Vấn đề của du lịch Việt Nam 2020:

Giải bài toán khai thác và bảo vệ di sản

MAI CHÂU |

Kết thúc năm 2019 với nhiều thắng lợi khi đạt các giải thưởng lớn quốc tế, nhưng du lịch Việt Nam vẫn đối diện với nhiều vấn đề và cả nguy cơ do nhiều di sản bị khai thác sai cách, chưa phát triển hết tài nguyên vốn có.

Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có nhiều lợi thế về di sản khi liên tiếp được bình chọn là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới” hay “Điểm đến hàng đầu Châu Á”… Chỉ tính riêng năm 2019, du lịch Việt vượt chỉ tiêu đề ra khi đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế đến nghỉ dưỡng và khám phá. Một trong những yếu tố làm nên sự phong phú, hấp dẫn để thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế đó chính là các di sản văn hoá, thiên nhiên đa dạng của Việt Nam.

Có một thực tế phải đối diện: Nhiều di sản vốn được coi là nền tảng trọng yếu của ngành du lịch Việt Nam đang xuống cấp, hư hại trầm trọng, mà du lịch Việt Nam chưa có một hướng đi cụ thể để bảo vệ, khai thác mang tính bền vững. Trong khi đó, do điều kiện eo hẹp của ngân sách Nhà nước dành cho việc tôn tạo và bảo tồn, nhiều di sản vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Theo đánh giá của ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, hiện, một số nơi di sản đang bị xâm hại nghiêm trọng. Các cấp quản lý nhà nước liên tục đưa ra cảnh báo, nhưng trên thực tế, nhiều di sản vẫn bị lấn chiếm, khai thác với nhiều công trình xây dựng trái phép, điển hình như vụ Tràng An, xây chùa ở Lũng Cú (Hà Giang)… Bức xúc với thực trạng thiếu tôn trọng di sản, ông Vũ Thế Bình cho rằng, bảo vệ di sản là kế hoạch dài hơi không thể làm nhanh hoặc ồ ạt được. Cần có một chiến lược chặt chẽ, rõ ràng và chắc chắn không thể thiếu sự đồng lòng, chung tay của tất cả.

Ông Đinh Ngọc Đức - Vụ trưởng Vụ thị trường (Tổng cục Du lịch) khẳng định, nếu muốn phát triển du lịch bền vững, phải ý thức gìn giữ và bảo vệ di sản thiên nhiên bởi “di sản là cơ sở để phát triển du lịch nên cần phải được khai thác hiệu quả. Đây cũng là cách thể hiện sự tôn trọng, tự hào về chính nguồn tài nguyên sẵn có của Việt Nam”.

Bảo vệ di sản là nhiệm vụ sống còn liên quan đến phát triển du lịch Việt Nam, thế nên, Hiệp hội Du lịch Việt Nam lựa chọn chủ đề “Di sản - Nguồn lực của Du lịch Việt Nam” cho Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM Hà Nội 2020) diễn ra từ ngày 1 - 4.4. Trong đó, diễn đàn “Di sản - Nguồn lực phát triển của Du lịch Việt Nam” với sự tham gia của hơn 500 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ tập trung thảo luận về vai trò của các di sản trong phát triển du lịch dưới cả góc độ bảo tồn cũng như khía cạnh kinh tế để thúc đẩy nhận thức trong khai thác di sản vì sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam.

3 thành phố của Việt Nam nhận giải “Thành phố du lịch sạch ASEAN 2020”

Vũng Tàu, Quy Nhơn và Huế sẽ nhận giải “Thành phố du lịch sạch ASEAN 2020” vào ngày 16.1 tại Brunei, giải thưởng nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2020. Để được công nhận là “Thành phố du lịch sạch ASEAN” phải đảm bảo 7 tiêu chí, gồm: Quản lý môi trường chung; Đường phố sạch sẽ, vệ sinh; Quản lý xử lý tốt chất thải, nước thải; Chính quyền và cộng đồng có ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh đường phố; Nhiều không gian xanh; Có các điều kiện tốt đảm bảo an toàn sức khỏe, an ninh đô thị đối với du khách; Hạ tầng và các phương tiện phục vụ du lịch phù hợp và đạt chuẩn…

Đây là lần thứ 2 Huế vinh dự nhận được giải thưởng bên cạnh Hội An, Đà Lạt từng được vinh danh năm 2018.

MAI CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Việt Nam cần thông thoáng để tìm cơ hội “mở”

NGUYỄN HỒNG |

Năm 2019, du lịch Việt Nam phát triển vượt bậc với nhiều kỷ lục được xác lập; nhưng bên cạnh thành công, nếu không giải quyết hay có sự điều chỉnh phù hợp trong quá trình lập kế hoạch, đặt dịch vụ du lịch, nhất là chính sách thị thực... thì du lịch Việt Nam sẽ khó giữ được tốc độ tăng trưởng.

Kỳ vọng nào cho du lịch Việt Nam năm 2020?

TUỆ NHI |

Có tên trong nhiều giải thưởng, bảng xếp hạng danh giá, uy tín về du lịch năm 2019 sẽ tạo thêm nhiều động lực phát triển du lịch cho Việt Nam trong năm 2020.

Những xu hướng mới của thị trường bất động sản du lịch Việt Nam

Long Nguyễn |

Chiều 18.11 tại Hà Nội, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) đã tổ chức Tọa đàm và Giao lưu trực tuyến với chủ đề "Những xu hướng mới của thị trường bất động sản du lịch Việt Nam".

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Du lịch Việt Nam cần thông thoáng để tìm cơ hội “mở”

NGUYỄN HỒNG |

Năm 2019, du lịch Việt Nam phát triển vượt bậc với nhiều kỷ lục được xác lập; nhưng bên cạnh thành công, nếu không giải quyết hay có sự điều chỉnh phù hợp trong quá trình lập kế hoạch, đặt dịch vụ du lịch, nhất là chính sách thị thực... thì du lịch Việt Nam sẽ khó giữ được tốc độ tăng trưởng.

Kỳ vọng nào cho du lịch Việt Nam năm 2020?

TUỆ NHI |

Có tên trong nhiều giải thưởng, bảng xếp hạng danh giá, uy tín về du lịch năm 2019 sẽ tạo thêm nhiều động lực phát triển du lịch cho Việt Nam trong năm 2020.

Những xu hướng mới của thị trường bất động sản du lịch Việt Nam

Long Nguyễn |

Chiều 18.11 tại Hà Nội, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) đã tổ chức Tọa đàm và Giao lưu trực tuyến với chủ đề "Những xu hướng mới của thị trường bất động sản du lịch Việt Nam".