Festival Huế 2020 hút khách bởi độc lạ

Hải Minh |

Sau 10 kỳ tổ chức thành công, Festival Huế 2020 tiếp tục mang lại những trải nghiệm mới lạ và độc đáo về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới”, Festival Huế 2020 có sự góp mặt của hơn 20 đoàn nghệ thuật quốc tế với nhiều loại hình phong phú, đa dạng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Nga, Cuba, Ai Cập… hứa hẹn mang đến những chương trình biểu diễn hấp dẫn, đa sắc màu văn hóa.

Tiêu chí nghệ thuật đặt ra tại Festival Huế 2020 là đa dạng hóa loại hình nghệ thuật cả truyền thống lẫn đương đại. Vì vậy, các đoàn nghệ thuật quốc tế tham dự đều được lựa chọn từ những festival quốc tế và các cuộc thi tài năng, nghệ thuật trên thế giới.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, cộng đồng diễn ra liên tục trong suốt 6 ngày đêm bao gồm: Lễ hội Diều, Festival Khoa học, Lễ hội Bia, Hội chợ thương mại Quốc tế, Ngày hội Áo dài, giải chạy VNExpress marathon Huế, Nhạc hội EDM quốc tế, Đại hội Phượt quốc tế, các cuộc trưng bày & triển lãm mỹ thuật… sẽ mang đến những trải nghiệm độc đáo cho công chúng và bạn bè quốc tế.

Các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại Festival Huế 2019. Ảnh: Lao Động
Các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại Festival Huế 2019. Ảnh: Lao Động

Kỳ Festival này hiện nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia của hơn 25 quốc gia và dự kiến sự kiện “Đêm ASEAN” - một cuộc trình diễn văn hóa Đông Nam Á qua những sắc màu độc đáo của trang phục dân tộc, thời trang và âm nhạc huyền ảo sẽ có thêm khoảng 10 quốc gia nữa.

Đến với Festival Huế 2020, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức hàng trăm món ăn, thức uống thuộc 3 dòng ẩm thực chính: ẩm thực dân gian, ẩm thực cung đình, ẩm thực chay và nhiều đặc sản ẩm thực nổi tiếng của Huế, các món ngon đã làm nên “văn hóa ẩm thực” cho mảnh đất này…

Festival diễn ra từ ngày 1.4 đến 6.4.2020, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của một festival văn hóa - nghệ thuật - du lịch mang tầm quốc gia và có tính quốc tế đầu tiên của Việt Nam.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên - Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025

Ngọc Anh |

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong đó xây dựng mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên - Huế sẽ trở thành phố trực thuộc Trung ương.

LĐLĐ Thừa Thiên-Huế hội đàm với Tổng Công hội tỉnh Thiểm Tây

PHÚC ĐẠT |

Ngày 15.12, tại TP.Huế, LĐLĐ Thừa Thiên-Huế tổ chức đón tiếp Đoàn Đại biểu Tổng Công hội tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đến thăm và làm việc.

“Festival 4 mùa” vẫn còn nằm trên giấy

HOÀNG VĂN MINH |

Cuối năm 2018, Trung tâm Festival Huế xây dựng đề án “Festival 4 mùa” nhằm tổ chức thường xuyên các hoạt động lễ hội và sự kiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế trải đều trong năm nhằm thu hút du khách. Đã hơn 1 năm, đề án này vẫn còn nằm trên giấy với nhiều lý do không tin được...

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Thừa Thiên - Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025

Ngọc Anh |

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong đó xây dựng mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên - Huế sẽ trở thành phố trực thuộc Trung ương.

LĐLĐ Thừa Thiên-Huế hội đàm với Tổng Công hội tỉnh Thiểm Tây

PHÚC ĐẠT |

Ngày 15.12, tại TP.Huế, LĐLĐ Thừa Thiên-Huế tổ chức đón tiếp Đoàn Đại biểu Tổng Công hội tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đến thăm và làm việc.

“Festival 4 mùa” vẫn còn nằm trên giấy

HOÀNG VĂN MINH |

Cuối năm 2018, Trung tâm Festival Huế xây dựng đề án “Festival 4 mùa” nhằm tổ chức thường xuyên các hoạt động lễ hội và sự kiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế trải đều trong năm nhằm thu hút du khách. Đã hơn 1 năm, đề án này vẫn còn nằm trên giấy với nhiều lý do không tin được...