Hà Hương - Nguyệt "Thảo mai" từng rất sợ cô giáo khi đến trường vì... khá "quái"

Hương Mai |

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2018 - 2019, diễn viên Hà Hương - Nguyệt "Thảo mai" trong bộ phim "Phía trước là bầu trời" đã có những chia sẻ về kí ức những ngày đến trường của mình với Lao Động.

Hà Hương là một nữ diễn viên múa ballet. Tuy nhiên, cô được biết đến rộng rãi và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng với vai nhân vật phản diện Nguyệt trong bộ phim "Phía trước là bầu trời" phát sóng năm 2001. Sau 17 năm lên sóng lần đầu, năm 2018, hình tượng của Nguyệt một lần nữa gây ảnh hưởng và tạo ra một cơn sốt trên mạng xã hội.

Diễn viên Hà Hương sinh năm 1982, tại Hải Dương. Cô từng có thời gian học tiểu học tại trường Trần Phú, thị xã Hải Dương (nay là thành phố Hải Dương).

Trong bầu không khí khai giảng chào đón năm học mới của học sinh toàn quốc không khiến diễn viên Hà Hương khỏi bùi ngùi khi nhớ về những ngày tháng một thời cắp sách đến trường.

Diễn viên Hà Hương được khán giả biết đến qua nhân vật Nguyệt trong bộ phim “Phía trước là bầu trời“.
Diễn viên Hà Hương được khán giả biết đến qua nhân vật Nguyệt trong bộ phim “Phía trước là bầu trời“.

Mặc dù thời gian trôi qua đã rất lâu nhưng trong ký ức của diễn viên Hà Hương vẫn vẹn nguyên xúc cảm của một thời "con nít" đến trường.

Theo chia sẻ của diễn viên Hà Hương, tất cả là một kỷ niệm đẹp. Ngày khai trường là ngày một đứa bé theo chân mẹ đến trường, cái gì cũng ngỡ ngàng nhất là với thế hệ 8x của cô. Bởi vào thời của diễn viên Hà Hương, nhà nào có điều kiện mới cho con đi mẫu giáo nên ngày đầu tiên đến trường trong cuộc đời cũng là ngày khai giảng lớp 1. 

Mọi thứ hiện lên trong mắt nữ diễn viên đều lạ lẫm, mới mẻ. Từ bàn ghế đến cái bảng, bút, phấn,... những thứ mà trước đây cô chưa bao giờ được thấy. Đặc biệt trong ký ức của diễn viên Hà Hương, thầy cô giáo hiện lên to lớn như những người khổng lồ.

Nữ diễn viên Hà Hương.
Nữ diễn viên Hà Hương.

Ngày ấy, Hà Hương chỉ là một đứa trẻ con bé bỏng cắt tóc ngắn như con trai theo mẹ đến trường và nhìn thấy các thầy các cô là cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần một tiếng thước kẻ gõ lên trên mặt bàn là đã sợ rồi. Thế nhưng đến giờ ra chơi, Hà Hương lại nghịch như chưa biết sợ điều gì.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, ngày ấy, trong ánh mắt của một đứa trẻ, các thầy cô là một người khổng lồ đáng sợ và luôn có suy nghĩ, nếu mình không học giỏi mình sẽ ăn cái thước kẻ ở trên bàn ngay lập tức. Vì thế, Hà Hương luôn cố gắng học thật giỏi để không bị thầy cô đánh.

Hình ảnh Hà Hương trong bộ phim “Phía trước là bầu trời“.
Hình ảnh Hà Hương trong bộ phim “Phía trước là bầu trời“.

Khi Hà Hương chỉ là một đứa bé lớp 1, cô rất nghịch ngợm và thường xuyên nghĩ ra những trò như nói dối cô giáo là đau bụng để trốn học.

Một lần, nói dối cô giáo để nghỉ ở nhà, nhưng nằm mãi cũng thấy chán nên Hà Hương lò dò đến lớp xem các bạn học xong chưa. Tuy nhiên, vì không có đồng hồ nên cô không biết giờ tan học. Đang thập thò đứng ngoài lớp xem các bạn học, cô giáo đứng đằng sau. Và thế là, Hà Hương "lĩnh" những cái thước kẻ vào tay mà không dám kêu ca.

Thời gian đã qua nhưng sau bao nhiêu năm, diễn viên Hà Hương vẫn chưa thể quên được kỷ niệm của những ngày cắp sách đến trường. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên và trở về trong tâm thức cô mỗi khi mùa khai trường đến.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Nguyệt "Phía trước là bầu trời" trình diễn cho Hoa hậu Ngọc Hân

KHÁNH HẠ |

Hoa hậu Ngọc Hân giới thiệu bộ sưu tập thời trang có tên "Cổ tích Việt Nam" trong chương trình thiện nguyện, nhằm gây quỹ mổ tim cho những em nhỏ không may mắc bệnh tim. 

