Diễn viên "Bánh đúc có xương" tiết lộ lý do tạm rời showbiz sau kết hôn

Bích Hà |

5 năm trước, Diệu Hương là ngôi sao truyền hình phía Bắc. Có thời điểm, khán giả gặp cô trong 3-4 bộ phim phát sóng cùng lúc trên giờ Vàng phim Việt.

Những vai diễn của cô trong “Luật đời”, “Cầu vồng tình yêu”, “Bánh đúc có xương”… nhận được sự yêu mến của khán giả. Năm 2011, Diệu Hương bất ngờ kết hôn, từ đó cô lui về làm “bà mẹ bỉm sữa” và gần như không còn hoạt động nào trong showbiz.

Năm 2014, Diệu Hương trở lại với "Bánh đúc có xương". Cứ nghĩ, cơn sốt của bộ phim đủ sức lôi Diệu Hương ra khỏi "pháo đài" gia đình, nhưng đó chỉ là chuyến vượt rào ngắn ngủi. Có vô vàn những lời đồn thổi xung quanh sự biến mất của Diệu Hương. Người bảo cô lấy chồng đại gia nên chẳng việc gì phải đi đóng phim cho vất vả. Người rỉ tai chồng cô giữ vợ như giữ của nên không cho vợ đi đóng phim.

Diễn viên Diệu Hương bất ngờ làm vedette trong show diễn của doanh nhân Thu Yến. Ảnh: Tuấn Anh

Lần đầu sải bước trên sàn diễn thời trang, Diệu Hương chia sẻ rất run và lo lắng. Nhưng mong muốn gợi ý các bà mẹ bỉm sửa hãy mặc đẹp, tự tin ngay khi "đầu tắt mặt tối" với công việc nhà. Ảnh: Tuấn Anh
Tối 19.8, bất ngờ gặp lại Diệu Hương, chứng kiến cô trở lại trong một vai trò hoàn toàn mới – người mẫu vedette trong bộ sưu tâm đồ ngủ mới của doanh nhân Thu Yến – nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên. Bởi dù là người mẫu không chuyên, nhưng Diệu Hương sải bước vô cùng tự tin, gợi ý cách mặc đẹp cho các “bà mẹ bỉm sữa”. Bởi quen với hình ảnh của Hương trên màn ảnh, chứ không nghĩ cô lại trở lại showbiz trong vai trò người mẫu.

Diệu Hương cười bảo: Lần đầu lên sân khấu thời trang, Hương run lắm. Nhưng vì đây là một sự kiện đặc biệt của những người bạn thân thiết, gắn bó với mình nhiều năm qua, nên Hương quyết định xắn tay vào, nhiệt tình giúp Thu Yến và người mẫu Vy Hạnh, siêu mẫu Hạ Vy.

Vai trò mới này đã đánh dấu sự trở lại của Diệu Hương, sau khoảng thời gian dài hy sinh đam mê nghệ thuật để lui về thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ.

 

Phóng viên trò chuyện với Diệu Hương, lắng nghe cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại, lý do bỗng “lặn mất tăm” sau thời gian “chiếm sóng” giờ vàng phim Việt.

Cuộc sống hiện tại của Diệu Hương có thể được hình dung như thế nào?
- Hiện tại, Diệu Hương đã là mẹ của hai em bé, một trai, một gái, tên gọi ở nhà là Chuối Đậu và Cà Bung. Trộm vía cuộc sống vẹn toàn đẹp đẽ, hạnh phúc khiến Hương ngại bất cứ sự xáo trộn nào, không muốn có bất cứ thay đổi nào làm lay động những gì gia đình mình đang có. Và Hương hài lòng tới mức người ta vẫn gọi là an phận, vui vẻ với gia đình nhỏ và những thành quả có được.

Diệu Hương không nhớ nghề, nhớ ánh đèn trường quay sao?

- Yêu và nhớ nghề lắm chứ. Khi Chuối Đậu tròn một tuổi, Hương đã trở lại với phim "Bánh đúc có xương" và đúng là khi đã làm mẹ, khi giàu trải nghiệm hơn thì cảm xúc cho nhân vật cũng dày dặn hơn. Vai diễn Bảo Khánh nhận được nhiều yêu thương và đồng cảm từ khán giả. Rất nhiều người nói những tưởng từ phim đó Diệu Hương phải "thừa thắng xông lên", nào ngờ mình lại nghỉ một hơi dài sinh tiếp bé thứ hai. (cười).

Diệu Hương chia sẻ mình sẽ quay lại với điện ảnh, nhưng chưa phải thời gian này, khi hai con của cô vẫn còn nhỏ. Ảnh: Tuấn Anh
Có thông tin chị ít đóng phim vì chồng không ủng hộ?

- Hai vợ chồng tôi cũng thống nhất mục đích là hướng đến hai đứa con, là cuộc sống gia đình với những dự định kinh doanh riêng. Chồng tôi là người điềm tĩnh, nhẹ nhàng, có chút gia trưởng nhưng không áp đặt. Anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của vợ. Chỉ là anh không muốn xáo trộn cuộc sống khi các con còn nhỏ.

Diệu Hương có ý định quay trở lại với phim ảnh không hay sẽ “an phận”?

- Trong quá trình làm "Bánh đúc có xương", Hương trải qua rất nhiều cảm xúc của nhân vật và của chính bản thân mình - người mẹ trẻ lần đầu xa con. Những cữ cho con ăn, tới giờ đón con về là mình nhớ con da diết. Rồi điều mình cảm thấy ái ngại nhất là sự ưu tiên của đoàn phim dành cho mình, diễn viên chính mà cứ đúng 21h là đoàn phim tạo điều kiện cho mình về với lý do: Ưu tiên con nhỏ.

Hương thấy ngại vô cùng và cứ áy náy thấy có lỗi với mọi người nên chắc phải đợi tới khi thật sự sẵn sàng, khi không còn chi phối bởi con nhỏ nữa Diệu Hương mới quay trở lại. Đã làm nghề, mình muốn dành cho nghề diễn sự thăng hoa và toàn tâm toàn ý nhất.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

365 sắc thái linh vật mèo tại đường hoa Xuân Đồng Tháp

Lục Tùng |

Tại đường hoa xuân Đồng Tháp, linh vật mèo được thể hiện dưới nhiều sắc thái. Mèo ở đây được làm từ nguyên liệu tại địa phương, nên mang chất riêng, không lẫn với nơi nào khác.

Á hậu Ngọc Hằng: Tôi muốn thành đồng nghiệp của BTS

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, Á hậu Ngọc Hằng đã tiết lộ lý do hâm mộ nhóm nhạc BTS cũng như ước mơ trở thành ca sĩ.

Công đoàn mang lại niềm vui nhân đôi cho công nhân

Linh Nguyên |

Hà Nội – Anh Lê Xuân Diệp, người may mắn trúng giải Đặc biệt của Chương trình bốc thăm trúng thưởng tại Tết Sum vầy – Xuân gắn kết do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức, nói: Công đoàn đã mang lại niềm vui nhân đôi cho công nhân chúng tôi khi một mùa Xuân mới về.