“Đất nước trọn niềm vui” và những câu chuyện đặc biệt lần đầu được kể

Thái An |

Chương trình nghệ thuật với tên gọi “Đất nước trọn niềm vui” được thực hiện trong âm hưởng hào hùng, xúc động và đầy tự hào sẽ phát sóng vào 20h5 tối nay (30.4) trên kênh VTV1.

Lấy cảm hứng từ đêm pháo hoa đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất, chương trình nghệ thuật được thực hiện như thước phim quay chậm giúp khán giả trả lời dần những câu hỏi: Con đường để đến với Ngày Chiến thắng bắt đầu từ bao giờ, nhanh hay chậm và để lại những bài học gì đối với hôm nay...?

Nhiều câu chuyện lần đầu được chia sẻ trong chương trình, đó là ký ức của vị tướng 90 tuổi về những bước tiến thần tốc cùng lối đánh “hành tiến” lần đầu tiên được áp dụng; Đó là khoảnh khắc xe tăng 390 tiến vào Dinh Độc lập cùng những món quà đời thường mà các anh Giải phóng quân mua về làm quà cho mẹ và vợ con…

Ảnh: VTV.
Các nhân chứng lịch sử chia sẻ nhiều câu chuyện, kỷ niệm khi chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ngày 30.4.1975. Ảnh: VTV cung cấp.

Điều đặc biệt là những bức điện, biên bản họp chỉ đạo vốn là tài liệu mật thời chiến cũng sẽ xuất hiện xuyên suốt trong chương trình, thể hiện tầm nhìn chiến lược để tạo thời cơ, nắm thời cơ, vận dụng linh hoạt nghệ thuật quân sự tạo nên bước đi thần tốc, táo bạo, thực hiện khát vọng thống nhất non sông, độc lập tự do của dân tộc.

“Đất nước trọn niềm vui” còn có sự tham gia của nhiều nhân chứng lịch sử - những người trực tiếp chiến đấu và chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ngày 30.4.1975 như Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy – nguyên Phó Tư lệnh Sư đoàn 325, Quân đoàn 2; 3 chiến sĩ xe tăng 390 năm xưa, đó là Trung úy Vũ Đăng Toàn, Trung sĩ Nguyễn Văn Tập, Trung sĩ Ngô Sĩ Nguyên; Nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng, nhà thơ Anh Ngọc…

Nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng tham gia chương trình. Ảnh: VTV cung cấp.
Nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng tham gia chương trình "Đất nước trọn niềm vui". Ảnh: VTV cung cấp.

Theo đó, một số ca khúc đi cùng năm tháng được xử lý nghệ thuật hiện đại, mới mẻ qua giọng ca của nhiều thế hệ nghệ sĩ gồm NSND Quang Thọ, ca sĩ Tùng Dương, nhóm Oplus... Qua giai điệu hào hùng của những bài hát đi cùng năm tháng, “Đất nước trọn niềm vui” sẽ mang tới cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc về ngày thống nhất non sông.

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui” do Ban sản xuất các chương trình Giải trí - Đài THVN VTV thực hiện.

Thái An
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt cuốn sách về dịch COVID-19 được biên soạn nhanh nhất

Hương Mai |

“Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống COVID-19"  là cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam nói về chiến dịch phòng chống dịch COVID-19, được biên soạn và in ấn, phát hành trong thời gian rất ngắn.

Hồi ức tuyến đường sắt răng cưa độc đáo ở Việt Nam

Hoàng Văn Minh |

Lang thang trên mạng, tôi bất chợt gặp ca sĩ Célina Ramsauer đang hát “Le retour de la Petite Tonkinoise” (Sự trở lại của cô em Bắc Kỳ nho nhỏ) do Georges Villard viết lời ("La petite tonkinoise") và Vincent Scotto soạn nhạc từ 1906. Ngẩn người bởi nhạc hay, hình ảnh trong clip còn hay hơn nhạc và quan trọng nhất, lần đầu trong đời tôi thấy hình ảnh đầu máy và tuyến đường sắt răng cưa huyền thoại từ Tháp Chàm lên Đà Lạt nay chỉ còn trong ảnh. Và thế là tôi lẩn thẩn lần theo dấu tuyến đường sắt huyền thoại này.

Nghỉ lễ 30.4: Bảo tàng, di tích ở TPHCM mở cửa trở lại

Đình Trường |

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động để cách ly xã hội, các bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn TPHCM đã chính thức mở cửa trở lại, đón khách tham quan vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ra mắt cuốn sách về dịch COVID-19 được biên soạn nhanh nhất

Hương Mai |

“Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống COVID-19"  là cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam nói về chiến dịch phòng chống dịch COVID-19, được biên soạn và in ấn, phát hành trong thời gian rất ngắn.

Hồi ức tuyến đường sắt răng cưa độc đáo ở Việt Nam

Hoàng Văn Minh |

Lang thang trên mạng, tôi bất chợt gặp ca sĩ Célina Ramsauer đang hát “Le retour de la Petite Tonkinoise” (Sự trở lại của cô em Bắc Kỳ nho nhỏ) do Georges Villard viết lời ("La petite tonkinoise") và Vincent Scotto soạn nhạc từ 1906. Ngẩn người bởi nhạc hay, hình ảnh trong clip còn hay hơn nhạc và quan trọng nhất, lần đầu trong đời tôi thấy hình ảnh đầu máy và tuyến đường sắt răng cưa huyền thoại từ Tháp Chàm lên Đà Lạt nay chỉ còn trong ảnh. Và thế là tôi lẩn thẩn lần theo dấu tuyến đường sắt huyền thoại này.

Nghỉ lễ 30.4: Bảo tàng, di tích ở TPHCM mở cửa trở lại

Đình Trường |

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động để cách ly xã hội, các bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn TPHCM đã chính thức mở cửa trở lại, đón khách tham quan vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.