“Gạn đục” chọn sách hay

ĐẶNG CHUNG |

Ngày 28.12, sau quá trình xét chọn căng thẳng, 90 cuốn sách chất lượng về nội dung và đẹp về hình thức đã được tôn vinh tại giải thưởng Sách Việt Nam do Hội Xuất bản tổ chức. Số sách được giải năm nay tuy mới chỉ bằng 1/2 con số 179 xuất bản phẩm có nhiều sai phạm và bị xử lý trong năm qua, nhưng lại đánh dấu một năm thị trường sách, nhất là mảng văn học thiếu nhi, có nhiều khởi sắc.

Tuần cuối cùng của năm 2016, ngành xuất bản có nhiều hoạt độn tổng kết, tôn vinh những tác giả, NXB có đóng góp trong năm. Theo Cục Xuất bản, In và Phát hành, năm 2016, tổng số sách xuất bản là 30.000 cuốn (với 400 triệu bản), tổng doanh thu ước đạt 2.245 tỉ đồng. Cục đã phát hiện và xử lý 179 xuất bản phẩm vi phạm, phần lớn là sách sai phạm về nội dung, nhiều cuốn bị thu hồi vì sai phạm nghiêm trọng, bị coi là “sách rác”. Đặc biệt, số sách thiếu nhi sai phạm gia tăng, sách truyện cho thiếu nhi nhưng lại có ngôn ngữ và hình ảnh như truyện 18+, gây bức xúc trong dư luận.

Tuy vậy, giữa mảng tối đó, vẫn có tác giả, người làm sách tâm huyết, có nhiều đóng góp, bằng việc cho ra mắt những tác phẩm chất lượng. Giải thưởng Sách Việt Nam 2016 có 40 NXB gửi sách tham dự với tổng số 486 cuốn, trong đó có 266 cuốn dự xét giải Sách hay và có 220 cuốn dự giải Sách đẹp. Dù ít hơn năm 2015 là 31 cuốn, nhưng số sách đoạt giải năm nay lại tăng hơn, khi có 90 tác phẩm được chọn (năm 2015 là 75 cuốn). Tín hiệu mừng nữa là nếu những năm trước số sách thiếu nhi và sách giáo dục khá ít, thì năm nay lại nằm trong top nhiều sách dự giải nhất (sách thiếu nhi 47 cuốn, sách giáo dục - đào tạo 45 cuốn).

Nhiều năm nay mảng sách thiếu nhi gia tăng về số lượng, nhưng chất lượng lại là vấn đề đáng bàn, bởi xuất hiện nhiều sai phạm và thiếu những tác phẩm hay, đạt đến đỉnh cao, sách của tác giả trong nước lép vế trước những đầu sách của tác giả nước ngoài. Nhưng sau quá trình “gạn đục khơi trong”, bỏ qua những cuốn sách thiếu nhi bị phát hiện có sai phạm, giải Sách Việt Nam vẫn chọn được những tác phẩm chất lượng để tôn vinh.

Nhà văn Lê Phương Liên - nguyên Trưởng ban Văn học thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam đã xúc động chia sẻ rằng chưa có năm nào tiểu ban sách thiếu nhi lại đồng thuận rất cao khi chọn bộ sách của nhà văn Vũ Hùng (NXB Kim Đồng) cho giải Vàng Sách Việt Nam 2016 với điểm 100 tuyệt đối. Đó là bộ sách “made in Vietnam”, với những trang văn đẹp và hay hiếm có về thiên nhiên hoang sơ trong rừng nguyên sinh Việt Nam, có giá trị giáo dục trẻ em yêu và bảo vệ rừng, ứng xử thân thiện với thiên nhiên.

Khi lên nhận giải, nhà văn Vũ Hùng nói rất nhiều lời “cảm ơn”, vì NXB đã in sách của ông, vì ông được tôn vinh khi đã ở tuổi xưa nay hiếm, sau 50 năm cầm bút. Nhưng điều Vũ Hùng trăn trở nhất là bây giờ các em nhỏ đọc truyện tranh nhiều quá nên khả năng ngôn ngữ kém và các đơn vị xuất bản, vì chạy theo lợi nhuận nên thường ưu tiên những cuốn sách ngôn tình mà bỏ quên mảng văn học cho thiếu nhi. Và ông gửi lời nhắn nhủ: “Tôi nghĩ những cuốn sách về văn học nên được in nhiều hơn, để có thêm những mảnh đất nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ”.

 

ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Chưa mở phiên xử vụ ông chủ Louis Holdings thao túng chứng khoán

Việt Dũng |

Theo dự kiến hôm nay (10.4), TAND Hà Nội xét xử với 8 bị cáo trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings.

Hải Phòng: Sau 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc ngày càng ô nhiễm

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau gần 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc cần giữ nguyên hiện trường nên những sản phẩm, đồ dùng đã cháy để lâu ngày có tình trạng bốc mùi và gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Chứng khoán: Lãi suất hạ nhiệt sẽ giúp VN-Index vượt ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tăng giá ngắn hạn của thị trường chứng khoán vẫn dự báo tiếp tục được duy trì giúp chỉ số VN-Index sẽ có cơ hội hướng đến mức 1.100 điểm.

Tin sáng: Sức ép tăng giá điện lớn khi EVN báo lỗ kỷ lục

KHÁNH LINH - DUY HƯNG |

TIN SÁNG ngày 10.4: EVN lỗ kỷ lục, sức ép tăng giá điện ngày càng lớn; Hội An sẽ bỏ vé tham quan phân biệt du khách trong và ngoài nước; Công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào cuối tháng 6...

Về quy định hưởng BHXH một lần: Đề xuất bỏ quy định chờ sau 12 tháng

Hà Anh |

Tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) lần này, quy định hưởng BHXH một lần cũng là một trong những nội dung được nhiều người lao động quan tâm. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Văn Mến - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội đề xuất bỏ Phương án 1; đồng thời sửa đổi Phương án 2 theo hướng bỏ quy định chờ sau 12 tháng…

Sẽ có hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp từ giữa tháng 6

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết, đã chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vào hoạt động từ 16.6 tới đây để phát triển thị trường thứ cấp minh bạch, tăng tính thanh khoản cho TPDN riêng lẻ.

Ngăn chặn trục lợi nhà ở xã hội tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, các chủ đầu tư nhà ở xã hội và sàn môi giới bất động sản đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn hành vi trục lợi từ các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp trên địa bàn.

Sống khó với lương chỉ 7 triệu đồng/tháng

Quỳnh Chi |

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I/2023 là 7,0 triệu đồng, tăng 197.000 đồng so với quý trước và tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.  Tuy nhiên, đa số người lao động khó sống với mức lương này khi bám trụ ở thành phố.