Đỗ Bảo áp lực khi làm giám đốc âm nhạc liveshow Phó Đức Phương

M. K |

Chịu trách nhiệm giám đốc âm nhạc trong liveshow "Trên đỉnh Phù Vân" sắp tới của Phó Đức Phương, nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết, anh tin vào khả năng và kinh nghiệm của bản thân để làm "cho ra chất" của người nhạc sĩ tài hoa những cũng rất kỹ tính này.

Đối với một người khó tính như nhạc sĩ Phó Đức Phương, Đỗ Bảo dù có bị áp lực nhưng lại cho đây là cuộc thử sức của chính bản thân anh bởi “âm nhạc của Phó Đức Phương là một cá tính riêng khác biệt, nhưng nó lại được chắt lọc từ âm nhạc dân gian, chèo, tuồng, ca trù, xẩm, hay âm nhạc tâm linh đậm chất Á Đông. Và điều này có một giá trị lớn hơn cả khi bên cạnh những âm nhạc thời thượng, giá trị của nhạc sĩ Phó Đức Phương như món quà quý mà khán giả có đủ cảm hứng để ghi nhận...".  

Trong liveshow sắp tới, nhạc sĩ Đỗ Bảo cũng khẳng định, sẽ đảm bảo tối đa sự hấp dẫn, hiện đại, tươi mới trong chương trình với những phụ trợ của âm nhạc điện tử, dàn nhạc cổ điển, dàn nhạc dân tộc, hòa trộn làm sao để đảm bảo các cung bậc nối tiếp giữa các bài hát đem đến sự dễ chịu và truyền cảm.

"Trên đỉnh Phù Vân" quy tụ rất nhiều ca sĩ hàng đầu và được nhạc sĩ đầu tư kỹ lưỡng để có được một đêm nhạc thật sự trọn vẹn và đáng nhớ. Chương trình được chia thành 3 phần với các chủ đề: "Thuở ban đầu – Tiếng gọi bốn phương", "Nhập cuộc", "Đường đời rong ruổi – Trở về bản thể", "Nguồn cội và tâm linh".

Bên cạnh đó, khán giả sẽ được thưởng thức lại những ca khúc rất nổi tiếng của Phó Đức Phương như "Những cô gái quan họ", "Lội dòng sông quê", "Bên dòng sông cái", "Chảy đi sông ơi", "Trên đỉnh Phù Vân"... với sự góp mặt đặc biệt của saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ chèo Thanh Ngoan và NSƯT Thanh Thanh Hiền.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương, nhạc sĩ Đỗ Bảo cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Cũng bởi là người kỹ tĩnh và tỉ mỉ, nhạc sĩ Đỗ Bảo hứa hẹn sẽ đưa âm nhạc của Phó Đức Phương đến với khán giả một cách tinh tế nhất, như bữa tiệc âm nhạc đặc sắc trong kho tàng đồ sộ của nhạc sĩ Phó Đức Phương khi ông đánh dấu chặng đường tròn 50 năm sự nghiệp. Liveshow "Trên đình Phù Vân" được tổ chức vào 20h ngày 29.12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). 

M. K
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.