Điểm sáng từ "Hướng dương ngược nắng"

ĐÔNG DU |

Bên cạnh những tranh cãi về nhịp phim lê thê, kéo dài, cộng với cách giải quyết nhiều tình huống chưa hợp lý, nhưng nhìn chung "Hướng dương ngược nắng" vẫn có nhiều điểm sáng đáng ghi nhận.

"Hướng dương ngược nắng" sẽ kết thúc ở tập 70 sau thời gian dài "oanh tạc" trên sóng giờ vàng. Phim đưa khán giả đi qua những thăng trầm cùng các nhân vật với những mâu thuẫn, câu chuyện tình cảm của họ.

Thời gian qua, "Hướng dương ngược nắng" vấp phải những tranh luận trái chiều khi phim kéo dài lê thê và các tình tiết ở chặng cuối vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, một điều phải công nhận là bên cạnh những điểm còn thiếu sót, phim có những điểm sáng đáng ghi nhận về thông điệp cũng như câu chuyện mà ê-kíp muốn truyền tải.

Xử lí chuyện "tiểu tam"

Những tập cuối này, khán giả đổ dồn sự chú ý về chuyện "ân đền oán trả" của các nhân vật trong phim. Trong đó có câu chuyện "tiểu tam" của Diễm Loan. Sau những tội lỗi mà bà gây ra cho Cao gia, bà cũng nhận lại những bài học đáng giá: Bị phản bội, bị xem thường, kết quả trắng tay...

Tuy nhiên, thay vì đẩy con người vào vực sâu hận thù, phim có cách giải quyết khá hay đó chính là việc mở ra con đường mới cho họ. Sau bao năm hận thù, tranh đua, cuối cùng Diễm Loan cũng nhận ra được lỗi lầm của mình, nhận ra chính bà đã xen vào hạnh phúc của người khác. Chính vì thế, bà mong muốn hối lỗi và được làm lại từ đầu.

Đoạn phim Minh (Lương Thu Trang) dẫn mẹ Diễm Loan tới tận nhà bà Cúc để nói lời xin lỗi không chỉ được khán giả khen ngợi về diễn xuất của Vân Dung mà ngoài ra họ còn cho rằng đây là cách giải quyết hợp lý.

Thay vì đẩy con người rơi xuống vực thẳm, phim lại giữ cho bà một chút tình người cuối cùng. Bởi cả một đời bà mang tiếng "tiểu tam", cuối cùng 2 đứa con oán giận mẹ mình, bà đã thức tỉnh. Bà hối hận về việc mình làm và cũng lo cho hạnh phúc của Trí, nên muốn xóa bỏ mọi ân oán với Cao gia để con trai mình có thêm cơ hội đến với Ngọc.

Phim có nhiều tình tiết  tốt. Ảnh: NSX.
Phim có nhiều tình tiết tốt. Ảnh: NSX.

Cởi trói cho "thù hận"

Ban đầu, phim phác họa hình ảnh một Kiên đầy tham vọng, mang nặng thù oán với Cao gia. Ngoài ra, vì muốn đạt được mục đích của mình, Kiên đã đẩy Châu vào những biến cố của cuộc đời.

Đến cuối cùng, anh nhận ra, chính tình yêu mới là thứ quan trọng hơn tất cả. Nó chiến thắng những toan tính cá nhân, những hận thù mù quáng. Kiên bỏ hết tất cả lại phía sau để mong Châu tha thứ. Anh không ngại đợi chờ, không ngại thể hiện tình cảm của mình cho Châu hiểu. Thậm chí, cách Kiên chứng minh bản thân mình thay đổi và thể hiện sự quan tâm đến Châu khiến khán giả phần nào có cảm tình về nhân vật này hơn.

Kiên và Châu. Ảnh: NSX.
Kiên và Châu. Ảnh: NSX.

Dám yêu và dám theo đuổi tình yêu

Trong phim, nhiều cặp đôi đã khiến người xem có niềm tin hơn ở tình yêu. Trong đó là cặp Minh - Hoàng (Việt Anh) và bà Cúc - ông Quân (NSƯT Phạm Cường).

