Du lịch địa phương cẩn trọng từng bước phục hồi trở lại

Thanh Hương |

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đánh giá, tình hình dịch bệnh tại một số địa phương phần nào được kiểm soát, vì thế hoạt động du lịch từng bước cẩn trọng phục hồi trở lại.

Thời gian gần đây, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) đã có nhiều cuộc họp theo mô hình trực tuyến với các địa phương nhằm trao đổi biện pháp mở cửa trở lại du lịch nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn phòng chống, dịch bệnh và mang đến hiệu quả cao. Theo đó, bước đầu một số địa phương đã cho phép một số dịch vụ du lịch được hoạt động trên địa bàn.

Đầu tháng 9, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch trong những tháng cuối năm 2021 và cả năm 2022, tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ chính:

Tiếp tục thực hiện chiến dịch truyền thông kích cầu du lịch với thông điệp “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và “Du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn” phù hợp trong bối cảnh mới tại các địa phương đã kiểm soát được dịch bệnh.

Phú Quốc sẽ thí điểm đón khách quốc tế bằng hộ chiếu vaccine vào cuối tháng 11 tới đây. Ảnh: LĐ
Phú Quốc sẽ thí điểm đón khách quốc tế bằng hộ chiếu vaccine vào cuối tháng 11 tới đây. Ảnh: LĐ

Giới thiệu và thông tin rõ ràng về thời gian mở cửa điểm đến, quy trình du lịch an toàn, chính sách mới liên quan đến xuất nhập cảnh; cập nhật thông tin các chương trình du lịch mới, có ưu đãi tới khách du lịch trong và ngoài nước. Trong đó, tập trung triển khai quảng bá về Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế tới Phú Quốc (Kiên Giang) vào cuối tháng 11 tới đây.

Ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực du lịch sẽ hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp lữ hành triển khai số hóa các điểm đến, cũng như tập hợp các cơ sở dữ liệu để quảng bá dịch vụ, kết nối lại thị trường và cập nhật thông tin phục vụ du khách.

Quảng bá du lịch Việt Nam trên các kênh truyền thông là một trong những hướng đi trọng tâm mà Tổng cục Du lịch hướng đến. Việc đưa thông tin qua các kênh mạng xã hội, các trang web, các kênh truyền thông quốc tế sẽ giúp một hình ảnh du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn tiếp cận nhanh chóng, sâu rộng đến bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, Tổng cục Du lịch hiện cũng đang tích cực nâng cấp và hoàn thiện ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” trong đó tích hợp nhiều tính năng, như bản đồ số du lịch an toàn, liên thông dữ liệu y tế về tình hình dịch bệnh ở các địa phương, giúp du khách có thể cập nhật những thông tin về cơ sở dịch vụ du lịch an toàn, cơ sở y tế, khám phá điểm đến, quản lý tour du lịch v.v…

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cũng nhấn mạnh, để thực thiện việc mở cửa trở lại theo đúng kế hoạch, các địa phương cần chủ động đề xuất Bộ Y tế ưu tiên bố trí nguồn vaccine để có thể tiêm phủ rộng cho người dân. Đây là một trong những yếu tố tiên quyết để du khách trong và ngoài nước có thể yên tâm nghỉ dưỡng và trải nghiệm tại các điểm đến hấp dẫn, an toàn trên địa bản tỉnh/ thành phố.

Đặc biệt, Bộ VHTTDL cũng đã chủ động nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ người lao động du lịch vì họ chính là nguồn lực “nòng cốt” để ngành du lịch có thể thuận lợi mở cửa trở lại.

Theo thống kê trước đó, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến 80% lao động trong lĩnh vực du lịch buộc phải tạm nghỉ việc hay chuyển đổi ngành nghề khác để kiếm sống.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Du lịch từng bước mở lại: Thận trọng nhưng không bị động

Hùng Hương |

Tỉnh Kiên Giang đã “chốt” phương án thống nhất thời điểm đón khách quốc tế trở lại. Trong khi đó, Quảng Ninh cũng tạo điều kiện để mở lại các hoạt động dịch vụ, du lịch… Các địa phương cho thấy có những bước đi thận trọng.

Cuộc "tháo chạy" của hướng dẫn viên du lịch

ANH THƯ |

Thời điểm này hằng năm, chị Nhung (quê ở Mỹ Đức, Hà Nội) - hướng dẫn viên du lịch tự do - đang đưa khách đi thăm thú tại vườn hạt dẻ ở Cao Bằng hay thác Bản Giốc hùng vĩ. Nhưng giờ, những chuyến đi chỉ còn... trong mơ và không biết bao lâu nữa có thể trở lại như xưa.

80% lao động trong lĩnh vực du lịch tạm nghỉ việc, chuyển nghề

Thanh Hương |

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch - Nguyễn Trùng Khánh đánh giá, du lịch Việt Nam cần đổi mới các hình thức truyền thông, xúc tiến quảng bá phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Du lịch từng bước mở lại: Thận trọng nhưng không bị động

Hùng Hương |

Tỉnh Kiên Giang đã “chốt” phương án thống nhất thời điểm đón khách quốc tế trở lại. Trong khi đó, Quảng Ninh cũng tạo điều kiện để mở lại các hoạt động dịch vụ, du lịch… Các địa phương cho thấy có những bước đi thận trọng.

Cuộc "tháo chạy" của hướng dẫn viên du lịch

ANH THƯ |

Thời điểm này hằng năm, chị Nhung (quê ở Mỹ Đức, Hà Nội) - hướng dẫn viên du lịch tự do - đang đưa khách đi thăm thú tại vườn hạt dẻ ở Cao Bằng hay thác Bản Giốc hùng vĩ. Nhưng giờ, những chuyến đi chỉ còn... trong mơ và không biết bao lâu nữa có thể trở lại như xưa.

80% lao động trong lĩnh vực du lịch tạm nghỉ việc, chuyển nghề

Thanh Hương |

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch - Nguyễn Trùng Khánh đánh giá, du lịch Việt Nam cần đổi mới các hình thức truyền thông, xúc tiến quảng bá phù hợp với tình hình dịch bệnh.