Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam: Tìm hướng đi mới cho ngành du lịch

NGUYỄN HỒNG |

Chiều 9.12, phiên toàn thể của Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam lần 2 mang chủ đề "Để du lịch Việt Nam thực sự cất cánh" đã được diễn ra tại Hà Nội. Mục tiêu chính mà diễn đàn đề ra là nhằm thảo luận những vấn đề, tìm ra giải pháp thúc đẩy phát triển một cách bền vững cho ngành Du lịch Việt Nam trong tương lai.

Diễn đàn do Hội đồng tư vấn cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Hội đồng tư vấn du lịch Việt Nam (TAB), Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Báo VnExpress thực hiện được xem là cuộc gặp gỡ, đối thoại công - tư với quy mô cấp quốc gia, khu vực.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lê Quang Tùng phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: An Bình.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Lê Quang Tùng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: An Bình.

Tới tham dự phiên toàn thể có sự góp mặt của ông Lê Quang Tùng - Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ; ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA); ông Gareth Ward - Đại sứ toàn quyền Anh tại Việt Nam… cùng nhiều diễn giả, chuyên gia trong nước và quốc tế, lãnh đạo các hãng hàng không, lữ hành, du lịch hàng đầu trong nước và khu vực.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Lê Quang Tùng nhấn mạnh rằng, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tỉnh/ thành phố, các doanh nghiệp và cộng đồng, ngành Du lịch Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam có những chỉ số còn ở mức thấp.

Ông Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ chia sẻ tại diễn đàn
Ông Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ - có những đánh giá về ngành du lịch Việt Nam trong những năm qua.

Nhiều hạn chế và điểm nghẽn chưa được giải quyết như công tác xúc tiến quảng bá chưa đạt hiệu quả, quỹ hỗ trợ phát triển du lịch chưa được vận hành và đi vào hoạt động, hạ tầng sân bay quá tải chưa đáp ứng được lượng khách du lịch ngày càng lớn, chính sách thị thực nhập cảnh còn nhiều hạn chế...

Đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ - cho rằng, khó có thể bằng lòng với những thành tựu hiện tại vì còn rất nhiều thách thức ở phía trước.

Ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) cũng tham dự diễn đàn ngày 7.
Ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) - tại diễn đàn ngày 9.12.

Bốn chuyên đề được thảo luận trong buổi sáng cùng ngày đã đặt ra nhiều vấn đề bao gồm tổ chức lại hoạt động quảng bá, cải thiện quá trình lập kế hoạch - đặt dịch vụ của du khách, nâng cao chất lượng điểm đến và phát triển hàng không. Trong đó, bài toán hành động để tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng hàng không, chắp cánh cho du lịch là một trong những vấn đề trọng tâm được trao đổi, bàn thảo, nhận diện thách thức, rào cản nhằm tìm ra phương pháp giải quyết giữa các bên và giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

 
Diễn đàn thu hút nhiều khách mời trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, tại phiên toàn thể, còn có lễ ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp tác thỏa thuận giữa các bên về phát triển sản phẩm, dịch vụ, cải tạo hạ tầng, quảng bá điểm đến. Đáng chú ý là ký kết hợp tác giữa Tổng cục Du lịch với Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) về thành lập, vận hành hai văn phòng quảng bá du lịch Việt Nam tại Anh và Australia.

Kết thúc diễn đàn, Văn phòng Chính phủ sẽ có một báo cáo để trình những kiến nghị của diễn đàn hôm nay tới Chính phủ, với mong muốn giúp ngành du lịch nước ta có bước tiến mới trong thời gian tới.

NGUYỄN HỒNG
TIN LIÊN QUAN

Mảnh ghép văn hóa bản địa của du lịch Phú Quốc

Thu Thảo |

Ngoài những bãi biển thơ mộng, resort xa hoa, Phú Quốc vẫn là mảnh đất khiến bao du khách phải say đắm bởi vẻ đẹp bình dị của làng chài, vườn tiêu xanh và vô số sản vật hấp dẫn khác. Thế nhưng, muốn thực sự khai thác văn hóa bản địa để đem về nguồn thu, du lịch đảo Ngọc rất cần những “mảnh ghép” như Sun Grand City New An Thoi.

Trưng bày, lấy ý kiến về nhận diện du lịch làng nghề Hà Nội

H.A |

Từ 7.12 - 22.12.2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động trưng bày giới thiệu và lấy ý kiến về sản phẩm mẫu hệ thống biển chỉ dẫn du lịch và bộ nhận diện thương hiệu (logo) du lịch làng nghề Hà Nội tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Di sản Mỹ Sơn: Bảo tồn gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Thanh Chung |

Rất nhiều doanh nghiệp đã đồng hành và đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển di sản văn hóa Mỹ Sơn. Tuy vậy, trong thời gian tới, cần phải nâng cao giá trị văn hóa di sản, mở rộng không gian phát triển, tăng cường sự đồng hành hợp tác giữa các bên, và các doanh nghiệp hơn nữa. 

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Mảnh ghép văn hóa bản địa của du lịch Phú Quốc

Thu Thảo |

Ngoài những bãi biển thơ mộng, resort xa hoa, Phú Quốc vẫn là mảnh đất khiến bao du khách phải say đắm bởi vẻ đẹp bình dị của làng chài, vườn tiêu xanh và vô số sản vật hấp dẫn khác. Thế nhưng, muốn thực sự khai thác văn hóa bản địa để đem về nguồn thu, du lịch đảo Ngọc rất cần những “mảnh ghép” như Sun Grand City New An Thoi.

Trưng bày, lấy ý kiến về nhận diện du lịch làng nghề Hà Nội

H.A |

Từ 7.12 - 22.12.2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động trưng bày giới thiệu và lấy ý kiến về sản phẩm mẫu hệ thống biển chỉ dẫn du lịch và bộ nhận diện thương hiệu (logo) du lịch làng nghề Hà Nội tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Di sản Mỹ Sơn: Bảo tồn gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Thanh Chung |

Rất nhiều doanh nghiệp đã đồng hành và đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển di sản văn hóa Mỹ Sơn. Tuy vậy, trong thời gian tới, cần phải nâng cao giá trị văn hóa di sản, mở rộng không gian phát triển, tăng cường sự đồng hành hợp tác giữa các bên, và các doanh nghiệp hơn nữa.