TS. Võ Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) vừa gửi “Thư cám ơn” đến GS Nguyễn Đăng Hưng – Viện trưởng Viện Vinh danh chữ Quốc ngữ, bảo vệ và phát triển tiếng Việt.
Trong thư, ông Hải thay mặt Trường Đại học Duy Tân cám ơn GS Nguyễn Đăng Hưng suốt thời gian vừa qua đã dành nhiều công sức và tâm huyết để xây dựng, phát triển Viện Vinh danh chữ Quốc ngữ, bảo vệ và phát triển tiếng Việt.
Tuy nhiên theo ông Hải, Trường Đại học Duy Tân đang sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhân sự để phù hợp với Quy định của Luật Giáo dục đổi mới. Trên cơ sở đó, Nhà trường sẽ giải thể một số đơn vị trực thuộc Trường, trong đó có Viện Vinh danh chữ Quốc ngữ, bảo vệ và phát triển tiếng Việt.
Trước đó, vào tháng 10.2018, Trường Đại học Duy Tân có quyết định thành lập Viện và bổ nhiệm giáo sư Nguyễn Đăng Hưng giữ chức vụ Viện trưởng. Viện có ngân sách tài chính độc lập, có quyền huy động vốn, hoạt động minh bạch, báo cáo thường xuyên dưới sự giám sát của trường.
Mục tiêu ban đầu của Viện là để vinh danh và tri ân các nhà khai phóng đã góp công hình thành và quảng bá chữ quốc ngữ. Đồng thời để phát triển nghiên cứu và giảng dạy về lịch sử của sự ra đời và phổ biến chữ quốc ngữ, tổ chức các hội thảo khoa học quốc gia hay quốc tế về lĩnh vực này...
Theo GS Nguyễn Đăng Hưng thì mặc dù Viện vinh danh chữ Quốc ngữ, bảo vệ và phát triển tiếng Việt giải thể, nhưng ông vẫn tiếp tục các hoạt động độc lập liên quan đến việc vinh danh chữ quốc ngữ.
Cụ thể là Quỹ tôn vinh tiếng Việt và chữ Quốc ngữ do ông làm Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc vừa được UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cấp phép hoạt động ngày 26.12.2019.
Quỹ có sự tham gia của GS Phan Văn Trường, Cố vấn về thương mại quốc tế của Chính phủ Pháp; GS Hà Tôn Vinh, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Tổ hợp giáo dục Stellar Management; TS Trần Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Khải Bình, Thành viên Ban chấp hành Hội đồng tư vấn năng lượng tái tạo thế giới (WCRE); nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong…
Theo GS Nguyễn Đăng Hưng, Quỹ tôn vinh tiếng Việt và chữ Quốc ngữ được thành lập để vận động, huy động vốn và làm các thủ tục liên quan đến đất đai để xây dựng các công trình vinh danh chữ quốc ngữ trong Không gian chữ Quốc ngữ ở Công viên Di tích Dinh trấn Thanh Chiêm ở thị xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam sắp được xây dựng.