Đặng Thu Thảo và các Hoa hậu Việt Nam: Người hạnh phúc, người ly hôn

ĐÔNG DU |

Các người đẹp từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam đã gặt hái cho mình không ít thành công nhất định. Tuy nhiên, về tình duyên thì không phải ai cũng trọn vẹn.

Bùi Bích Phương

Là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đăng quang vào năm 1988. Cô có chiều cao 1,58m và là người đẹp thấp nhất lịch sử cuộc thi hoa hậu. Về cuộc sống và tình duyên, Bùi Bích Phương khiến công chúng phải ngưỡng mộ.

Bùi Bích Phương tốt nghiệp thủ khoa Thạc sĩ tại Hàn Quốc năm 1999. Sau đó, nhờ phấn đấu, cô đã là một doanh nhân. Bùi Bích Phương kết hôn với tiến sĩ Vũ Thiệu Giang năm 2000. Sau nhiều năm bên nhau, họ hạnh phúc với tổ ấm đủ nếp đủ tẻ. Bùi Bích Phương tâm sự cô và chồng yêu thích cuộc sống giản dị và luôn thấu hiểu nhau.

Bùi Bích Phương. Ảnh: SV

Nguyễn Diệu Hoa

Nguyễn Diệu Hoa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1990. Cô kết hôn với ông xã người Ấn Độ.

Diệu Hoa từng là sinh viên năm thứ tư trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Sau này, cô tốt nghiệp Thạc sĩ Học viện công nghệ Châu Á, Thái Lan. Nguyễn Diệu Hoa có thể nói tiếng Anh, Nga, Thái Lan và Pháp.

Năm 1993, cô kết hôn với doanh nhân Maneesh Dane. Nhiều năm chung sống, Nguyễn Diệu Hoa và chồng có ba người con. Cô cho biết hiện cuộc sống của hai vợ chồng rất tốt, các con đều ngoan và đang du học Mỹ. Hai vợ chồng cô đang sống tại một biệt thự rộng ở TPHCM.

Nguyễn Diệu Hoa. Ảnh: SV

Hà Kiều Anh

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi mới 16 tuổi. Cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Gia Thiều vào năm 2002, nhưng cuộc hôn nhân này không trọn vẹn khi chồng cô vướng vòng lao lý. Họ ly hôn năm 2007.

Hà Kiều Anh cưới lần hai với một doanh nhân có tiếng khác. Sau kết hôn, cô khá kín tiếng. Cô thường xuất hiện tại các sự kiện giải trí và đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhiều năm liền.

Hà Kiều Anh. Ảnh: SV

Thu Thủy

Thu Thủy sinh năm 1976 và là người đẹp đăng quang tại Hoa hậu Việt Nam 1994. Sau đăng quang, cô từng có thời gian du học tại Mỹ. Cô là một người đẹp khá đa năng khi có thể kinh doanh, viết sách, làm MC.

Cô là nàng hậu có tình duyên lập đận nhất khi từng trải qua hai cuộc hôn nhân tan vỡ. Hiện cô đang là mẹ đơn thân cùng một con trai và con gái của mình.

Thu Thủy. Ảnh: SV

Ngọc Khánh

Ngọc Khánh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1998. Cô từng là tiếp viên hàng không, MC trước khi kết hôn với luật sư Lê Công Định. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không trọn vẹn, cả hai sau đó ly hôn.

Ngọc Khánh tái hôn với một người đàn ông ngoại quốc. Cô chuyển đến sống ở Mỹ cùng chồng từ năm 2013. Hai vợ chồng hiện đang điều hành dây chuyền sản xuất rượu vang ở Mỹ và có cuộc sống hạnh phúc.

Ngọc Khánh. Ảnh: SV

Nguyễn Thị Huyền

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004. Cô từng lọt Top 15 Hoa hậu Thế giới 2004. 16 năm sau ngày trở thành hoa hậu, Nguyễn Thị Huyền hiện là giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nguyễn Thị Huyền kết hôn sau ba năm đăng quang hoa hậu. Họ có một con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này sớm chấm dứt. Hiện, người đẹp Hải Phòng tái hôn và có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con.

Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: SV

Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô được gọi là thần tiên tỉ tỉ.

Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín chính thức hẹn hò từ năm 2015 và luôn bên nhau trong các sự kiện. Cặp đôi kết hôn vào tháng 10.2017. Hiện, Thu Thảo chuyển đến sống với Trung Tín và gia đình nhà chồng. Sau khi kết hôn, Thu Thảo ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Thỉnh thoảng, cô dự vài sự kiện và mới nhất là góp mặt trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đặng Thu Thảo. Ảnh: SV
Đặng Thu Thảo. Ảnh: SV
ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Trước Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, xứ Thanh còn có người đẹp nào là Hoa hậu?

ĐÔNG DU |

Trước Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 thì Thanh Hóa còn có Ngọc Anh từng lên ngôi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam vào năm 2013. Đây cũng là một trong những cuộc thi nhan sắc uy tín của cả nước.

Từ Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, Á hậu Ngọc Thảo bị "soi": Quan tâm thái quá?

ĐÔNG DU |

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà liên tục bị soi chuyện quá khứ, thậm chí nhiều người còn trách cô "tại sao đăng quang không khóc"... Liệu công chúng có đang quan tâm thái quá?

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Sức nặng của vương miện là trọng trách để cố gắng

Anh Tú - Đình Dy |

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm: Đỗ Thị Hà, Phương Anh, Ngọc Thảo đã có buổi ra mắt báo giới và công chúng vào ngày 21.11. Tại đây, tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết, sức nặng của vương miện là trọng trách để cô cố gắng trong các cuộc thi quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trước Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, xứ Thanh còn có người đẹp nào là Hoa hậu?

ĐÔNG DU |

Trước Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 thì Thanh Hóa còn có Ngọc Anh từng lên ngôi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam vào năm 2013. Đây cũng là một trong những cuộc thi nhan sắc uy tín của cả nước.

Từ Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, Á hậu Ngọc Thảo bị "soi": Quan tâm thái quá?

ĐÔNG DU |

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà liên tục bị soi chuyện quá khứ, thậm chí nhiều người còn trách cô "tại sao đăng quang không khóc"... Liệu công chúng có đang quan tâm thái quá?

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Sức nặng của vương miện là trọng trách để cố gắng

Anh Tú - Đình Dy |

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm: Đỗ Thị Hà, Phương Anh, Ngọc Thảo đã có buổi ra mắt báo giới và công chúng vào ngày 21.11. Tại đây, tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết, sức nặng của vương miện là trọng trách để cô cố gắng trong các cuộc thi quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước.