Du lịch - Văn hoá: Điểm nhấn trong Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Cần Thơ

Mai Hương - Thành Nhân |

Việc thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm là một nhu cầu cấp thiết để góp phần gia tăng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, khai thác các tiềm năng kinh tế đang có của thành phố Cần Thơ.

Nhiều tiềm năng khai thác 

Tại Hội thảo triển khai Đề án Phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn TP.Cần Thơ diễn ra vừa qua, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, kinh tế ban đêm ngày càng được nhiều quốc gia chú trọng khai thác và được coi là một động lực tăng trưởng kinh tế mới. Ở Việt Nam, kinh tế ban đêm được đánh giá là một cơ hội mới trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, dưới các loại hình như khu phố đi bộ, khu mua sắm, khu ẩm thực, cửa hàng tiện lợi, chợ đêm,...

Ông Trần Mạnh Khang - Trưởng Phòng Ðiều hành Hướng dẫn viên du lịch Vietravel Cần Thơ, Chủ nhiệm CLB Hướng dẫn viên du lịch của Hiệp hội Du lịch TP.Cần Thơ cho biết: “Tôi cho rằng đây là một trong những tiềm năng mà chúng ta cần phải khai thác và nghiên cứu. Phía bờ sông của Rạch Cái Khế có một tiềm năng là thành phố của đô thị miền sông nước. Và chúng ta nên phát triển một loại hình du lịch về sông nước với những nhà hàng nổi, dịch vụ buôn bán trên ghe tàu và có thể tô điểm thêm được đoạn sông này, từ cầu Nguyễn Trãi cho đến cầu Ninh Kiều ở phía bên ngoài cầu đi bộ. Theo tôi, đây là đoạn sông kết nối được nội lực trung tâm của tất cả các tuyến phố mà chúng ta đang quy hoạch và cũng sẽ phát triển thêm đề án này lên một tầm cao mới”.

Ông Trần Thế Như Hiệp - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ NHONHO, đơn vị tư vấn triển khai đề án - cho rằng, hiện kinh doanh ăn uống đang chiếm 70% hoạt động kinh tế ban đêm ở Cần Thơ. Qua khảo sát sơ bộ, các hoạt động tập trung vào kinh doanh thức ăn chiếm 50; Thức uống (cà phê, trà sữa, nước ép) chiếm 20%; karaoke chiếm 12%; khách sạn chiếm 10% và còn lại là kinh doanh quần áo; trong đó, hơn 80% cơ sở có nguồn vốn đầu tư dưới 100 triệu đồng, khoảng 13% có vốn đầu tư từ 100 đến 500 triệu đồng và còn lại có vốn đầu tư trên 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng.

Ông Trần Thế Như Hiệp bày tỏ quan điểm, giống các thành phố khác như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động của Cần Thơ đang có như hoạt động ăn uống, giải trí, trung tâm thương mại đang được đầu tư và phát triển. Vì vậy, cần tìm một điểm nhấn để tạo nên sự khác biệt trong việc phát triển kinh tế ban đêm của TP.Cần Thơ với những thành phố khác. Đó là chú trọng vào việc là khai thác giá trị văn hóa bản địa của TP.Cần Thơ, tạo nên nét khác biệt với những địa phương khác như văn hóa sông nước.

Phương hướng để phát triển

TS Lưu Tiến Thuận - Trưởng bộ môn Marketing (Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Cần Thơ) cho biết, ngoài những hoạt động trong kinh tế ban đêm thì để tạo sự phát triển thì cũng cần có những chiến lược tạo ra sự khác biệt tập trung nổi bật trong chiến lược Marketing thương hiệu của địa phương. Ngoài ra, không chỉ sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống như banner, áp phích ngoài đường hay trên tivi hoặc radio mà cần mở một ứng dụng để cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế ban đêm cũng như là các hoạt động khu vực TP.Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, nơi thí điểm kinh tế ban đêm của thành phố Cần Thơ cho rằng: “Hoạt động du lịch, phát triển kinh tế ban đêm trong thời gian qua nói chung chưa được kết nối, còn mang tính tự phát, chưa được sắp xếp tổ chức bài bản. Do vậy, để giải quyết vấn đề phát triển kinh tế ban đêm, phát triển du lịch, chúng ta phải kết nối các địa điểm du lịch, giải quyết vấn đề hạ tầng giao thông, giải quyết vấn đề tour, tuyến du lịch hợp lý”.

Ông Nguyễn Thái Bảo thông tin, sau thời gian thực hiện 2 năm thí điểm, quận Ninh Kiều sẽ đánh giá lại các mô hình và lựa chọn mô hình phù hợp để duy trì hoạt động. Ngoài ra, quận Ninh Kiều cũng sẽ tiếp thu góp ý các cá nhân, tổ chức ý kiến về mô hình kinh tế ban đêm. Sau đó sẽ cơ bản hoàn thiện để vào năm 2025 triển khai tổ chức hoạt động.

Mai Hương - Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế ban đêm tại TP Cần Thơ

Mai Hương |

Cần Thơ - Ngày 31.5, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo triển khai Đề án Phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Cần Thơ phát triển du lịch gắn với kinh tế ban đêm

Mai Hương - Thành Nhân |

Tại TP.Cần Thơ, kinh tế ban đêm được xem là một trong những giải pháp quan trọng tăng sức hút với du khách, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, kinh tế ban đêm còn được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế ban đêm tại TP Cần Thơ

Mai Hương |

Cần Thơ - Ngày 31.5, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo triển khai Đề án Phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Cần Thơ phát triển du lịch gắn với kinh tế ban đêm

Mai Hương - Thành Nhân |

Tại TP.Cần Thơ, kinh tế ban đêm được xem là một trong những giải pháp quan trọng tăng sức hút với du khách, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, kinh tế ban đêm còn được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.