“Dáng hình đất nước” – chương trình kết nối lịch sử với hiện tại

Thanh Hương |

Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Dáng hình đất nước” sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h10 ngày 2.9 trên kênh VTV1.

Chương trình do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 – 5.6/2021) và 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28.1.1941 – 28.1.2021).

“Dáng hình đất nước” được bắt đầu từ không gian thiêng liêng của Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi 76 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chương trình được thực hiện tại nhiều địa điểm như Cao Bằng, Bình Thuận, TPHCM v.v...
Chương trình được thực hiện tại nhiều địa điểm như Cao Bằng, Bình Thuận, TPHCM v.v... Ảnh: VTV

Với 3 phần chính gồm “Tìm hình của nước”, “Dáng hình xứ sở” và “Đất nước niềm tin”, chương trình sẽ đưa khán giả trở lại những dấu mốc lịch sử của Việt Nam.Bằng nhiều phương pháp thể hiện đa dạng như phóng sự, hoạt cảnh, ca khúc, giao lưu…

“Dáng hình đất nước” truyền tải rõ nét một thông điệp rằng, dáng hình đất nước Việt Nam ngàn đời nay được xây đắp từ công sức, máu xương của tất cả người Việt Nam yêu nước và luôn cần chúng ta gắn bó, chia sẻ. Đồng thời, chương trình cũng thể hiện niềm tin vào trí tuệ, sự sáng tạo, bản lĩnh của người Việt qua từng thời kỳ lịch sử cũng như đưa đất nước vượt qua những khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 như hiện nay.

Chương trình cũng giới thiệu nhân chứng lịch sử hiếm hoi của 80 năm về trước - cụ Hoàng Thị Khìn. Ảnh: VTV
Chương trình cũng giới thiệu nhân chứng lịch sử hiếm hoi của 80 năm về trước - cụ Hoàng Thị Khìn. Ảnh: VTV

Kết nối lịch sử với hiện tại, chương trình dành một thời lượng đáng kể cho những câu chuyện nơi tuyến đầu chống dịch. Đó là câu chuyện của các tình nguyện viên, y bác sĩ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, tính mạng để bảo vệ nhân dân.  Đặc biệt, chương trình còn kết nối với những “điểm nóng” của đợt dịch thứ tư, đó chính là Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 6, (Thủ Đức, TPHCM).

Ngoài ra, âm nhạc và câu thơ thấm đượm tình yêu, niềm tự hào đất nước như dòng chảy sẽ được xuyên suốt chương trình. Trong đó, những ca khúc in đậm sâu trong trái tim hàng triệu người dân như “Giai điệu Tổ quốc”, “Câu hò bên bờ Hiền Lương”, “Huế-Sài Gòn-Hà Nội”, “Đất nước tình yêu” v.v… , Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng” NSND Quang Thọ, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hồng Hạnh, ca sĩ Tùng Dương, Phương Thanh, Đông Hùng…

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Về Bắc Ninh thăm đền Kinh Dương Vương, nơi thờ vị vua đầu tiên của đất nước

Trần Tuấn |

Khu di tích đền thờ Kinh Dương Vương (Thuận Thành, Bắc Ninh) thờ vị vua đầu tiên của đất nước. Di tích này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận và cấp Bằng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1993.

Đảng đồng hành cùng đất nước, dân tộc

Việt Văn |

Chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân Dân (Báo Nhân Dân) đã chọn lọc một số tập của bộ phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (đoạt giải đặc biệt giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ V) chiếu phục vụ các đại biểu trong Đại hội XIII của Đảng (diễn ra từ ngày 25.1 đến ngày 2.2 tại Hà Nội).

Những áng thơ đậm tình yêu đất nước

TS. Đỗ Anh Vũ |

Nhìn lại lịch sử thi ca Việt Nam, có thể thấy, thời kỳ nào cũng thấm đẫm những áng thơ yêu nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Về Bắc Ninh thăm đền Kinh Dương Vương, nơi thờ vị vua đầu tiên của đất nước

Trần Tuấn |

Khu di tích đền thờ Kinh Dương Vương (Thuận Thành, Bắc Ninh) thờ vị vua đầu tiên của đất nước. Di tích này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận và cấp Bằng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1993.

Đảng đồng hành cùng đất nước, dân tộc

Việt Văn |

Chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân Dân (Báo Nhân Dân) đã chọn lọc một số tập của bộ phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (đoạt giải đặc biệt giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ V) chiếu phục vụ các đại biểu trong Đại hội XIII của Đảng (diễn ra từ ngày 25.1 đến ngày 2.2 tại Hà Nội).

Những áng thơ đậm tình yêu đất nước

TS. Đỗ Anh Vũ |

Nhìn lại lịch sử thi ca Việt Nam, có thể thấy, thời kỳ nào cũng thấm đẫm những áng thơ yêu nước.