Góc nhìn trần trụi về những cô gái làm dâu xứ Đài

Đào Bích |

Một bộ phim chân thực và sống động về cuộc đời của những cô gái làm dâu xứ Đài sẽ được phát sóng trong chương trình VTV1 đặc biệt vào 20h10 tối nay (13.3).

Bộ phim tài liệu "Chông chênh" kể về những người phụ nữ xa xứ dưới những hình ảnh, lời thoại với góc nhìn độc đáo, nhân văn hứa hẹn gây xúc cảm mạnh cho khán giả về thân phận những cô dâu xứ Đài.

Đây là bộ phim thứ 4 phát sóng VTV Đặc biệt của đạo diễn Tạ Quỳnh Tư – người từng giành hàng loạt giải thưởng trong nước và quốc tế với bộ phim "Hai đứa trẻ", "Miền đất hứa".

Với hàng trăm cô dâu lấy chồng Đài Loan (Trung Quốc) qua nhiều hình thức khác nhau, đề tài cô dâu Việt từng được báo chí đề cập.

Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư và ê kíp đã tìm đến những cô dâu có số phận đặc biệt: Không có giấy tờ, mất quốc tịch. Họ trở thành những người phụ nữ “chông chênh” cả cuộc đời vì mắc kẹt giữa những quy định và hoàn cảnh éo le.

 
Một cô dâu Việt được phản ánh trong phim.

Suốt 46 phút phim, theo chân nhân vật dẫn chuyện Kim Hà, khán giả sẽ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ ngượng ngùng xấu hổ đến xót xa, thương cảm; từ băn khoăn trăn trở đến vỡ òa cảm xúc với những cuộc hội ngộ bất ngờ. Không một lời bình, không một hình ảnh dàn dựng sắp đặt, câu chuyện đời của một bộ phận các cô dâu Việt xứ Đài mất quốc tịch và giấy tờ hiện lên sống động và trần trụi đến xót xa.

Không chỉ gây rung động và đồng cảm sâu sắc với khán giả bởi số phận trái ngang của các cô dâu Việt, phim còn hé lộ phần nào đường dây mua bán quốc tịch xuyên quốc gia và cái giá mà những người phụ nữ đáng thương phải trả cho những kẻ trục lợi bất chính này.

Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư cho hay: "Bộ phim kể về những phận đời một cách chân thực, hi vọng sẽ có hành động nào đó để giúp 100 cô dâu Việt tại Đài Loan đang bị rơi vào hoàn cảnh không có các giấy tờ tùy thân, không được nhập quốc tịch trong khi đã cắt bỏ quốc tịch Việt Nam".

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam nhập cảnh Đài Loan

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam lưu ý và tuân thủ các quy định mới của Đài Loan (Trung Quốc) để tránh phát sinh sự cố đáng tiếc.

Thực hư thông tin Đài Loan dừng tiếp nhận lao động Việt Nam

ANH THƯ |

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan vừa ra cảnh báo về thông tin Đài Loan dừng tiếp nhận lao động Việt Nam đang được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Bắt giữ 7 lao động Việt trong vụ đâm dao khiến 1 người chết ở Đài Loan

Anh Thư |

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) vừa thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến 9 lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) đánh nhau tập thể, khiến 1 lao động tử vong và 1 lao động bị thương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam nhập cảnh Đài Loan

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam lưu ý và tuân thủ các quy định mới của Đài Loan (Trung Quốc) để tránh phát sinh sự cố đáng tiếc.

Thực hư thông tin Đài Loan dừng tiếp nhận lao động Việt Nam

ANH THƯ |

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan vừa ra cảnh báo về thông tin Đài Loan dừng tiếp nhận lao động Việt Nam đang được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Bắt giữ 7 lao động Việt trong vụ đâm dao khiến 1 người chết ở Đài Loan

Anh Thư |

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) vừa thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến 9 lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) đánh nhau tập thể, khiến 1 lao động tử vong và 1 lao động bị thương.