Diễn viên Tuấn Trần vào vai chính trong phim “Cà Chớn, anh đừng đi”

M.T |

“Cà chớn, anh đừng đi!” là bộ phim tình cảm hài dài 100 phút, đánh dấu sự bắt tay giữa đạo diễn Phước Ngô và biên kịch Đỗ Cường. Dự kiến phim khởi quay từ 27.12 và ra mắt ở các rạp tháng 6.2018.

Lần này, ê kíp làm phim tin tưởng trao vai chính cho Tuấn Trần - vai họa sĩ Hải Sơn. Tuấn Trần là gương mặt mới, được biết đến qua bộ phim “Mùa oải hương năm ấy” từng “làm mưa – làm gió” một khoảng thời gian dài, và mới đây là phim "Lời nguyền gia tộc". Chiều cao lý tưởng (cao 1m83) và dung mạo điện ảnh Hàn vô cùng ấn tượng của anh đã ghi được những điểm cộng trong lòng nhiều khán giả trẻ.

Biên kịch Đỗ Cường và các diễn viên trong phim. Ảnh:T.L
Biên kịch Đỗ Cường và các diễn viên trong phim. Ảnh:T.L

Tuấn Trần chia sẻ: “Ban đầu, khi nhận kịch bản này Tuấn rất ấn tượng với vai diễn Hải Sơn. Đây là một vai diễn gai góc. Bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng bên trong lại có trái tim ấm áp. Chính sự tương phản đó khiến cho Hải Sơn có đất diễn hơn, nội tâm hơn. Đây cũng là tiêu chí của Tuấn khi chọn vai. Và đó cũng chính là lý do Tuấn luôn ưu tiên cho dự án này dù phim đã dời lịch quay vài lần do yếu tố khách quan”.

Tuấn Trần và biên kịch Đỗ Cường.
Tuấn Trần và biên kịch Đỗ Cường.

Theo biên kịch Đỗ Cường, kịch bản phim được ấp ủ gần 2 năm. Qua 90 phút, anh muốn gửi gắm vào câu chuyện ngôn tình này là: “Yêu là tha thứ, yêu là hy sinh, và đôi khi phải chấp nhận lạc mất nhau”.

Giống như nhiều cặp đôi khác, tình cờ quen và gặp không ít tình huống dở khóc dở cười, Tuệ Nhi và Hải Sơn tưởng không yêu mà lại thành đôi. Nhưng không may, Tuệ Nhi mắc bệnh tim nặng, phải thay thế tim mới có hy vọng khỏi bệnh.

Hải Sơn chàng trai đầy khát vọng, sống chân thành nhưng luôn canh cánh mối thù với kẻ gây tai nạn khiến cha mất, mẹ sống thực vật và anh sống bơ vơ. Tình yêu có khiến họ vượt qua? Hải Sơn có thể bỏ qua mọi hận thù khi bên đời đã có cô gái khiến anh yêu hơn tất cả? Hay sự hy sinh, chấp nhận chia xa mới là kết quả của tình yêu đích thực?

Đạo diễn Phước Ngô hiện còn đang casting để tìm ra một vai nam chính còn lại và vai nữ chính. Vai nam chính là một soái ca chính hiệu, anh là một bác sĩ tim mạch lịch lãm dám chọn yêu và yêu nồng nàn bệnh nhân của mình dù biết nữ bệnh nhân này có thể chết bất cứ lúc nào. Vai nữ chính Tuệ Nhi là 1 vai diễn rất nặng ký vì yêu cầu biết đàn dương cầm và có giọng hát ổn. Ngoài ra, tâm lý diễn phải có chiều sâu khi dù mắc bệnh tim nặng nhưng cô vẫn chọn tình yêu theo tiếng nói của con tim.
M.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.