Diva Mỹ Linh, ca sĩ Đức Phúc từng là nạn nhân của bạo lực học đường

Yến Chi |

Ít ai nghĩ những nghệ sĩ lớn của showbiz Việt như diva Mỹ Linh, ca sĩ Đức Phúc, .... đều từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

Viết trên trang cá nhân của mình, Mỹ Linh thừa nhận: “Hồi nhỏ mình từng là nạn nhân bị đánh hội đồng, ngày này qua tháng khác. Không phải vì mình kém, chẳng phải vì dốt hay chậm chạp mà lý do là mình không hòa nhập và không giống các bạn trong xóm”.

Liên tưởng đến vụ nữ sinh Hưng Yên bị đánh, Mỹ Linh cho rằng, việc đánh hội đồng đôi khi bắt nguồn từ việc trẻ con không có gì chơi, do vậy chúng “làm nhục người khác để mua vui”. “Luôn có một đứa ác nhất làm thủ lĩnh, và cũng luôn có một số khán giả quen thuộc đứng nhìn, cổ vũ hoặc không phản ứng gì”.

“Mình không bao giờ quên khi trẻ con nó bầy đàn và nó ác một cách vô thức thì tụi nó đáng sợ thế nào. Những đứa nó ác từ bé lớn lên nó cũng sẽ chọn cách sống như thế với đời”, Mỹ Linh viết những dòng cay đắng.

 
Đức Phúc đã có cuộc lột xác so với ngoại hình trước đây.

Cuộc lột xác của ca sĩ Đức Phúc - Quán quân Giọng hát Việt 2015 khiến anh được công chúng nhìn nhận. Dù vậy, Đức Phúc vẫn không thể quên quãng tuổi thơ thiếu thốn và thường xuyên bị bắt nạt ở trường học.

Đức Phúc gọi đó là hành trình có cả máu, nước mắt và sự tổn thương. “Tôi đã bị bạn đánh trong suốt quãng đường đi từ trường về đến nhà nhưng vẫn cắn răng chịu đau chứ không đánh lại”, anh chia sẻ.

Theo nam ca sĩ, tâm lý sợ bạn bè dọa nạt, sợ người lớn không hiểu khiến nhiều đứa trẻ phải chịu đựng nạn bạo lực học đường suốt một thời gian dài. Nhiều người đã rơi vào trầm cảm, và lớn lên trong sự tự ti, ám ảnh.

 
Phi Thanh Vân.

Phi Thanh Vân cũng từng sống trong quãng tuổi thơ bị bạn bè ức hiếp và bắt nạt. Cô tiết lộ, bị bạn bè chế giễu, đánh đập mỗi khi đến trường chỉ vì có ngoại hình gầy gò và cười hở lợi.

“Một lần, tôi bị một bạn ném cái lon vào trán, máu chảy khắp mặt. Thấy tôi đau, chúng còn cười chế nhạo. Tôi chỉ biết về nhà khóc kể với mẹ”, Phi Thanh Vân nói trong một show truyền hình mới đây.

Cô cũng thừa nhận, nỗi ám ảnh về ngoại hình khiến Phi Thanh Vân sẵn sàng lao vào những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ sau này. Sự mạnh mẽ, gan lỳ của cô cũng được rèn luyện từ những năm tháng đi học bị bạn bè bắt nạt như thế.

 
Diễn viên Trà My.

Đối với diễn viên Trà My (phim truyền hình “Thương nhớ ở ai”) là những ám ảnh về quãng thời gian đến trường và trở thành “mục tiêu” của những người bạn học. Suốt những năm từ cấp 1 đến cấp 3, cô đều bị một nhóm học sinh bắt nạt chỉ vì “chúng muốn khẳng định mình là kẻ mạnh”.

Yến Chi
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Thiết lập và công khai đường dây nóng xử lý bạo lực học đường

NH |

Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu các đơn vị thiết lập, công khai đường dây nóng để xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường

Sau 2 vụ cô giáo “quyền lực”: Cần dạy trẻ kỹ năng ứng phó tình huống "bạo lực học đường"

Khánh Hạ - Hà Phương |

Những hành vi bạo lực không phải những hành vi được dự kiến trước, mà đều xảy ra bất ngờ với cả thầy và trò. Vì vậy, không thể để xảy ra những sự việc đáng tiếc mới tìm cách ứng phó!

Bạo lực học đường: Giáo viên ơi, đừng vì thỏa mãn “cái tôi”

LÊ PHI LONG |

Sau 1 tuần bị nghỉ học để “ổn định tinh thần”, làm rõ hành vi xúc phạm, bóp cổ cô giáo, ngày 9.3 em N.V.M.T (HS lớp 8 trường THCS Tân Thạch, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã đi học trở lại.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Nỗi niềm của du học sinh xa xứ: Thèm hương vị Tết quê nhà

Nhung Phùng |

Tết là dịp để mọi người sum vầy, ôn lại chuyện cũ, chúc nhau năm mới may mắn, bình an. Đối với những du học sinh học tập xa quê, đã lâu họ chưa được đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

Hà Nội: Thiết lập và công khai đường dây nóng xử lý bạo lực học đường

NH |

Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu các đơn vị thiết lập, công khai đường dây nóng để xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường

Sau 2 vụ cô giáo “quyền lực”: Cần dạy trẻ kỹ năng ứng phó tình huống "bạo lực học đường"

Khánh Hạ - Hà Phương |

Những hành vi bạo lực không phải những hành vi được dự kiến trước, mà đều xảy ra bất ngờ với cả thầy và trò. Vì vậy, không thể để xảy ra những sự việc đáng tiếc mới tìm cách ứng phó!

Bạo lực học đường: Giáo viên ơi, đừng vì thỏa mãn “cái tôi”

LÊ PHI LONG |

Sau 1 tuần bị nghỉ học để “ổn định tinh thần”, làm rõ hành vi xúc phạm, bóp cổ cô giáo, ngày 9.3 em N.V.M.T (HS lớp 8 trường THCS Tân Thạch, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã đi học trở lại.