Nguyệt "thảo mai": 17 năm trước trở thành diễn viên hay thi sắc đẹp cần gì phải tạo scandal

Linh Trang - Tô Thế - Anh Phú - Thùy Linh |

Trong cuộc trò chuyện với báo Lao Động, diễn viên Hà Hương - người đảm nhận vai Nguyệt trong bộ phim nổi tiếng "Phía trước là bầu trời" đã chia sẻ thẳng thắn quan điểm hoạt động nghệ thuật của riêng mình. Chị cho biết: chưa bao giờ chấp nhận đánh đổi giá trị bản thân để lấy vai diễn hay giải thưởng và càng không tạo scandal để nổi tiếng.

Bất ngờ: Nguyệt "thảo mai" thuộc nằm lòng lời thoại 17 năm trước

LINH TRANG - THÙY LINH - ANH PHÚ - TÔ THỂ |

Trong cuộc phỏng vấn với báo Lao Động, diễn viên Hà Hương không ngại tham gia thử thách trả lời các câu hỏi ngắn về bộ phim Phía trước là bầu trời. Dù 17 năm trôi qua, Hà Hương vẫn nhớ như in những tình tiết trong bộ phim này.

Chấn chỉnh vỉa hè Hà Nội: Không đánh đổi quyền lợi người đi bộ lấy kinh tế

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang từng bước giành lại vỉa hè phong quang cho người đi bộ. Theo chuyên gia, việc tổ chức sắp xếp phương tiện trên vỉa hè cần phải đảm bảo việc đi lại của người dân, không thể đánh đổi quyền lợi của người đi bộ lấy lợi ích kinh tế.

Cần kiên nhẫn với huấn luyện viên Philippe Troussier

MINH PHONG |

2 trong 3 trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Troussier là những thất bại rất đậm, nhưng cần phải nhấn mạnh rằng những đối thủ đánh bại U23 Việt Nam đều thuộc diện top đầu Châu Á.

Khó khả thi khi chốt thống nhất giá điện tái tạo chuyển tiếp trước 31.3

Cường Ngô |

Việc đàm phán giá điện chuyển tiếp đối với điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) là quá trình phức tạp và thường mất nhiều thời gian nên EVN đã có riêng một công ty để thực hiện chức năng này. Thời hạn phải đàm phán xong trước ngày 31.3 là khó khả thi.

Nhiều giáo viên mong chờ được nghỉ hưu sớm

Phan Liên |

Nhiều giáo viên mong muốn được nghỉ hưu sớm, một phần là bởi suy nghĩ "giáo viên càng lớn tuổi, học sinh càng thiệt thòi".

Khó khăn đủ đường khi giá thuê nhà mặt phố tăng mạnh

Hồng Huyền |

Giá thuê nhà mặt phố tăng cao trong thời gian gần đây đang khiến cho nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn khi lượng tiêu dùng giảm mạnh, người dân thắt chặt chi tiêu.

Nguyệt "Phía trước là bầu trời" trình diễn cho Hoa hậu Ngọc Hân

KHÁNH HẠ |

Hoa hậu Ngọc Hân giới thiệu bộ sưu tập thời trang có tên "Cổ tích Việt Nam" trong chương trình thiện nguyện, nhằm gây quỹ mổ tim cho những em nhỏ không may mắc bệnh tim. 

Nguyệt "thảo mai": 17 năm trước trở thành diễn viên hay thi sắc đẹp cần gì phải tạo scandal

Linh Trang - Tô Thế - Anh Phú - Thùy Linh |

Trong cuộc trò chuyện với báo Lao Động, diễn viên Hà Hương - người đảm nhận vai Nguyệt trong bộ phim nổi tiếng "Phía trước là bầu trời" đã chia sẻ thẳng thắn quan điểm hoạt động nghệ thuật của riêng mình. Chị cho biết: chưa bao giờ chấp nhận đánh đổi giá trị bản thân để lấy vai diễn hay giải thưởng và càng không tạo scandal để nổi tiếng.

Bất ngờ: Nguyệt "thảo mai" thuộc nằm lòng lời thoại 17 năm trước

LINH TRANG - THÙY LINH - ANH PHÚ - TÔ THỂ |

Trong cuộc phỏng vấn với báo Lao Động, diễn viên Hà Hương không ngại tham gia thử thách trả lời các câu hỏi ngắn về bộ phim Phía trước là bầu trời. Dù 17 năm trôi qua, Hà Hương vẫn nhớ như in những tình tiết trong bộ phim này.