Đặt gần 130 đơn hàng mua sách online thì... tất cả đều là sách giả

Theo Dân trí |

128 đơn hàng mua sách online được đặt trên các sàn thương mại điện tử, tất cả sách từ các đơn hàng này đều là sách giả. Số sách này đã được lập vi bằng.

Thông tin được đề cập tại buổi họp báo công bố bằng chứng kinh doanh sách giải vi phạm pháp luật vừa diễn ra tại TPHCM sáng ngày 18.6.

Ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt (First News) thông tin, mới đây công ty ông đặt 128 đơn hàng mua sách ngẫu nhiên từ tất cả các sàn, công ty thương mại điện tử bán sách online, quay lại video từ khâu đặt đến khi nhận hàng và giữ không mở bao sách.

Sách giả mua qua mạng được lập vi bằng. Ảnh: Dân trí.
Sách giả mua qua mạng được lập vi bằng. Ảnh: Dân trí.

Sau đó, mời Công ty Thừa Phát Lại đến tiến hành mở bao hàng và lập vi bằng. Bất ngờ, 128 đơn hàng ngẫu nhiên đều là sách giả và đã được lập vi bằng.

Ngoài 128 đơn hàng này, ông Phước cho biết, họ đang có trên 500 chứng cứ bán sách giả, sách in lậu của các công ty, các sàn thương mại điện tử bán sách trong cả nước bạn đọc gửi về.

"Nếu hôm nay, nếu chúng tôi mang tất cả cách sinh lậu, làm giả đã thu giữ được trong nhiều năm nay đến đây thì cả hội trường họp báo này sẽ cao lên 2m, chúng ta không có chỗ để ngồi, ông Nguyễn Văn Phước nói.

Hành vi làm sách giả là hành vi tán tận lương tâm đối với tri thức - MC Tùng Leo

Đại diện nhà sách đầy đau khổ cho biết họ có khoảng 1.000 đầu sách giá trị nhưng phát hiện 686 đầu sách bị in lậu, làm giả. Có nhiều bộ sách như Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi, Không bao giờ thất bại... bị 16 trùm in lậu cùng cạnh tranh in lậu làm giả.

Có nhiều nơi để giá sách giả cao hơn sách thật, từ đó chiết khâu cao để đánh vào tâm lý bạn đọc thích giảm giá nhiều.

Ông nói: "Hơn 1.000 tựa sách nhưng phải chiến đấu với trên 3.000 phiên bản sách lậu, sách giả khác nhau tìm cách tiêu thụ công khai với sách thật.

Sách giả được trưng bày tại buổi họp báo. Ảnh: Dân trí.
Sách giả được trưng bày tại buổi họp báo. Ảnh: Dân trí.

Bà Nguyễn Thị Hóa - đại diện Nhà sách Fahasa cho hay, vấn nạn sách giả tồn tại từ lâu nay, là một thách thức với cả xã hội, những người làm sách, với cả độc giả.

Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, việc in ấn sách giả hiện rất tinh vi ảnh hưởng đến quyền lợi, tinh thần, nhiệt huyết của những nhà làm sách và của chính độc giả.

Ông Lê Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam bày tỏ, sách giả là một thực trạng vô cùng tệ hại trong lĩnh vực xuất bản xảy ra lâu nay. Nhưng đáng tiếc là thực trạng này không được khắc phục mà ngày càng phát triển.

Theo ông Hoàng, nhiều bên sẽ phải hợp sức lại để đấu tranh với nạn sách giả. Trong đó cần nhất là cần cơ chế quản lý, phải xử lý, phạt thật nặng hành vi làm sách giả.

Theo Dân trí
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh cảnh giác để không mua phải sách giáo khoa in lậu

Đặng Chung |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến cáo phụ huynh và học sinh nên tìm mua sách tại các hệ thống phân phối chính thức của nhà xuất bản, tránh mua sách từ các nguồn trôi nổi trên thị trường để không mua phải sách in lậu.

Thủ khoa vào lớp 10 tại TPHCM mê đọc sách

Anh Nhàn |

Thủ khoa vào lớp 10 tại TPHCM năm 2019 rất mê đọc sách, đặc biệt là các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Làm thế nào tạo thói quen đọc sách cho con?

T.Linh |

Đa số những trẻ em được phỏng vấn (95,5%) đều yêu thích đọc sách; 88,4% sách mà các em đọc là sách giáo khoa và 61,6% là truyện tranh và phần lớn các em đều đọc sách tại trường.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Phụ huynh cảnh giác để không mua phải sách giáo khoa in lậu

Đặng Chung |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến cáo phụ huynh và học sinh nên tìm mua sách tại các hệ thống phân phối chính thức của nhà xuất bản, tránh mua sách từ các nguồn trôi nổi trên thị trường để không mua phải sách in lậu.

Thủ khoa vào lớp 10 tại TPHCM mê đọc sách

Anh Nhàn |

Thủ khoa vào lớp 10 tại TPHCM năm 2019 rất mê đọc sách, đặc biệt là các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Làm thế nào tạo thói quen đọc sách cho con?

T.Linh |

Đa số những trẻ em được phỏng vấn (95,5%) đều yêu thích đọc sách; 88,4% sách mà các em đọc là sách giáo khoa và 61,6% là truyện tranh và phần lớn các em đều đọc sách tại trường.