Đức Gyalwang Drukpa chủ trì đại pháp hội cầu an tại Tây Thiên

Phương Đỗ |

Vào ngày 22 -24.2 Đức Gyalwang Drukpa khai đàn và chủ trì đại pháp hội cầu an đầu xuân tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc). Trong lần trở lại này, Đức Gyalwang Drukpa đã bày tỏ lòng tri ân của mình và có nhiều thống điệp muốn nhắn gửi tới người dân cả nước.

Theo Đức Gyalwang Drukpa, năm nay là một năm rất đặc biệt. Năm Kỷ Hợi mang nguồn năng lượng Mẫu tính, tượng trưng cho Trí tuệ, điều này có ý nghĩa cả từ góc độ khoa học cũng như góc độ tâm linh. Năm nay sẽ đặc biệt thuận duyên nếu mọi người biết hướng tới sự trưởng dưỡng Trí tuệ.

Đoàn Phật tử dâng khăn chúc phúc lên Đức Gyalwang Drukpa.
Đoàn Phật tử dâng khăn chúc phúc lên Đức Gyalwang Drukpa.

Các khóa lễ cầu hòa bình thế giới, quốc thái dân an được cử hành tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên trong vài ngày tới sẽ rất trang trọng. Công đức từ các khóa thực hành này đều được hồi hướng tới con người và hòa bình an lạc trên toàn thế giới. Ngài tin rằng tất cả mọi người đều háo hức, vui mừng và mong muốn được nhìn thấy những kết quả tích cực.

Đức Gyalwang Drukpa hoan hỉ đáp lễ cùng đoàn Phật tử Việt Nam dâng khăn chúc phúc.
Đức Gyalwang Drukpa hoan hỉ đáp lễ cùng đoàn Phật tử Việt Nam dâng khăn chúc phúc.

Với Đức Gyalwang Drukpa, Ngài tin vào tâm linh, vì tâm linh vốn gắn liền với đời sống con người. Một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt là điều mà ai cũng mong muốn.

Người dân tặng hoa Đức Gyalwang Drukpa.
Người dân tặng hoa Đức Gyalwang Drukpa.

“Không chỉ riêng loài người, mọi loài đều cần được hạnh phúc. Ai nấy đều biết, Đức Avalokiteshvara, hay theo tiếng Việt các bạn gọi là Đức Phật Quan Âm, vốn là hiện thân của hạnh phúc, của từ bi và yêu thương. Thông qua các pháp thực hành của Đức Quan Âm, chúng ta thực sự sẽ hồi hướng công đức và trí tuệ tới hết thảy mọi loài. Từ đó mọi người có thể trưởng dưỡng hạnh phúc, thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Như vậy chắc chắn những ai có đủ duyên tham dự Pháp hội và tham gia khóa lễ đều sẽ được tích lũy công đức và đón nhận nguồn ân phúc gia trì.”  – Ngài chia sẻ.

Đức Gyalwang Drukpa đáp lễ sự chào đón của Phật tử.
Đức Gyalwang Drukpa đáp lễ sự chào đón của Phật tử.

Đức Gyalwang Drukpa hy vọng sẽ có nhiều người dân Việt Nam biết đến và nắm bắt cơ hội này để có thể chuyển hóa hoài nghi thành trí tuệ, chuyển hóa những điều bất như ý thành hạnh phúc và thịnh vượng trong đời sống. Đây thực sự là cơ duyên vô cùng quý giá giúp mọi người đón nhận nguồn ân phúc gia trì, thực hành tâm linh vì một cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Phương Đỗ
TIN LIÊN QUAN

Giáo hội Phật giáo: Không được trục lợi với lễ cầu an

Huân Cao |

Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chính thức ra văn bản xác nhận có sự sai lệch trong cách tổ chức lễ cầu an tại một số chùa như báo chí phản ánh đồng thời yêu cầu tăng ni, nhất là chư vị lãnh đạo giáo hội không được trục lợi với lễ cầu an.

Hiểu đúng về lễ cầu an, dâng sao giải hạn trên tinh thần đạo Phật

Hương Mai |

Đầu năm, mọi người thường kéo nhau đến các ngôi chùa linh thiêng để làm lễ dâng sao giải hạn và cầu an cho cả năm. Thế nhưng, nhiều người chưa hiểu rõ về việc cầu an và dâng sao giải hạn khác nhau ở điểm nào.

Chùa Phúc Khánh: Giải hạn xong, muốn cầu an lại phải đóng thêm tiền

Trần Tuấn - Đình Trường |

Sau khi dâng sao giải hạn với giá 150 nghìn đồng/lượt, nếu ai muốn "cầu an" cho gia đình thì lại phải chi thêm 150 nghìn đồng nữa. Chùa Phúc Khánh có biểu giá rất rõ ràng cho việc này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giáo hội Phật giáo: Không được trục lợi với lễ cầu an

Huân Cao |

Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chính thức ra văn bản xác nhận có sự sai lệch trong cách tổ chức lễ cầu an tại một số chùa như báo chí phản ánh đồng thời yêu cầu tăng ni, nhất là chư vị lãnh đạo giáo hội không được trục lợi với lễ cầu an.

Hiểu đúng về lễ cầu an, dâng sao giải hạn trên tinh thần đạo Phật

Hương Mai |

Đầu năm, mọi người thường kéo nhau đến các ngôi chùa linh thiêng để làm lễ dâng sao giải hạn và cầu an cho cả năm. Thế nhưng, nhiều người chưa hiểu rõ về việc cầu an và dâng sao giải hạn khác nhau ở điểm nào.

Chùa Phúc Khánh: Giải hạn xong, muốn cầu an lại phải đóng thêm tiền

Trần Tuấn - Đình Trường |

Sau khi dâng sao giải hạn với giá 150 nghìn đồng/lượt, nếu ai muốn "cầu an" cho gia đình thì lại phải chi thêm 150 nghìn đồng nữa. Chùa Phúc Khánh có biểu giá rất rõ ràng cho việc này.