Giới thiệu hình ảnh du lịch qua “Việt Nam: Đi để Yêu! – Bao la biển gọi”

Thái An |

Tổng cục Du lịch chính thức giới thiệu clip “Việt Nam: Đi để Yêu! – Bao la biển gọi” nhằm quảng bá du lịch vào dịp hè sắp tới.

Clip “Việt Nam: Đi để Yêu! – Bao la biển gọi” do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) thực hiện nhằm khởi động, kích cầu du lịch nội địa vào mùa hè sắp tới.

Với hơn 60 giây, clip được phát hành trên kênh Youtube của Tổng cục Du lịch sẽ giúp du khách có thể chiêm ngưỡng được nhiều điểm đến đẹp, đặc biệt là những hòn đảo, bãi biển nắng vàng biển xanh đầy hấp dẫn của đất nước Việt Nam... Trong đó, những địa danh được giới thiệu trong clip hứa hẹn sẽ là điểm đến mới, thu hút du khách trong mùa hè này như đảo Cồn Cỏ, bãi biển Mũi Trèo, đảo ngọc Phú Quốc hay Eo Gió Nhơn Lý…

Dự báo du lịch biển mùa hè năm nay sẽ đón lượng du khách cao kỷ lục. Ảnh: LĐ.
Dự báo du lịch biển mùa hè năm nay sẽ đón lượng du khách cao kỷ lục. Ảnh: LĐ.

Ngoài ra, khi đến khám phá những điểm đến trên, du khách có thể thử sức ở các bộ môn thể thao trên biển, lặn ngắm san hô, lướt cano... Sự sảng khoái và thư giãn tại các bãi biển đẹp, an toàn sẽ giúp du khách và gia đình có thêm nhiều trải nghiệm, kỷ niệm khó quên.

Với các cảnh quay đẹp, sự chia sẻ đầy thi vị từ các nhà sáng tạo nội dung "Quảng Trị! Food and Travel", "Fly Around Vietnam" và Helly Tống, mỗi điểm đến sẽ cho du khách hiểu thêm về lịch sử, văn hóa vùng miền đặc sắc nơi đây.

Nhiều điểm đến du lịch biển sẽ là lựa chọn của
Nhiều điểm đến tại vùng biển sẽ là lựa chọn của gia đình, các bạn trẻ trong mùa hè sắp tới. Ảnh: LĐ

Clip lần này cũng được ra mắt trước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Tổng cục Du lịch hy vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch nội địa sau những ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 để ngành du lịch Việt Nam sớm trở lại mạnh mẽ hơn trong trạng thái bình thường mới.

Clip "Việt Nam: Đi để Yêu! - Bao la biển gọi". Nguồn: TCDL.
Thái An
TIN LIÊN QUAN

Hàng ngàn du khách đổ về biển, thị trường du lịch ở Đà Nẵng ấm lại

Hữu Long |

Hàng ngàn người dân và du khách đổ ra các bãi tắm biển Đà Nẵng để giải nhiệt, trong đó có nhiều du khách được xem là một tín hiệu tích cực của ngành du lịch sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Diễu hành tàu du lịch và trình diễn dù lượn trên vịnh Hạ Long dịp 30.4

Nguyễn Hùng |

Chương trình “Rực rỡ Hạ Long 2021”, diễn ra từ 30.4 - 2.5.2021, gồm chuỗi nhiều hoạt động hấp dẫn ở nhiều điểm du lịch trên khắp TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Việt Nam cần làm gì để phục hồi du lịch sau dịch COVID-19?

KHÁNH LINH - HOÀI ANH |

Du lịch Việt Nam đang trong quá trình phục hồi trở lại sau thời gian dịch COVID-19. Theo ông Matthieu Francois - Giám đốc hợp danh của McKinsey tại TPHCM, một trong những giải pháp để phục hồi nhanh chóng đó là đẩy mạnh áp dụng nền tảng công nghệ số vào du lịch.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hàng ngàn du khách đổ về biển, thị trường du lịch ở Đà Nẵng ấm lại

Hữu Long |

Hàng ngàn người dân và du khách đổ ra các bãi tắm biển Đà Nẵng để giải nhiệt, trong đó có nhiều du khách được xem là một tín hiệu tích cực của ngành du lịch sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Diễu hành tàu du lịch và trình diễn dù lượn trên vịnh Hạ Long dịp 30.4

Nguyễn Hùng |

Chương trình “Rực rỡ Hạ Long 2021”, diễn ra từ 30.4 - 2.5.2021, gồm chuỗi nhiều hoạt động hấp dẫn ở nhiều điểm du lịch trên khắp TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Việt Nam cần làm gì để phục hồi du lịch sau dịch COVID-19?

KHÁNH LINH - HOÀI ANH |

Du lịch Việt Nam đang trong quá trình phục hồi trở lại sau thời gian dịch COVID-19. Theo ông Matthieu Francois - Giám đốc hợp danh của McKinsey tại TPHCM, một trong những giải pháp để phục hồi nhanh chóng đó là đẩy mạnh áp dụng nền tảng công nghệ số vào du lịch.