Duy Long được nhạc sĩ Minh Đức chọn hát trong album “Có lẽ vì”…

M.T |

Những ngày đầu năm 2017, tác giả quyển tản văn “Sài Gòn chữ vội trên vai” từng gây xôn xao làng văn chương trong thời gian vừa qua - bác sĩ, nhạc sĩ Minh Đức - đã ra mắt giới yêu nhạc album “Có lẽ vì”- Tình khúc Minh Đức Vol 2. Duy Long được chọn để thể hiện các ca khúc trong album cùng khách mời Viết Lãm.
Đã từng  làm việc với nhiều ca sĩ với giọng đẹp như Thụy Long, Trọng Bắc, Nguyễn Hồng Ân, Duy Hưng, Lê Minh Đức,  nhưng theo nhạc sĩ Minh Đức, Duy Long là một trong những ca sĩ hát tình ca hay nhất Sài Gòn hiện nay với chất giọng riêng - trầm, khàn, sâu lắng.
Chính vì lẽ đó mà Duy Long là ca sĩ được nhạc sĩ tin tưởng chọn là người thể hiện những tình khúc của anh và nhạc sĩ cũng đã xem Duy Long như người đồng hành cùng những sáng tác của anh.
Cặp đôi Minh Đức – Duy Long sẽ có những dự án âm nhạc dài hơi tiếp theo, hứa hẹn nhiều sản phẩm hay góp vào đời sống âm nhạc Sài Gòn và cả nước.
Ca sĩ Duy Long – gốc Bạc Liêu - là một ca sĩ phòng trà nhiều năm nay, lần đầu tiên ra mắt công chúng yêu nhạc sản phẩm chuyên nghiệp.

Trong album “Có lẽ vì”, ca sĩ Duy Long thể hiện 9 tình khúc của Minh Đức viết về Sài Gòn, về tình yêu với ca từ đẹp, giai điệu nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người: Sài Gòn ngày xa phố; Sang mùa; Dạ khúc tình yêu; Ngày không em; Có lẽ vì; Ru người, ru ta; Có lời nào ta lỡ quên; Cứ mãi là giấc mơ; Mẹ là cánh cò yêu thương.

Đặc biệt ca khúc “Mẹ là cánh cò yêu thương” là 1 trong 10 ca khúc được Hội Âm nhạc TPHCM trao tặng thưởng cho 10 tác phẩm âm nhạc hay nhất năm 2015. Riêng bài hát chủ đề "Có lẽ vì" là bài hát đã được nhiều ca sĩ trong và ngoài nước chọn để thể hiện và từ lâu đã được cộng đồng mạng yêu thích.

Lợi nhuận thu được từ album sẽ được nhạc sĩ Minh Đức – ca sĩ Duy Long đưa vào Quỹ Heart to heart- chắp cánh ước mơ nhằm giúp các trẻ em nghèo học giỏi.
Ca sĩ Duy Long sẽ xuất hiện trên truyền hình trong một gameshow âm nhạc đặc sắc sắp tới

Sau thành công của một loạt các hoạt động gây quỹ - đêm nhạc "Có lẽ vì"triển lãm tranh thiếu nhi Chắp cánh ước mơ và tái bản quyển tản văn "Sài Gòn chữ vội trên vai", bác sĩ – nhạc sĩ Minh Đức, người sáng lập và điều hành Quỹ Heart to heart- chắp cánh ước mơ và những người cùng tâm huyết đã có những hoạt động thật sự ý nghĩa với 40 suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi khu Long Bình Tân, Vĩnh Cửu – Đồng Nai, 3 suất học bổng đặc biệt cho  những em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó.

 

 

M.T
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.