Đạo diễn Bùi Cường: Đưa Chí Phèo ra khỏi sách Ngữ văn 11 là xúc phạm nhà văn Nam Cao

Đào Bích |

Người vào vai Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao vừa lên tiếng trước đề xuất đưa truyện ngắn này ra khỏi chương trình Ngữ văn 11. Theo ông, ý tưởng này là sự xúc phạm lớn đối với nhà văn, liệt sĩ Nam Cao.

Trước đó trên báo Vietnamnet, bài viết của ông Nguyễn Sóng Hiền,  nghiên cứu sinh Trường ĐH Newcastle (Australia) đã gây ra nhiều tranh cãi khi nêu quan điểm về việc có nên tiếp tục dạy tác phẩm "Chí Phèo" trong chương trình phổ thông hay không. Tác giả bài viết này đặt nghi vấn về việc Chí Phèo không phải là đại diện của người nông dân Việt Nam trước cách mạng Tháng Tám. Ông Nguyễn Sóng Hiền cho rằng, Chí Phèo không phải là người tốt, đáng lên án hơn là đáng thương.

Về vấn đề này, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với đạo diễn Bùi Cường, người nổi tiếng với vai diễn Chí Phèo. Đạo diễn Bùi Cường cho hay, sức sống của truyện ngắn Chí Phèo đã được khẳng định ngay từ khi mới ra đời. Cho đến hôm nay, sau gần 70 năm, tác phẩm ấy vẫn còn nguyên vẹn giá trị văn chương và lịch sử.

“Đặt câu hỏi về việc Chí Phèo là người tốt hay người xấu là cái nhìn thiển cận đối với tác phẩm. Bản thân Chí là một thanh niên hiền lành, chân chất, chăm chỉ trước khi bị xã hội phong kiến tha hóa. Cả cuộc đời anh ta cũng mong muốn vươn lên thành người lương thiện”, đạo diễn Bùi Cường cho hay.

Đạo diễn Bùi Cường.
Đạo diễn Bùi Cường.

Theo ông, Nam Cao không chỉ là một nhà văn tài năng mà còn là một chiến sĩ, liệt sĩ. “Trong tất cả các truyện ngắn của ông, Chí Phèo được đánh giá là kiệt tác. Mấy chục năm nay, tác phẩm được đưa vào chương trình giảng dạy của sách Ngữ văn 11, được hàng triệu người đọc yêu mến, được dịch ra nhiều thứ tiếng và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới. Chí Phèo, Thị Nở cũng trở thành những hình tượng nhân vật văn học độc đáo. Giờ lại có đề xuất đưa ra khỏi chương trình thì đó là sự xúc phạm lớn đối với nhà văn Nam Cao”, ông nói.

Đạo diễn Bùi Cường cũng phản bác ý kiến cho rằng nhân vật Chí Phèo thiếu tính giáo dục. “Chí Phèo không chỉ sống ở thời đại Nam Cao mà còn sống đến nhiều thế hệ sau đó, cho đến tận hôm nay”.

“Vai diễn Chí Phèo đến với tôi như một cái duyên. Vì bản chất tôi là người chỉn chu, không có vẻ gì là xù xì như nhân vật. Khi nhận vai, tôi khá bị áp lực vì không biết diễn từ đâu, diễn như thế nào cho ra chất “Chí Phèo”. Đến khi phim được công chiếu rộng rãi, nhận được phản hồi từ công chúng, bạn bè tôi mới thực sự tin là vai diễn đã thành công. Sau này, tôi làm nhiều công việc khác trong ngành điện ảnh nhưng thứ tôi vẫn được nhắc đến nhiều nhất vẫn là “Chí Phèo”, đạo diễn Bùi Cường chia sẻ.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Nhà văn Đức ra mắt sách viết về Việt Nam

M.T |

“Xứ sở những cô gái đi xe máy mặc áo khoác hoa” là tác phẩm du ký của tác giả Julia Barbara vừa mới được xuất bản tại Việt Nam.

Tái bản cuốn “Ếch” của Mạc Ngôn: Khi dịch giả hỏi chuyện nhà văn

VIỆT VĂN |

Tháng 11.2017, Chibooks tái bản cuốn tiểu thuyết “Ếch”của nhà văn nổi tiếng Mạc Ngôn (Trung Quốc) từng giành Giải Nobel Văn học năm 2012. Điều thú vị là sách có thêm phần phụ lục sách với các bài phỏng vấn nhà văn Mạc Ngôn của dịch giả Nguyễn Lệ Chi trong nhiều năm, ở đó nhà văn đã bộc lộ quan điểm về nghề, về cuộc sống và cả những góc nhìn riêng về vai trò của đàn ông…

Nhà văn Nguyễn Hiếu: “Tôi muốn cho độc giả đương thời và cả mai sau cùng hiểu...”

VIỆT VĂN (thực hiện) |

Nhà văn Nguyễn Hiếu là một cây bút đầy sung mãn, gần 40 năm cầm bút, ông đã cho ra đời 26 tiểu thuyết, 10 tập truyện ngắn, hơn 60 kịch bản sân khấu (đã dựng trên 10 vở), gần 20 kịch bản điện ảnh (đã làm 8 phim), hơn 400 bài thơ đã in báo.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nhà văn Đức ra mắt sách viết về Việt Nam

M.T |

“Xứ sở những cô gái đi xe máy mặc áo khoác hoa” là tác phẩm du ký của tác giả Julia Barbara vừa mới được xuất bản tại Việt Nam.

Tái bản cuốn “Ếch” của Mạc Ngôn: Khi dịch giả hỏi chuyện nhà văn

VIỆT VĂN |

Tháng 11.2017, Chibooks tái bản cuốn tiểu thuyết “Ếch”của nhà văn nổi tiếng Mạc Ngôn (Trung Quốc) từng giành Giải Nobel Văn học năm 2012. Điều thú vị là sách có thêm phần phụ lục sách với các bài phỏng vấn nhà văn Mạc Ngôn của dịch giả Nguyễn Lệ Chi trong nhiều năm, ở đó nhà văn đã bộc lộ quan điểm về nghề, về cuộc sống và cả những góc nhìn riêng về vai trò của đàn ông…

Nhà văn Nguyễn Hiếu: “Tôi muốn cho độc giả đương thời và cả mai sau cùng hiểu...”

VIỆT VĂN (thực hiện) |

Nhà văn Nguyễn Hiếu là một cây bút đầy sung mãn, gần 40 năm cầm bút, ông đã cho ra đời 26 tiểu thuyết, 10 tập truyện ngắn, hơn 60 kịch bản sân khấu (đã dựng trên 10 vở), gần 20 kịch bản điện ảnh (đã làm 8 phim), hơn 400 bài thơ đã in báo.