Đường lên đỉnh Olympia bị tố đưa sai lệch thông tin lịch sử

NL (tổng hợp) |

Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" phát sóng chiều 29.4 đã bị một khán giả phản ánh đưa sai thông tin lịch sử về chiến thắng ngày 30.4 tại Dinh Độc Lập. 

Cụ thể, trong phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình đã đưa ra chướng ngại vật 13 chữ cái. Giải đáp được 4 hàng ngang gợi ý và 2 góc hình ảnh được lật mở, thí sinh Nguyễn Thị Anh Trúc (THPT Nam Đàn 1, Nghệ An) đã đưa ra câu trả lời là Dinh Thống Nhất và đây là đáp án đúng của chương trình. 

Sau đó, MC Diệp Chi đã cùng các thí sinh xâu chuỗi lại 4 dữ kiện liên quan đến đáp án bao gồm 843, T, 1996, Dinh. Điều đáng chú ý, MC Diệp Chi đã đọc chiếc xe tăng mang số hiệu 843 là chiếc xe đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30.4.1975 trong khi đó, chiến công này thuộc về chiếc xe tăng số hiệu 390. 

Điều này đã khiến khán giả cho rằng chương trình sẽ làm sai sự thật lịch sử và các thế hệ sau khi tiếp nhận thông tin sẽ bị sai lệch. 

Trước thông tin này, phía ekip chương trình đã cho biết khán giả có thể xem lại lời MC để kiểm chứng. Theo đó, nguyên văn câu nói được MC Diệp Chi đọc là: "Dinh Độc Lập được khánh thành vào ngày 31/1/1966… Dinh Thống Nhất có hình chữ T… Trưa 30/4/1945, những chiếc xe tăng đầu tiên của quân giải phóng đã tiến vào Dinh Độc Lập.

Một trong hai chiếc xe tăng dẫn đầu mang số hiệu 843″.

Như vậy, MC không hề khẳng định chiếc xe tăng mang số hiệu 843 là chiếc xe đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập. Tuy nhiên, MC cũng đọc sai mốc thời gian ngày "30.4.1945" thay vì "30.4.1975". 

Trước đó, "Đường lên đỉnh Olympia" cũng nhiều lần bị khán giả chỉ ra lỗi sai khi chương trình phát sóng.

NL (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.