Điện Biên vẫn chưa “chốt” phương án tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Do lo ngại dịch COVID-19 nên Lễ hội Hoa Ban Điện Biên vẫn chưa được “chốt” phương án tổ chức dù chỉ còn đúng 1 tháng nữa là đến ngày khai mạc.

Ngày 11.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Điện Biên - cho biết, hiện tỉnh vẫn chưa chốt phương án tổ chức Lễ hội Hoa Ban do tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp.

"Sở VHTTDL sẽ tổ chức họp giữa lãnh đạo với các bộ phận rồi làm báo cáo để xin ý kiến lãnh đạo tỉnh trong tuần tới. Việc có tổ chức Lễ hội Hoa Ban hay không sẽ do lãnh đạo tỉnh quyết định” - Ông Chì nói.

Cũng theo ông Đoàn Văn Chì, việc tiến hành tuyên truyền và triển khai một số nội dung liên quan hiện nay là vẫn theo kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt và ban hành từ cuối năm 2021.

Đêm bế mạc Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2019.
Hình ảnh trong đêm bế mạc Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2019.

Được biết, Lễ hội Hoa Ban là một sự kiện mang tính thương hiệu của du lịch Điện Biên. Qua 6 lần tổ chức, Lễ hội Hoa Ban Điện Biên đã từng bước trở thành điểm nhấn, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban phải hủy khi các công đoạn chuẩn bị đã cơ bản hoàn thiện.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư Cầu kính Rồng Mây: "Kính nứt vẫn an toàn"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Thông tin Cầu kính Rồng Mây bị nứt được đăng tải trên mạng xã hội chiều 11.2 đang gây sự chú ý đặc biệt của dư luận. Đại diện Ban quản lý công trình này khẳng định: "Kính có nứt vẫn đảm bảo an toàn".

Cầu kính Rồng Mây bị nứt, đơn vị quản lý nói gì?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ chiều 11.2, một đoạn clip được tài khoản TikTok đăng tải và cho rằng Cầu kính Rồng Mây bị nứt đã gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngay sau đó thông tin trên được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội.

Hàng nghìn học sinh Điện Biên phải nghỉ học trực tiếp để phòng dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đến ngày 10.2, hàng nghìn học sinh ở Điện Biên vẫn phải nghỉ học trực tiếp do lo ngại dịch COVID-19 bùng phát trong các nhà trường.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chủ đầu tư Cầu kính Rồng Mây: "Kính nứt vẫn an toàn"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Thông tin Cầu kính Rồng Mây bị nứt được đăng tải trên mạng xã hội chiều 11.2 đang gây sự chú ý đặc biệt của dư luận. Đại diện Ban quản lý công trình này khẳng định: "Kính có nứt vẫn đảm bảo an toàn".

Cầu kính Rồng Mây bị nứt, đơn vị quản lý nói gì?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ chiều 11.2, một đoạn clip được tài khoản TikTok đăng tải và cho rằng Cầu kính Rồng Mây bị nứt đã gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngay sau đó thông tin trên được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội.

Hàng nghìn học sinh Điện Biên phải nghỉ học trực tiếp để phòng dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đến ngày 10.2, hàng nghìn học sinh ở Điện Biên vẫn phải nghỉ học trực tiếp do lo ngại dịch COVID-19 bùng phát trong các nhà trường.