Festival Huế 2018: Về miền di sản

NGUYỄN ĐẮC THÀNH |

Diễn ra từ ngày 27.4 - 2.5, Festival Huế 2018 có 9 chương trình, lễ hội chính và 33 hoạt động hưởng ứng. Nhiều chương trình nghệ thuật lớn, được tổ chức theo hình thức xã hội hóa đang được công chúng quan tâm, mong đợi.

Nhiều chương trình được xã hội hóa

“Huế - Tỏa sáng miền di sản” là chủ đề của chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Huế 2018 diễn ra vào tối nay, 27.4.

Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đứng ra tổ chức chương trình nghệ thuật “Nguồn cội”, tưởng nhớ 17 năm nhạc sĩ Trịnh rời cõi tạm. Không gian công viên Phu Văn Lâu với quy mô dành cho khoảng 20.000 khán giả hứa hẹn một đêm đầy cảm xúc với trở về “Nguồn cội” của Trịnh. Các tác phẩm của Trịnh Công Sơn sẽ được gửi đến công chúng qua giọng ca Hồng Nhung, Lệ Quyên, Đức Tuấn, Ngọc Mai… cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, con gái An Trần, nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh… với 13 đoản khúc được tóm gọn trong chữ “Thiền”.

Ông Huỳnh Tiến Đạt - Phó Trưởng BTC Festival Huế 2018 cho biết, các chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn tại các kỳ Festival Huế đều đón nhận sự hưởng ứng, tham gia của rất đông khán giả, được tổ chức theo hình thức xã hội hóa. “Từ bài học của Festival Huế 2016, năm nay BTC đã làm việc rất kỹ với đơn vị tổ chức đêm nhạc và lực lượng an ninh nhằm có sự phối hợp chặt chẽ, có phương án kịch bản phù hợp, phân luồng khán giả, tránh những hình ảnh lộn xộn và mất trật tự. Vé được phát miễn phí trước một tuần diễn ra sự kiện. Trước chương trình BTC sẽ mở cửa từ 17 giờ để người hâm mộ nhạc Trịnh có cơ hội giao lưu, tham gia vào các hoạt động âm nhạc cộng đồng”.

Một lễ hội của Phật giáo với chủ đề “Tỏa sáng niềm tin” sẽ được tổ chức tại công viên cầu Dã Viên, ven sông Hương vào tối 1.5.2018, có hai phần chính: Biểu diễn nghệ thuật âm nhạc và múa của Phật giáo; cùng lễ cầu nguyện Quốc thái dân an.

Hòa thượng Thích Huệ Phước - Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh - cho biết, điểm nhấn của chương trình là biểu diễn nghệ thuật thắp ánh sáng với hình thức thủ công. Nhiều tăng ni, phật tử sẽ xếp hàng và truyền tay nhau những ngọn đèn này từ phía lễ đài chính xuống đến bờ sông Hương để thả đèn. Chương trình sẽ thắp sáng và thả xuống sông Hương khoảng 30.000 ngọn đèn, mang ý nghĩa mong muốn đưa ánh sáng của nhà Phật đến với mọi người, đó là ánh sáng của tuệ giác. Nơi nào có ánh sáng tuệ giác thì nơi đó có hạnh phúc, có tình yêu thương…

Di sản Huế tỏa sáng cùng di sản dân tộc

Ông Huỳnh Tiến Đạt, cho biết, với Festival Huế 2018, ngành du lịch Cố đô đã sẵn sàng đón khách. 11 sân khấu của các chương trình nghệ thuật tại Festival đã được hoàn thiện, trong đó không gian biểu diễn chính vẫn là khu vực di sản Hoàng cung Huế và trung tâm TP.Huế. Sẽ có khoảng 2.000 nghệ sĩ của các nhà hát và đoàn nghệ thuật trong nước và gần 380 nghệ sĩ đến từ 19 nước quốc tế biểu diễn trong chuỗi ngày diễn ra Festival Huế. “Trong đó, khán đài của sân khấu khai mạc ở Quảng trường Ngọ Môn có sức chứa 6.000 người, đồng thời BTC cũng sẽ lắp thêm các màn hình Led gần hai bên sân khấu chính để phục vụ thêm khoảng 4.000 khán giả theo dõi. Tiếp đó, sân khấu của chương trình nghệ thuật “Âm vọng sông Hương” ở bãi bồi ven đường Trịnh Công Sơn cũng được thiết kế với sức chứa hơn 3.000 khán giả… - ông Đạt cho hay.

Sân khấu đêm khai mạc lấy hậu cảnh là di tích Kỳ đài Huế, được xây dựng với 4 tầng diễn, mà điểm nhấn là hình ảnh mô phỏng di tích nhà hát Duyệt Thị Đường dưới triều Nguyễn. NSND Nguyễn Ngọc Bình - Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Ca kịch Huế, Tổng đạo diễn của chương trình - cho hay, năm nay xây dựng nghệ thuật theo hướng “di sản Huế tỏa sáng cùng di sản dân tộc”. Chính vì thế chủ đề của đêm khai mạc là “Huế - Tỏa sáng miền di sản” nhấn mạnh những giá trị di sản, văn hóa nghệ thuật độc đáo. “Có 12 tiết mục trong đêm khai mạc, trong đó chuyển tải 3 nội dung giới thiệu di sản Huế, với chất liệu nghệ thuật truyền thống của xứ Huế được xây dựng và phát triển mới; kết nối nghệ thuật của ba miền Bắc- Trung- Nam; và kết nối, giao lưu giữa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế”.

NGUYỄN ĐẮC THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.