Đối mặt với khủng hoảng tuổi trung niên

Thanh Hương |

Nhân dịp ra mắt cuốn sách “Thêm tuổi thêm duyên”, Viện Pháp phối hợp cùng Nhã Nam tổ chức buổi tọa đàm “Đối mặt với khủng hoảng tuổi trung niên” vào 9h30 ngày 17.12 tại Toong (Tràng Thi, Hà Nội).

Buổi tọa đàm có sự tham gia của PGS.TS. Tâm lý học Trần Thu Hương với gần 30 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý.

Ngoài việc xuất bản các công trình khoa học công phu, chị còn là chuyên gia tư vấn - tham vấn tâm lý về các vấn đề liên quan đến tâm lý cho các chương trình kỹ năng sống được phát sóng trên truyền hình.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của dịch giả Đỗ Thị Minh Nguyệt và dịch giả Nguyễn Thục Anh sẽ cùng thảo luận với độc giả xoay quanh cuốn sách “Thêm tuổi thêm duyên” cũng như đưa những suy nghĩ, cảm nhận và lời khuyên của những phụ nữ hiểu biết tuyệt vời trong hành trình già đi của họ.

Theo đó, cuốn sách “Thêm tuổi thêm duyên” của 2 tác giả Caroline de Maigret và Sophie Mas dành cho những người đang loay hoay với khủng hoảng tuổi trung niên đầy biến động. Hai tác giả đi sâu vào cuộc sống, những mẩu chuyện thú vị và cả những khủng hoảng của một phụ nữ ở ngưỡng cửa tuổi bốn mươi.

Cuốn sách “Thêm tuổi thêm duyên“ Ảnh: Ban tổ chức
Cuốn sách "Thêm tuổi thêm duyên" chính thức ra mắt độc giả Việt Nam. Ảnh: Ban tổ chức

Bốn mươi, độ tuổi tâm điểm của khủng hoảng tuổi trung niên, một cuộc khủng hoảng bao gồm cả sự lung lay về sức khỏe, nhà ở và công việc. Ta tưởng rằng cuộc khủng hoảng này là căn bệnh riêng của nam giới, và chưa bao giờ nghĩ nó cũng có thể xảy đến với mình.

Bản thân từ “khủng hoảng” đã gợi lên một điều gì đó khủng khiếp và đau khổ, thế nhưng khủng hoảng tuổi trung niên có thể là một khoảnh khắc tuyệt vời để ta có thể gác lại mọi thứ sau khi đã nỗ lực giành được để tập trung vào nhu cầu của riêng mình, vào cảm giác tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Những cảm xúc trái ngược ấy, đan xen giữa niềm vui và nỗi sợ hãi, rồi sẽ trở thành dĩ vãng và cuộc khủng hoảng này thực chất là một trạng thái thoáng qua.

“Thêm tuổi thêm duyên” có những trải nghiệm thực tế hơn với những châm biếm cay đắng mà vẫn hài hước trước sự thực về tuổi trung niên đang ập đến: “Bạn đến phòng gym để tập các bài tập tốt cho tim mạch chứ không phải chỉ để có cơ bụng đẹp”, “Bạn không còn biết ai là diễn viên, ca sĩ hot nhất hiện nay”, “Năm sinh của đồng nghiệp trùng với năm bạn tốt nghiệp đại học”...

“Thêm tuổi thêm duyên” còn là một chiếc hộp Pandora, một chuyên luận về tự do, về cách thấu hiểu bản thân và trở thành đồng minh tuyệt vời nhất của chính mình. Với 2 tác giả của cuốn sách này, thay đổi lớn nhất khi bước qua tuổi bốn mươi là sự thanh thản có được nhờ học cách sống với thực tại.

Caroline de Maigret là một người mẫu quốc tế. Cô là đại sứ và người phát ngôn của Chanel từ năm 2013, và cũng là nhà sản xuất âm nhạc tại Bonus Tracks Records kiêm nhà sản xuất video thời trang cho CDM Production.

Caroline de Maigret còn là một nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ và trẻ em, ủng hộ các tổ chức phi Chính phủ như UN Women and Care International. Hiện cô đang sống và làm việc ở Paris (Pháp) với con trai.

Sophie Mas là nhà sản xuất phim làm việc tại Paris (Pháp) và Mỹ. Danh sách phim của cô bao gồm “Call Me By Your Name” của Luca Guadagnino và các bộ phim sắp tới của James Grey và Oliver Assayas.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Bí ẩn về cuốn sách được tìm thấy tại hiện trường loạt vụ ám sát chấn động

Mi Lan |

Có một cuốn sách đã được tìm thấy tại hiện trường 3 vụ ám sát chấn động thế giới.

Nam giới trung niên và cao tuổi nên ăn bao nhiêu quả trứng mỗi ngày?

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Trứng là thực phẩm bổ sung protein chất lượng cao rẻ tiền nhất ngoài sữa, được dùng để hỗ trợ điều trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nam giới nên ăn ít trứng vì có thể gây hại cho cơ thể. Dưới đây là giải đáp về việc nam giới trung niên và cao tuổi nên ăn bao nhiêu quả trứng mỗi ngày?

Người thắp đèn cho núi - cuốn sách tri ân nghề giáo nhân dịp 20.11

Thanh Hương |

“Người thắp đèn cho núi” là tập truyện ngắn viết về người thầy và tình cảm thầy trò được Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 năm nay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bí ẩn về cuốn sách được tìm thấy tại hiện trường loạt vụ ám sát chấn động

Mi Lan |

Có một cuốn sách đã được tìm thấy tại hiện trường 3 vụ ám sát chấn động thế giới.

Nam giới trung niên và cao tuổi nên ăn bao nhiêu quả trứng mỗi ngày?

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Trứng là thực phẩm bổ sung protein chất lượng cao rẻ tiền nhất ngoài sữa, được dùng để hỗ trợ điều trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nam giới nên ăn ít trứng vì có thể gây hại cho cơ thể. Dưới đây là giải đáp về việc nam giới trung niên và cao tuổi nên ăn bao nhiêu quả trứng mỗi ngày?

Người thắp đèn cho núi - cuốn sách tri ân nghề giáo nhân dịp 20.11

Thanh Hương |

“Người thắp đèn cho núi” là tập truyện ngắn viết về người thầy và tình cảm thầy trò được Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 năm nay.