Đêm nhạc “Gia Lai ngày trở về”: Lời tri ân của những người con Gia Lai

PV |

Tối ngày 21.10 tới đây, chương trình đêm nhạc “Gia Lai ngày trở về” - lời tri ân của những người con Gia Lai trên khắp mọi miền đất nước - sẽ diễn ra tại Pleiku Place với rất nhiều ca sĩ tên tuổi. 

Hưởng ứng 85 năm thành lập tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty CP Kiến Trợ Tạo Thành Công và Hạnh Phúc (OHSHO)  tổ chức đêm nhạc nghệ thuật đặc biệt mang tên “Gia Lai -  Ngày trở về” vào 21.10.2017 tại hội trường Pleiku Palace, nhằm tri ân cán bộ, nhân dân các dân tộc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nhạc sĩ Phú Quang
Nhạc sĩ Phú Quang

Đến tham dự chương trình sẽ có các vị lãnh đạo một số cơ quan Trung ương; lãnh đạo tỉnh Gia Lai, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và khán giả trong tỉnh. Chương trình được đạo diễn bởi Nhạc sĩ Phú Quang với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong cả nước như: Thanh Lam, Tấn Minh, Đức Tuấn, Minh Thu, nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ Violon Bùi Công Duy… sẽ đưa khán giả đến với không gian âm nhạc đầy màu sắc qua những ca khúc đã đi cùng năm tháng.

Đêm nhạc “Gia Lai ngày trở về” không chỉ là lời tri ân nghĩa tình của những người con Gia Lai trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về quê hương yêu dấu mà còn là dịp để UBND tỉnh có thể giới thiệu tới đông đảo bạn bè gần xa, các khán thính giả theo dõi chương trình về văn hóa, con người Gia Lai.

Với quy mô hoành tráng cùng với sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi, đêm đại nhạc hội “Gia Lai ngày trở về” sẽ là món quà âm nhạc đặc biệt dành tặng cho những người con Gia Lai nói riêng và cho người yêu âm nhạc trong cả nước nói chung. Đêm nhạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh Gia Lai và phát lại trên Đài Tiếng nói Việt Nam. 

BTC xin trân trọng cảm ơn

- Nhà tài trợ kim cương: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Nhà tài trợ vàng: Tập Đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

- Nhà tài trợ vàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Nhà tài trợ vàng: Công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Nhà tài trợ bạc: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triên Hoa Lâm

- Nhà tài trợ bạc: Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

đã đồng hành cùng chương trình.

PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.