Đề nghị Thủ tướng cho trình bổ sung xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Giang Nam

Hữu Long |

Khánh Hòa vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho trình bổ sung xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Giang Nam.

Chiều 25.5, ông Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Khánh Hòa - xác nhận, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị cho trình bổ sung xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật cho nhà thơ Giang Nam.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông có văn bản số 415/BVHTTDL-TĐKT gửi Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về đề nghị hướng dẫn trường hợp xét đặc cách Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Giang Nam. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, căn cứ vào Luật Thi đua, khen thưởng, nhà thơ Giang Nam không được xét đặc cách Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2021 đã hoàn thành. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực hội đồng cấp Nhà nước đang hoàn tất hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ. Đối với các tác phẩm, cụm tác phẩm của nhà thơ Giang Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn tác giả để đăng ký xét tặng giải thưởng trong đợt kế tiếp.

Sau khi có hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa.

Từ cơ sở này, UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị cho trình bổ sung xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật cho nhà thơ Giang Nam.

Tỉnh Khánh Hòa đánh giá, nhà thơ Giang Nam đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và sự nghiệp văn học của đất nước.

Trong quá trình hoạt động, ông đã sáng tác nhiều tác phẩm xuất sắc, có ảnh hưởng lớn đối với người dân Khánh Hòa và cả nước, đóng góp vào sự thành công chung của nền văn học, nghệ thuật cách mạng Việt Nam.

Trong khi đó, hiện nhà thơ Giang Nam cũng đã tuổi cao, sức khỏe yếu. Nguyện vọng của các văn nghệ sĩ và nhân dân trong tỉnh mong muốn được Nhà nước quan tâm, xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Giang Nam khi ông còn sống.

"Tỉnh mong muốn được Nhà nước quan tâm, xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ khi ông còn sống; đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, đồng ý cho tỉnh Khánh Hòa trình bổ sung xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2021 cho nhà thơ Giang Nam" - trích văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Một số tác phẩm đáng chú ý của nhà thơ Giang Nam như Những người thợ đá: Tập truyện ngắn 20.7.1960; tác giả Giang Nam và những người khác. Năm xuất bản 1960, Nhà xuất bản lao động.

- Đất nước vào xuân: Tập thơ về cuộc tổng tiến công và nổi dậy; tác giả Giang Nam, Lê Anh Xuân, Thu Bồn... năm xuất bản 1968.

- Người giống tre: Ký và truyện ngắn; năm xuất bản 1969, Nhà xuất bản Giải Phóng.

- Vầng sáng phía chân trời: Thơ; tác giả Giang Nam; năm xuất bản: 1975, Nhà xuất bản Văn học Giải Phóng.

- Rút từ sổ tay chiến tranh: Tập truyện ngắn; năm xuất bản 1987, Nhà xuất bản Văn nghệ TP.Hồ Chí Minh...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hương Mai |

Ngày 19.5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ đề “Bác Hồ - niềm tin yêu qua từng trang sách” năm 2022 và ra mắt Tủ sách “Thanh niên học và làm theo lời Bác”.

Khánh thành Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam”

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Chiều 19.5, đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ, tỉnh Đồng Tháp long trọng làm lễ khánh thành Nhà trưng bày "Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam".

Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nhà thơ Hữu Thỉnh

THEO TTXVN |

Tối 8.5, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nhà thơ Hữu Thỉnh và Chương trình nghệ thuật “Nhà thơ Hữu Thỉnh – Sức bền của đất".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hương Mai |

Ngày 19.5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ đề “Bác Hồ - niềm tin yêu qua từng trang sách” năm 2022 và ra mắt Tủ sách “Thanh niên học và làm theo lời Bác”.

Khánh thành Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam”

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Chiều 19.5, đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ, tỉnh Đồng Tháp long trọng làm lễ khánh thành Nhà trưng bày "Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam".

Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nhà thơ Hữu Thỉnh

THEO TTXVN |

Tối 8.5, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nhà thơ Hữu Thỉnh và Chương trình nghệ thuật “Nhà thơ Hữu Thỉnh – Sức bền của đất".