Giới thiệu nét đẹp văn hóa Pháp đến người dân và du khách ở Đà Nẵng

Mai Hương |

Đà Nẵng - Ngày 9.4, chương trình "Dấu ấn văn hóa Pháp tại Đà Nẵng" do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên Đà Nẵng tham dự.

Sự kiện nhân chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp (12.4.1973-12.4.2023), và giới thiệu nét đẹp văn hóa Pháp đến với người dân, du khách, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, gắn kết tình hữu nghị, thân thiết giữa Việt Nam-Pháp.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức, tìm hiểu giao lưu văn hóa của người dân hai nước như:

Giới thiệu ẩm thực với các món bánh ngọt đặc trưng của nước Pháp; trải nghiệm "vẽ và trang trí bánh quy nướng"; giới thiệu sách, truyện, trò chơi ô chữ bằng tiếng Pháp; triển lãm ảnh "Kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng"; một số trò chơi dân gian của Việt Nam và Pháp.

Giới thiệu ẩm thực với các món bánh ngọt đặc trưng của nước Pháp tại triển lãm. Ảnh: Mai Hương
Giới thiệu ẩm thực với các món bánh ngọt đặc trưng của nước Pháp tại triển lãm. Ảnh: Mai Hương

Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Ngô Thị Bích Vân cho biết, chương trình "Dấu ấn văn hóa Pháp tại Đà Nẵng" được thực hiện để giới thiệu đến du khách và công chúng những nét đẹp của văn hóa Pháp còn bảo lưu ở TP Đà Nẵng cũng như mối quan hệ giao lưu, tiếp xúc và tiếp biến văn hóa của Việt Nam và Pháp trong lịch sử.

Từ đó, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược giữa hai nước.

Những hình ảnh được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Mai Hương
Những hình ảnh được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Mai Hương

Phát biểu tại triển lãm, ông Samuel Delameziere - Giám đốc ủy quyền Viện Pháp Việt Nam tại Đà Nẵng chia sẻ, việc tổ chức chương trình "Dấu ấn văn hóa Pháp tại Đà Nẵng" là một ý tưởng tuyệt vời về sự sẻ chia và tính tương trợ trong các mối hợp tác giữa hai bên, góp phần gắn kết tình bạn giữa hai nước được bền chặt hơn; nước Pháp cũng luôn đồng hành để kỷ niệm sự kiện này cùng với Việt Nam.

"Đà Nẵng là một trong những thành phố hiện đại vẫn còn bảo lưu nhiều dấu ấn kiến trúc Pháp. Những công trình kiến trúc này đã làm cho diện mạo của thành phố có nhiều chuyển biến và được xem là nền tảng bước đầu để hình thành nên một đô thị Đà Nẵng như hiện nay" - ông Samuel Delameziere cho hay.

 
Talk show "Dấu ấn Kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng" . Ảnh: Mai Hương

Nằm trong chương trình Dấu ấn Văn hóa Pháp tại Đà Nẵng, hoạt động talk show "Dấu ấn Kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng" với 2 khách mời TS.KTS Lê Minh Sơn - Trưởng bộ môn Kiến trúc, khoa Kiến trúc, Trường đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) và TS. KTS Đinh Nam Đức - Giảng viên khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)

Hai khách mời cùng trò chuyện về quá trình hình thành đô thị Đà Nẵng thời Pháp thuộc; các công trình kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng và giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các công trình kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng.

Chương trình "Dấu ấn văn hóa Pháp tại Đà Nẵng". Video: Mai Hương
Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu tổ chức đường sách, phố sách tại TP Đà Nẵng

Mai Hương |

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng có công văn đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng trả lời về việc lắp thêm lam sắt mặt tiền tòa nhà

Mai Hương |

Trong quá trình nâng cấp và cải tạo trụ sở HĐND TP.Đà Nẵng để làm bảo tàng (nguyên là Tòa thị chính Đà Nẵng), nhiều người dân thắc mắc về việc hoán đổi công năng của tòa nhà.

Quán cafe view sông Hàn phong cách Châu Âu giữa lòng Đà Nẵng

Mộc Anh |

Những quán cafe với gam màu ấm, nội thất và trang trí tinh tế, mang đậm phong cách châu Âu thu hút giới trẻ và du khách thập phương tại Đà Nẵng.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Góc độ pháp lý việc giáo viên đăng ảnh học sinh lên TikTok

KHÁNH AN |

Nhiều giáo viên tự ý đăng tải hình ảnh học sinh lên TikTok nhằm mục đích câu view, câu like. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, những hành vi này vi phạm vào quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ, có thể bị phạt tiền và buộc gỡ toàn bộ các hình ảnh khỏi mạng xã hội.

Vụ bị trừ lương do hàng lỗi: Công ty hoàn trả tiền lương cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Vụ hàng trăm công nhân Công ty TNHH Saitex International (Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hoà) ngừng việc tập thể do bị công ty trừ tiền lương với lý do hàng bị lỗi, chiều 11.4, Công ty đã ra thông báo thu hồi yêu cầu bồi thường hàng lỗi từ 15-25% và sẽ hoàn lại tiền đã trừ trước đó cho người lao động.

Hoang tàn dự án tái định cư nghìn tỉ "xây xong xin đập" tại Hà Nội

Tuyết Lan |

Hà Nội - Toạ lạc ở vị trí đẹp, trung tâm của khu đô thị có hạ tầng giao thông thuận tiện, nhưng 3 tòa nhà tái định cư N3 - N4 - N5 tại Khu đô thị Sài Đồng (Long Biên) bỏ không, hoang hoá nhiều năm nay gây mất mỹ quan, lãng phí.

Nghiên cứu tổ chức đường sách, phố sách tại TP Đà Nẵng

Mai Hương |

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng có công văn đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng trả lời về việc lắp thêm lam sắt mặt tiền tòa nhà

Mai Hương |

Trong quá trình nâng cấp và cải tạo trụ sở HĐND TP.Đà Nẵng để làm bảo tàng (nguyên là Tòa thị chính Đà Nẵng), nhiều người dân thắc mắc về việc hoán đổi công năng của tòa nhà.

Quán cafe view sông Hàn phong cách Châu Âu giữa lòng Đà Nẵng

Mộc Anh |

Những quán cafe với gam màu ấm, nội thất và trang trí tinh tế, mang đậm phong cách châu Âu thu hút giới trẻ và du khách thập phương tại Đà Nẵng.