Du lịch "trốn" Tết: Có đáng bị coi là bất hiếu với gia đình

Hoàng Thị Hoàn |

Tết là sự trở về với với cội nguồn, quê hương, cha mẹ, là cái Tết của sự đoàn viên, sum vầy. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, nhiều người đã tận dụng thời gian nghỉ Tết để đi du lịch.

Tết là để hưởng thụ cuộc sống 

Trong những ngày Tết cổ truyền, mọi người thường xuyên phải tất bật, vất vả chuẩn bị cỗ Tết, thăm hỏi người thân, họ hàng, ăn, uống không nghỉ. Điều đó, khiến con người cảm thấy mệt mỏi, sợ Tết. Vì thế, mấy năm gần đây, vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người đã chọn “chơi Tết” thay vì “ăn Tết” bằng những chuyến du lịch. Hiện tượng này đã trở nên phổ biến, đặc biệt là ở giới trẻ hoặc giới thượng lưu.

Xã hội ngày nay phát triển, con người sống có phần phóng khoáng, hiện đại hơn. Người ta đã không còn quá nặng nề vào những lễ nghi truyền thống. Thay vì những bữa cơm bên gia đình, người thân trong ngày Tết cổ truyền, nhiều người đã đi du lịch.

Đời sống vật chất, tinh thần của con người ngày càng nâng cao, cuộc sống đầy đủ, dư giả hơn nên con người có nhu cầu sống để hưởng thụ. Tết là khoảng thời gian nghỉ dài ngày, trong khi cả năm con người đã phải làm việc, lao động, học tập vất vả. Vì thế, họ muốn dành thời gian nghỉ Tết để nạp cho mình một nguồn năng lượng mới.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn đi du lịch Tết thay vì về nhà.
Nhiều bạn trẻ lựa chọn đi du lịch Tết thay vì về nhà.

Chị Đặng Thị Trang (Hà Nội), có 2 năm liền đi du lịch vào dịp Tết cho biết, 2 năm gần đây, vào kỳ nghỉ Tết, tôi đều đi du lịch. Với tôi, dịp Tết được nghỉ khá nhiều, không bị vướng bận học tập, công việc, các yếu tố bên ngoài khác, nên đã dành thời gian ấy để tận hưởng cho bản thân. Tuổi trẻ không kéo dài, bây giờ còn độc thân, được tự do nên tôi muốn làm những điều bản thân yêu thích.

Du lịch dịp Tết là cách để mọi người tự thưởng cho bản thân sau một năm lao động, làm việc vất vả. Tìm đến những nơi yên tĩnh, phong cảnh đẹp thay vì sự ồn ào, náo nhiệt những ngày Tết làm cho con người có cảm giác thư thái, thoải mái hơn, giải tỏa những căng thẳng, lo âu trong cuộc sống. Đồng thời, nó cũng giúp con người có thêm một nguồn năng lượng mới, chuẩn bị cho bản thân trên hành trình tiếp theo.

Du lịch dịp Tết là yếu tố tất yếu, đem lại nhiều lợi ích cho con người. Sự nhìn nhận về vấn đề này đã có phần thoáng hơn nhưng điều đó không có nghĩa là con người cho phép bản thân được tùy tiện, lạm dụng những gì mình muốn. Bởi cái cốt lõi vẫn là các giá trị văn hóa nguyên gốc. Thỏa mãn nhu cầu thực tế cá nhân phải đi liền với sự trân trọng, giữ gìn các giá trị cổ truyền của dân tộc.

Cân bằng giữa truyền thống và hiện đại

Có nhiều luồng ý kiến cho rằng, du lịch vào dịp Tết làm mất đi giá trị truyền thống. Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng nhận định, du lịch vào dịp Tết không làm mất giá trị truyền thống bởi Tết Việt không chỉ là Tết đoàn viên của gia đình mà còn là Tết sum vầy của cộng đồng. Người Việt không chỉ ăn Tết mà còn chơi Tết. Vấn đề là du lịch phải có văn hóa, chọn điểm du lịch có giá trị thẩm mỹ, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường, và đừng quên trách nhiệm công việc với gia đình, đoàn viên, sum vầy với bố mẹ.

Tết chính là sự đoàn viên của gia đình, của sự hội ngộ không phải là chia ly. Vì vậy, nếu chúng ta không cân nhắc giữa nhu cầu du lịch cá nhân với việc đoàn tụ, khát vọng về quê ăn Tết thì vô hình trung làm mất đi giá trị truyền thống của dân tộc.

Nhiều người vẫn lựa chọn về bên gia đình ăn Tết.
Nhiều người vẫn lựa chọn về bên gia đình ăn Tết.

Ví dụ như: Sắp xếp, phân chia thời gian hợp lý về quê thăm gia đình, họ hàng trước khi đi du lịch để thấy mình không bị tội vong bản, không mất cội nguồn. Khi đi du lịch, cũng nên chia sẻ tình cảm với anh em, bạn bè để những người ở nhà không có cảm giác bị lãng quên. "Hãy gửi những lời ngọt ngào, những hình ảnh đẹp để họ có được cảm giác ấm áp. Hoặc mời bố mẹ, người thân cùng nhau đi du lịch" – TS. Hồng đưa ra lời khuyên.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh: “Tôi khuyến khích các bạn trẻ đi du lịch, thậm chí cả những người lớn tuổi nhưng quan trọng phải biết cân bằng giữa truyền thống và hiện đại để để những giá trị truyền thống không bị phá vỡ”.

Hoàng Thị Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Thưởng Tết Kỷ Hợi cao nhất là 411 triệu đồng

HOÀNG VINH |

Thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn TP. Đà Nẵng cao nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI với mức thưởng 411 triệu đồng.

Công bố đường dây nóng về trật tự ATGT dịp nghỉ Tết Kỷ Hợi

Minh Hạnh |

Thực hiện Công điện 1793/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019, Ủy ban ATGT Quốc gia thông báo hệ thống số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ lễ.

Hàng không và đường sắt đã hết vé ngày cao điểm

ĐẶNG TIẾN |

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tiếp tục tăng cao. Xu hướng vẫn theo chiều từ phía Nam ra Bắc giai đoạn trước Tết và từ phía Bắc vào Nam giai đoạn sau Tết. Việc quá tải lệch này khiến các phương thức vận tải sẽ khó khăn và dễ gây ùn tắc và mất ATGT.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đà Nẵng: Thưởng Tết Kỷ Hợi cao nhất là 411 triệu đồng

HOÀNG VINH |

Thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn TP. Đà Nẵng cao nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI với mức thưởng 411 triệu đồng.

Công bố đường dây nóng về trật tự ATGT dịp nghỉ Tết Kỷ Hợi

Minh Hạnh |

Thực hiện Công điện 1793/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019, Ủy ban ATGT Quốc gia thông báo hệ thống số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ lễ.

Hàng không và đường sắt đã hết vé ngày cao điểm

ĐẶNG TIẾN |

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tiếp tục tăng cao. Xu hướng vẫn theo chiều từ phía Nam ra Bắc giai đoạn trước Tết và từ phía Bắc vào Nam giai đoạn sau Tết. Việc quá tải lệch này khiến các phương thức vận tải sẽ khó khăn và dễ gây ùn tắc và mất ATGT.