Đạo diễn Lưu Trọng Ninh nói gì về việc diễn viên nữ mặc áo ngực trong phim "Thương nhớ ở ai"?

Đào Bích |

“Ngày xưa các cụ mặc thế nào thì bây giờ chúng ta phải mặc như thế”, đạo diễn Lưu Trọng Ninh trải lòng về những ý kiến cho rằng cấm diễn viên mặc áo ngực trên phim truyền hình là phản cảm.

Bộ phim "Thương nhớ ở ai" đang gây sốt trên sóng VTV vào các buổi chiều thứ 7 và chủ nhật. Theo đạo diễn Lưu Trọng Ninh, đây là bộ phim được anh dành nhiều tâm đắc, là nỗ lực làm việc của anh bất chấp cả việc sức khỏe đang có vấn đề.

Đổi lại, Lưu Trọng Ninh cho rằng, thành công của bộ phim còn được thể hiện ở sự đón nhận nồng nhiệt của lượng khán giả trẻ nhiều hơn mong đợi. Tuy nhiên, mới đây, một số ý kiến cho rằng, việc để dàn diễn viên nữ không mặc nội y, với nhiều màn khỏa thân trong một bộ phim truyền hình được chiếu rộng rãi có thể gây sự phản cảm.

Chia sẻ với Lao Động, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho rằng, một bộ phận khán giả Việt Nam còn khá khắt khe trong vấn đề nhìn nhận nghệ thuật.

Diễn viên Ngọc Anh.
Các nữ diễn viên trong phim đều diện trang phục yếm mà không mặc áo ngực.

“Các bạn sang Paris mà xem, các cô gái Paris còn không mặc áo ngực khi ra đường và dáng đi của họ rất đẹp. Riêng áo yếm của phụ nữ Việt Nam là một thiết kế tuyệt tác. Một hiện thân của cái đẹp vừa kín đáo, tinh tế lại vừa gợi cảm, tình tứ. Ngày xưa, các cụ mặc thế nào thì bây giờ chúng ta mặc như vậy. Phụ nữ chỉ thực sự đẹp khi họ tự do. “Sao lại bắt họ phải ở trong một khuôn phép, che đậy nào”, anh nói.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng cho rằng, bộ phim "Thương nhớ ở ai" kể câu chuyện về thân phận người phụ nữ ở làng quê Bắc Bộ giai đoạn 1954 – 1975. Thời đó, người phụ nữ Việt Nam chưa biết áo ngực là gì. Bởi vậy, những phản ánh trong phim là hoàn toàn chân thực.

Chia sẻ về những tranh cãi này, diễn viên Thanh Hương (người đảm nhận vai Nương trong phim) cũng bày tỏ sự đồng tình về ý tưởng mặc áo yếm không cần áo ngực. Cô tiết lộ thông tin, ngay từ khi bộ phim bắt đầu bấm máy, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã quán triệt các nữ diễn viên là mặc yếm không được mặc áo ngực.

"Điều này nhằm hướng tới những hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống. Việc mặc yếm là để lột tả vẻ đẹp của người phụ nữ Bắc Bộ cách đây hơn nửa thế kỷ. Hình ảnh này tương đồng với nội dung và bối cảnh mà kịch bản bộ phim đưa ra. Vì thế tất cả chúng tôi đều phải chấp hành", nữ diễn viên chia sẻ. 

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.