Là một tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng, Hải Dương có nhiều hệ thống hang động chứa nhiều giá trị độc đáo, là nơi vãng cảnh của nhiều du khách. Đáng chú ý, động Kính Chủ thuộc phường Phạm Thái (Kinh Môn, Hải Dương) nằm ở phía Nam của dãy núi Dương Nham.
Trong động Kính Chủ có chùa cổ Dương Nham được xây dựng từ thời Lý, thờ vua Lý Thần Tông, Lý Chiêu Hoàng, Minh Không thiền sư, Huyền Quang tôn giả.
Với cảnh quan tuyệt mỹ, nơi đây đã được vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497) phong là Nam Thiên đệ lục động. Nơi đây, ngoài giá trị cảnh quan còn mang cả giá trị tâm linh đặc biệt đối với thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Phía sau động được bao bọc bởi dòng sông Kinh Thầy, động được chia ra là 2 động nhỏ hình vòm tháp chuông.
Động Kính Chủ là quê hương của danh sĩ Phạm Sư Mạnh thời Trần, người học trò xuất sắc của tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An. Tương truyền, ông thường lên Động Kính Chủ đọc sách và để lại bốn chữ lớn trong động Vân Thạch Thư Thất tức nhà sách Vân Thạch và bài thơ Hành Địch Đăng Gia Sơn – nghĩa là nhân đi việc quan, lên chơi núi quê nhà, khắc vào năm 1368 khi đi duyệt binh các lộ Đông Bắc.
Trước đó, vua Lê Thánh Tông khi đến thăm động, trước khung cảnh hùng vĩ của núi non cũng cảm tác khắc lên nóc động văn bia và bài thơ cổ Phong Thất Ngôn Trường Thiên 22 câu với niên hiệu Thiên Nam Động chủ còn nguyên vẹn đến ngày nay.
Thông tin với Lao Động, ông Phạm Văn Trường - Đại diện Ban quản lý khu di tích cho biết, trên vách động hiện có 47 văn bia được khắc từ thế kỷ XIV đến đầu thế kỷ XX mà tác giả từ vua chúa, quan lại, nhân sĩ cho đến sư sãi và nhân gian, tựa như một bảo tàng văn bia suốt 6 thế kỷ qua.
Động Kính Chủ được xếp hạng di tích Quốc gia đợt đầu tiên năm 1962. Ngày 22.12.2016, cùng với quần thể di tích An Phụ - Nhẫm Dương, động Kính Chủ đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt.
Theo ông Trường, Tết Nguyên đán Canh Tý năm nay, thời tiết xuất hiện mưa rét, lượng du khách đi khai lễ những ngày đầu xuân ít hơn mọi năm. Do có nhiều tác phẩm bia đá cổ nên du khách có trách nhiệm chấp hành các nội quy về gìn giữ, bảo vệ công trình văn hóa, di tích lịch sử, không sờ vào hiện vật, văn bia.
Cũng theo Ban quản lý khu di tích, với các hoạt động thực hành nghi lễ tín ngưỡng theo nghi thức truyền thống, thời gian hành lễ trong mùa lễ hội của mỗi du khách không quá 30 phút tại mỗi đền, chùa.