Đinh Hoài Xuân và hoà nhạc đặc biệt Cello Fundamento Concert 6

Thanh Hương |

Tiến sĩ Cello Đinh Hoài Xuân sẽ thực hiện chương trình hoà nhạc đặc biệt “Cello Fundamento Concert 6 – OCEANA” diễn ra một đêm duy nhất vào ngày 15.11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

“Cello Fundamento” là chuỗi hoà nhạc quốc tế sáng lập năm 2016 bởi TS. Cello Đinh Hoài Xuân với khát vọng lan toả âm nhạc cổ điển rộng rãi đến công chúng Việt Nam.

Thành công rực rỡ và giá trị nghệ thuật của các số “Cello Fundamento” trước đã được khẳng định không chỉ bởi giới chuyên môn mà còn bởi đông đảo khán giả trên khắp cả nước. Đó là những động lực để nữ nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân tiếp tục tổ chức “Cello Fundamento” mùa 6.

Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân dành nhiều tâm huyết cho
Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân dành nhiều tâm huyết với âm nhạc cổ điển và cây đàn Cello. Ảnh: Hoà Nguyễn

Với chủ đề “Oceana” (tiếng Latin nghĩa là Đại dương), “Cello Fundamento 6” là chuyến viễn du đến những vùng trời mới bằng bản lĩnh, tài năng và tham vọng của một người nghệ sĩ dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân. Chuyến ra khơi trên con thuyền âm nhạc tinh tế ấy hứa hẹn là một trải nghiệm không thể nào quên với các khán giả yêu mến âm nhạc cổ điển.

Đặc biệt, “Cello Fundamento 6” vinh dự đón nhận sự đồng hành của Đại sứ quán Romania và bà Đại sứ Cristina Romila, nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngoại giao hai nước Romania - Việt Nam. Được biết, nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân cũng là Đại diện Danh dự âm nhạc Romania tại Việt Nam.

TS. Đinh Hoài Xuân chia sẻ về chương trình “Cello Fundamento 6 – Oceana”. Ảnh: Hoà Nguyễn
TS. Đinh Hoài Xuân chia sẻ về chương trình “Cello Fundamento 6 – Oceana”. Ảnh: Hoà Nguyễn

Một trong những điểm nhấn nữa của chương trình là sự xuất hiện của Dàn nhạc giao hưởng quốc tế Bucharest Symphony Orchestra đến từ Romania.

Những tác phẩm được chọn biểu diễn trong chương trình lần này đều mang tính chuyên môn và tính nghệ thuật cao nhưng đồng thời cũng rất dễ tiếp nhận ở mọi độ tuổi, ngay cả những người không chuyên về âm nhạc cổ điển.

Như thường lệ, cuối mỗi chương trình “Cello Fundamento” là một màn trình diễn các ca khúc dân ca Việt Nam đã được chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng như “Còn duyên”, “Bắc kim thang”, “Đi cấy” và “Bèo dạt mây trôi".

Khách mời của buổi hòa nhạc, ca sĩ Tân Nhàn tiết lộ sẽ thể hiện làn điệu âm nhạc truyền thống của Việt Nam là “Bèo dạt mây trôi” và “Đi cấy” vì “tôi và Đinh Hoài Xuân có cùng có khát khao đưa âm nhạc truyền thống của Việt Nam giới thiệu đến bạn bè quốc tế”.

Còn TS. Đinh Hoài Xuân cho biết, “Âm nhạc cổ điển và cây đàn cello đã giúp định hình trong tôi thế giới quan, những giá trị sống tốt đẹp cho bản thân và tạo cơ hội cho những bạn đồng nghiệp trẻ khác”.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tháng Mười, đọc sách về Hà Nội

Thanh Hương |

Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2022), Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt và tái bản nhiều tựa sách đặc biệt về Hà Nội.

Tin văn hoá tuần: Hàng loạt hoạt động văn hóa nhân ngày giải phóng Thủ đô

Thanh Hương |

Tin văn hoá trong tuần gây chú ý với nhiều hoạt động văn hóa, chương trình nghệ thuật nổi bật nhằm chào mừng 68 năm ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2022).

Chương trình hoà nhạc “Đêm huyền ảo” trở lại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội

Thanh Hương |

Sau 2 đêm diễn rất thành công đầu tháng 5, chương trình hòa nhạc “Đêm huyền ảo - Sparkling Night” của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB) sẽ quay trở lại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 24.8 tới đây.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tháng Mười, đọc sách về Hà Nội

Thanh Hương |

Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2022), Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt và tái bản nhiều tựa sách đặc biệt về Hà Nội.

Tin văn hoá tuần: Hàng loạt hoạt động văn hóa nhân ngày giải phóng Thủ đô

Thanh Hương |

Tin văn hoá trong tuần gây chú ý với nhiều hoạt động văn hóa, chương trình nghệ thuật nổi bật nhằm chào mừng 68 năm ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2022).

Chương trình hoà nhạc “Đêm huyền ảo” trở lại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội

Thanh Hương |

Sau 2 đêm diễn rất thành công đầu tháng 5, chương trình hòa nhạc “Đêm huyền ảo - Sparkling Night” của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB) sẽ quay trở lại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 24.8 tới đây.