Đạo diễn Lê Quý Dương kể lịch sử bằng tuồng, chèo, xẩm

BÍCH HÀ |

“Nhà nước Đại Cồ Việt trong dòng chảy lịch sử dân tộc” - chương trình nghệ thuật được dàn dựng quy mô, hoành tráng và chuyên nghiệp, với tài năng của “phù thủy sân khấu” Lê Quý Dương, hứa hẹn sẽ mang tới những “bùng nổ cảm xúc” cho khán giả.

Chương trình sẽ diễn ra tối 24.4 tại Quảng trường cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) và được truyền hình trực tiếp trên VTV1. 

 
Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật “Rực sáng Thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt”
 

Lịch sử được kể bằng âm nhạc - đây là chuyện không lạ. Âm nhạc, với lợi thế và sứ mệnh của mình, có thể chạm đến tâm hồn, cảm xúc của người nghe bằng những giai điệu. Lịch sử, với những con số, sự kiện, nhân vật lịch sử, khi được kể bằng âm nhạc sẽ dễ dàng khơi gợi cảm xúc và niềm tự hào của người nghe.

Ở Việt Nam, nhiều người đã sử dụng những lợi thế này để dàn dựng, lên ý tưởng khi tổ chức các lễ hội, chương trình nghệ thuật. Nhưng để hay và khiến khán giả nhớ, số đạo diễn sân khấu làm được điều này có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lê Quý Dương nằm trong số đó.

Anh là cái tên đã rất quen thuộc với khán giả và giới chuyên môn trong nước, người được mệnh danh là “phù thủy sân khấu”, “vua dàn dựng các lễ hội”.

Hàng trăm chương trình và lễ hội lớn trên khắp cả nước do anh lên ý tưởng, viết kịch bản và dàn dựng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, bởi luôn mang đậm dấu ấn kết hợp giữa các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống và sáng tạo hiện đại độc đáo.

Những Festival Huế với hàng loạt chương trình đã trở thành thương hiệu văn hóa lớn cho Huế như “Đêm Hoàng cung” (2006), “Huyền thoại Sông Hương” (2008), “Hành trình mở cõi” (2010), “Thiên hạ Thái Bình” (2012); với 6 kỷ lục Việt Nam cho các chương trình sự kiện do mình vừa lên ý tưởng, viết kịch bản, dàn dựng, trở thành một thương hiệu lớn trong thị trường văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam, khu vực và quốc tế, đạo diễn Lê Quý Dương đã khiến nhiều người kinh ngạc về cường độ làm việc và khả năng sáng tạo nghệ thuật của mình.

 
 Đạo diễn Lê Quý Dương.

Mới đây nhất, anh được tin tưởng mời làm tổng đạo diễn chương trình “Lễ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt”. Đây là chương trình có quy mô quốc gia, với sự tham gia của khoảng 500 nghệ sĩ, diễn viên, ngôi sao âm nhạc và vận động viên. Sự kiện nhằm kỷ niệm 1050 năm Đinh Bộ Lĩnh sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, chính thức lên ngôi Đinh Tiên Hoàng đế, đặt niên hiệu Thái Bình, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt - nhà nước phong kiến tập quyền Trung ương hoàn chỉnh đầu tiên của Việt Nam.

Theo đạo diễn Lê Quý Dương, ý tưởng chủ đạo của chương trình là “Tỏa sáng Thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt”, khẳng định giá trị của việc thành lập nhà nước Đại Cồ Việt, chính danh khẳng định nền độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam.

Từ tư tưởng chủ đạo trên, xuyên suốt chương trình sẽ là một câu chuyện dài với 9 trường đoạn, cũng là 9 đại cảnh lớn được dàn dựng theo phong cách huyền thoại sử thi, qua câu chuyện kể của một lão ông với các cháu thiếu niên xuyên suốt chương trình, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa các lớp đối thoại của những nhân vật lịch sử và đại cảnh sân khấu lớn.

 
Chương trình lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt trong dòng chảy lịch sử của dân tộc sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTV1 vào 20 giờ tối 24.4.

Đặc biệt, ở đó không thể thiếu âm nhạc, từ các làn điệu chèo, tuồng đến những bài xẩm ca ngợi công đức của Đinh Tiên Hoàng Đế. Điều đặc biệt nhất của chương trình là những giai điệu hào sảng của ca khúc “Hoa Lư đại tập trận”, một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Phó Đức Phương, với phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương sẽ khiến người nghe phải “sởn da gà” (theo lời của đạo diễn Lê Quý Dương).

“Nghệ thuật không thể lặp lại vì như vậy sẽ khô cứng và nhàm chán” - đây là nguyên tắc và cũng là thử thách khó khăn mà Lê Quý Dương đặt ra cho chính mình. Điều này đòi hỏi anh phải không ngừng học hỏi và có những sáng tạo, thử nghiệm mới mẻ để mình không trở nên cũ với khán giả.

Chương trình sắp tới đây, sẽ là một dấu ấn mới trong sự nghiệp “bắc những nhịp cầu văn hóa”, với sự kết hợp chặt chẽ giữa các giá trị văn hóa truyền thống bản địa với những sáng tạo hiện đại. Khán giả không chỉ được thỏa mãn phần nhìn và nghe, thêm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, mà còn nhìn thấy và trân trọng thái độ nâng niu những hồn cốt, giá trị văn hóa truyền thống của một đạo diễn tài năng.

BÍCH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong năm 2023

TAM NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam và thế giới sẽ tiếp tục có một năm sôi động với nhiều sự kiện đáng chú ý…