Điểm giao lưu văn hóa nổi tiếng của du khách ở TPHCM

DI PY |

Trong nhiều năm qua, du khách nước ngoài khi đến với TPHCM luôn ưu tiên lựa chọn "phố Tây" Bùi Viện. Nơi đây không chỉ tập trung nhiều khách Tây, những người trẻ năng động của thành phố mà còn là nơi giao lưu văn hóa ấn tượng của Sài Thành.

Điểm đến của du khách nước ngoài

Khi nhắc đến "phố Tây" Bùi Viện, người ta sẽ nghĩ ngay đến một khu phố náo nhiệt và hội tụ nhiều du khách đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

"Phố Tây" Bùi Viện không quá dài nhưng có đến hàng trăm dịch vụ lữ hành, khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống, quán cafe, quán bar, hàng tạp hóa và cửa hàng thời trang tập trung san sát nhau tại đây. Không chỉ riêng các khách nước ngoài, giới trẻ Việt cũng thường xuyên đến đây hội họp vui chơi, tạo nên 1 không gian đa văn hóa, đa sắc tộc từ khắp nơi trên thế giới, rất thú vị và náo nhiệt.

Cuộc sống về đêm ở phố Tây nhiều năm gần đây thuộc hàng náo nhiệt bậc nhất thành phố. Những người trẻ đến đây kết cho mình thêm nhiều bạn mới đến từ những quốc gia khác nhau hay chỉ đơn giản là tận hưởng cái không khí tấp nập rất đỗi trẻ trung cũng không kém phần náo nhiệt này.

Đặc biệt vào những ngày lễ hội như Halloween, Giáng sinh hay năm mới, nơi đây càng đông đúc và náo nhiệt hơn, những người trẻ cùng bạn bè của họ hòa vào những cuộc vui thâu đêm, ăn uống nhảy múa tạo nên một không khí cực kỳ sôi động.

Khu phố Tây là nơi vui chơi nức tiếng của các bạn trẻ Sài Thành và khách du lịch nước ngoài  vì được khoác lên mình “bộ áo mới” khi trở thành phố đi bộ thứ 2 của TPHCM sau phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Nơi giao lưu văn hóa

Phố đi bộ Bùi Viện (Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM) được cho phép đi vào hoạt động từ ngày 20.8.2017 với các hoạt động chính là biểu diễn văn hóa văn nghệ tại 2 sân khấu nhỏ (trước 33 Bùi Viện và 202-204 Bùi Viện); các trò chơi, ẩm thực đường phố trong và ngoài nước...

Sự ra đời của Phố đi bộ Bùi Viện (hay còn gọi phố Tây Bùi Viện) cho đến nay luôn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách tại thành phố, đồng thời tạo thêm các hoạt động vui chơi giải trí về đêm cho du khách và người dân.

Nơi đây thường diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, âm nhạc dân tộc và đương đại, phục vụ nhu cầu giải trí tinh thần và giao lưu tương tác với bạn bè quốc tế, tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hộ và hội nhập văn hóa thế giới.

Theo tiến sĩ văn hóa Hoàng Long, ông cho biết trong nhiều năm qua, Phố đi bộ Bùi Viện góp phần hình thành thêm một điểm đến văn hóa, du lịch cho khách du lịch và người dân địa phương, góp phần quảng bá, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách...

Cũng theo tiến sĩ Hoàng Long: "Dù thời gian qua  do ảnh hưởng của dịch bệnh, các khu phố Tây ở TPHCM vắng lặng hơn. Tuy nhiên, tin chắc trong thời gian tới, khi ổn định trở lại, du khách vẫn lựa chọn phố Tây để đến vui chơi và giao thoa văn hóa".

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia, xã hội

Thiều Trang |

Phát biểu tại hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021 với chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo” tổ chức ngày 21.11, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, văn hóa học đường là vấn đề rất lớn, rất hệ trọng. Trường học không phải là ốc đảo tách biệt, văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia, xã hội.

Đạo diễn Lý Minh Thắng phim Việt nên ưu tiên khai thác những dấu ấn văn hóa

Ánh Nhiên |

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 được diễn ra tại Huế, đây là lần đầu tiên đạo diễn Lý Minh Thắng giữ vai trò là một trong những giám khảo của hạng mục Phim truyện. Anh đã có những chia sẻ về giải Bông Sen Vàng 2021.

Chuẩn mực văn hóa nghề nghiệp của nhà giáo trường y dược

PGS.TS Trần Đình Bình – GV Cao cấp ĐH Y Dược Huế |

Trong xã hội, nghề y dược được ghi nhận và tôn vinh là nghề cao quý, nghề giáo được ghi nhận là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Vì vậy, một nhà giáo trường y vừa là thầy thuốc, vừa là thầy giáo nên nghề nghiệp lại càng vô cùng cao quý trong con mắt của mọi người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia, xã hội

Thiều Trang |

Phát biểu tại hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021 với chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo” tổ chức ngày 21.11, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, văn hóa học đường là vấn đề rất lớn, rất hệ trọng. Trường học không phải là ốc đảo tách biệt, văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia, xã hội.

Đạo diễn Lý Minh Thắng phim Việt nên ưu tiên khai thác những dấu ấn văn hóa

Ánh Nhiên |

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 được diễn ra tại Huế, đây là lần đầu tiên đạo diễn Lý Minh Thắng giữ vai trò là một trong những giám khảo của hạng mục Phim truyện. Anh đã có những chia sẻ về giải Bông Sen Vàng 2021.

Chuẩn mực văn hóa nghề nghiệp của nhà giáo trường y dược

PGS.TS Trần Đình Bình – GV Cao cấp ĐH Y Dược Huế |

Trong xã hội, nghề y dược được ghi nhận và tôn vinh là nghề cao quý, nghề giáo được ghi nhận là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Vì vậy, một nhà giáo trường y vừa là thầy thuốc, vừa là thầy giáo nên nghề nghiệp lại càng vô cùng cao quý trong con mắt của mọi người.