Trong đó, những diễn biến mới đây, bà Bạch Cúc đã tới nhà ông Quân và được ông Quân ôm chặt vào lòng tỏ tình lần nữa, còn Minh cũng chủ động đến gặp Hoàng để trả lời cho anh biết mối quan hệ của hai người lúc này là gì.

Nói về bà Cúc, cả đời bà sống vì gia đình, sống vì sự nghiệp Cao Dược, bà đã bỏ lỡ tình yêu của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, nó chưa quá muộn để bà có thể nắm bắt cơ hội ấy trở lại. Minh và Hoàng hay Trí và Ngọc cũng thế. Họ đều có những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của mình, nhưng người ta thấy ở họ có sự quyết liệt, dám yêu và dám theo đuổi người mình yêu.

Khát khao tự do

Một điểm sáng khác của phim chính là việc nói lên khát khao tự do và quyền quyết định cuộc đời của mỗi con người. Trong đó điển hình là Châu và Phúc. Với Châu, thay vì chuyện cô phải nối nghiệp gia đình thì khi trải qua biến cố, hơn ai hết, cô là người khát khao tự do nhất.

Đặc biệt, những tình tiết gần đây, bà Cúc đã ủng hộ con gái theo sự nghiệp thời trang thay vì ép Châu nối nghiệp Cao Dược. Ông cụ Phan (NSƯT Đức Trung) cũng đã mở lòng, không áp đặt con cháu theo ý mình. Phúc cũng buông bỏ những mối quan hệ để đi theo con đường mà anh đã chọn.

Có thể nói "Hướng dương ngược nắng" đã phần nào làm tốt những thông điệp của mình, bỏ qua những thiết sót thì đây có lẽ là tác phẩm truyền hình đáng xem.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Khán giả mong chờ gì ở 4 tập cuối phim "Hướng dương ngược nắng"?

Linh Phương |

"Hướng dương ngược nắng" hiện đang chiếu đến tập 66 và sẽ kết thúc ở tập 70. Tuy nhiên, phim vẫn còn nhiều tình tiết dang dở khiến khán giả theo dõi ức chế.

"Hướng dương ngược nắng" tập 67: Minh đã có "lời hồi đáp" cho Hoàng

Linh Chi |

Phim "Hướng dương ngược nắng" tập 67 tiếp tục xoay quanh chuyện tình cảm của cặp đôi ông Quân - bà Bạch Cúc, Minh - Hoàng.

Phim kế sau “Hướng dương ngược nắng” phát trên VTV3 có gì đặc biệt?

DI PY |

“Mùa hoa tìm lại” của đạo diễn Vũ Minh Trí sẽ phát sóng trên kênh VTV3 sau khi “Hướng dương ngược nắng” kết thúc. Tác phẩm được nhiều khán giả mong chờ khi có sự tham gia của dàn sao tài năng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị. 

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khán giả mong chờ gì ở 4 tập cuối phim "Hướng dương ngược nắng"?

Linh Phương |

"Hướng dương ngược nắng" hiện đang chiếu đến tập 66 và sẽ kết thúc ở tập 70. Tuy nhiên, phim vẫn còn nhiều tình tiết dang dở khiến khán giả theo dõi ức chế.

"Hướng dương ngược nắng" tập 67: Minh đã có "lời hồi đáp" cho Hoàng

Linh Chi |

Phim "Hướng dương ngược nắng" tập 67 tiếp tục xoay quanh chuyện tình cảm của cặp đôi ông Quân - bà Bạch Cúc, Minh - Hoàng.

Phim kế sau “Hướng dương ngược nắng” phát trên VTV3 có gì đặc biệt?

DI PY |

“Mùa hoa tìm lại” của đạo diễn Vũ Minh Trí sẽ phát sóng trên kênh VTV3 sau khi “Hướng dương ngược nắng” kết thúc. Tác phẩm được nhiều khán giả mong chờ khi có sự tham gia của dàn sao tài năng.