Hà Anh chê top 3 trang phục dân tộc Hoàng Thuỳ chọn thi Miss Universe

L.C |

Việc Hà Anh cho rằng top 3 trang phục dân tộc được Hoàng Thuỳ lựa chọn đi thi Miss Universe 2019 giống trang phục dự thi lễ hội hoá trang nên đã gây nhiều tranh cãi.

Mới đây, phía Hoàng Thuỳ đã chính thức công bố top 3 trang phục dân tộc được lựa chọn để dự thi Miss Universe 2019 bao gồm: Cà phê phin sữa đá (Trần Nguyễn Minh Đức), Cò (Nguyễn Đức Liêm), Vùng đất chín rồng (Hoàng Hữu Kha).

Ngay sau khi công bố, nhiều khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối bởi 3 thiết kế không có gì nổi bật trong khi rất nhiều bộ trang phục với ý tưởng độc đáo bị loại.

Siêu mẫu Hà Anh cũng nhanh chóng đưa ra nhận xét về ba bộ trang phục chuẩn bị được đem đi "chinh chiến" Miss Universe 2019. Theo đó, cô cho rằng ba bộ trang phục này nên đi thi lễ hội hoá trang thay vì mang tới một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ như Miss Universe.

Top 3 trang phục dân tộc được Hoàng Thuỳ lựa chọn dự thi Miss Universe 2019. Ảnh: MUVN.
Top 3 trang phục dân tộc được Hoàng Thuỳ lựa chọn dự thi Miss Universe 2019. Ảnh: MUVN.

"Các bạn thiết kế nhớ bay bổng thì bay bổng, dân tộc thì dân tộc nhưng Miss Universe là cuộc thi sắc đẹp, quan trọng nhất trang phục phải lộng lẫy và phô được vẻ đẹp hình thể, khuôn mặt đẹp xinh.

Cho Thùy lủng củng trong phin cà phê tay vác muỗng hay vùi người trong thân cò hay hóa Nữ hoàng Medusa 9 đầu rồng có thể lạ về ý tưởng nhưng không dành cho cuộc thi sắc đẹp mà chỉ mang đi lễ hội hóa trang quốc tế thôi", Hà Anh viết.

Siêu mẫu cũng giải thích thêm về nhận xét của mình: "Cà phê không qua nổi cà phê Italia, rồng không qua nổi Trung Quốc, còn con cò thì nói thực không ai nghĩ đến Việt Nam. Theo tôi hình ảnh Việt Nam đẹp nhất là hoa sen và đẹp nhất là áo dài".

Những chia sẻ của Hà Anh lập tức nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số tỏ ra đồng tình với ý kiến của nữ siêu mẫu. Tuy nhiên số khác cho rằng trang phục dân tộc áo dài và hoa sen đã quá quen thuộc, khó gây được tiếng vang so với các bạn bè quốc tế.

“Bánh mì” từng gây nhiều tranh cãi. Ảnh: MUVN.
“Bánh mì” từng gây nhiều tranh cãi. Ảnh: MUVN.

Nhiều người cũng đưa ra ví dụ về trường hợp của Hoa hậu H'Hen Niê tại Miss Universe 2018. Khi người đẹp Đắk Lắk quyết định lựa chọn bộ trang phục "Bánh mì" để dự thi trang phục dân tộc, rất nhiều ý kiến chê bai cho rằng "Bánh mì" kém sang và không đủ tầm cỡ đi thi quốc tế.

Tuy nhiên, chính "Bánh mì" lại giúp H'Hen Niê gây được tiếng vang và được nhiều báo quốc tế bình chọn vào top 10 trang phục dân tộc đẹp nhất Miss Universe 2019.

L.C
TIN LIÊN QUAN

"Bàn thờ" bị loại, Miss Universe công bố top 3 trang phục dân tộc

Linh Chi |

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho Á hậu Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019” đã dần đi đến chặng cuối với Top 3 chính thức lộ diện. Theo đó, bộ trang phục gây nhiều tranh cãi - "Bàn thờ" chính thức bị loại.

Bộ trang phục dân tộc "cà kheo" nguy hiểm của Thái Lan tại Miss Universe

H.N (T/H) |

Không chịu kém cạnh trang phục "Bàn thờ" của Hoàng Thùy, trang phục "Cà kheo" của Hoa hậu Thái Lan Paweensuda Drouin được fan vote nhiệt tình dù khá nguy hiểm.

"Bàn thờ" lọt top trang phục dân tộc cho Hoàng Thuỳ thi Miss Universe

Linh Chi |

Sau 2 tháng khởi động và bình chọn, top 18 cuộc thi tuyển chọn trang phục dân tộc cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 chính thức lộ diện. Trong đó, bộ trang phục "Bàn thờ" cũng bất ngờ lọt top và chạm gần tới cơ hội được dựng thành trang phục thật ngoài đời.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Bàn thờ" bị loại, Miss Universe công bố top 3 trang phục dân tộc

Linh Chi |

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho Á hậu Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019” đã dần đi đến chặng cuối với Top 3 chính thức lộ diện. Theo đó, bộ trang phục gây nhiều tranh cãi - "Bàn thờ" chính thức bị loại.

Bộ trang phục dân tộc "cà kheo" nguy hiểm của Thái Lan tại Miss Universe

H.N (T/H) |

Không chịu kém cạnh trang phục "Bàn thờ" của Hoàng Thùy, trang phục "Cà kheo" của Hoa hậu Thái Lan Paweensuda Drouin được fan vote nhiệt tình dù khá nguy hiểm.

"Bàn thờ" lọt top trang phục dân tộc cho Hoàng Thuỳ thi Miss Universe

Linh Chi |

Sau 2 tháng khởi động và bình chọn, top 18 cuộc thi tuyển chọn trang phục dân tộc cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 chính thức lộ diện. Trong đó, bộ trang phục "Bàn thờ" cũng bất ngờ lọt top và chạm gần tới cơ hội được dựng thành trang phục thật ngoài đời.