Dân Thủ đô háo hức chờ đón lễ hội hoa anh đào trong đêm

LƯƠNG HẠNH - THANH THANH |

Đêm 28.3, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội hoa anh đào Nhật Bản năm 2019 tại Hà Nội đang dần được hoàn tất. Nhiều người dân thủ đô đã cùng hòa mình để đón xem loài hoa đến tử xứ xở mặt trời mọc.

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội dự sẽ diễn ra từ ngày 29.3 – 31.3 tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ với khoảng 20.000 cành hoa anh đào và nhiều loại hoa khác.

 
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, sự kiện Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản đến với nhân dân Thủ đô.
Đến đêm 28.3, các công đoạn chuẩn bị từ đèn led, lắp đặt hệ thống âm thanh, sân khấu đã hoàn thiện gần xong. Nhiều người dân Thủ đô đã tới khu vực triển lãm để đón xem lễ hội.
Đến đêm 28.3, các công đoạn chuẩn bị từ đèn led, lắp đặt hệ thống âm thanh, sân khấu đã hoàn thiện gần xong. Nhiều người dân Thủ đô đã tới khu vực triển lãm để đón xem lễ hội.
Từng càng hoa, bông hoa và các công việc được chuẩn bị hết sức tỉ mỉ
Từng cành hoa, bông hoa và các công việc được chuẩn bị hết sức tỉ mỉ.
Rất nhiều người dân đi đường đứng lại để “check in” sớm với lễ hội
Rất nhiều người dân đi đường đứng lại để “check in” sớm với lễ hội.
Công tác bảo vệ cho lễ hội hiện nay vẫn đang được thực hiện nghiêm ngặt cho đến trước giờ khai hội. Chị Nhung (Hà Nội) chia sẻ: “Mình biết lễ hội này qua facebook và biết sáng ngày mai sẽ diễn ra. Nhưng mà háo hức quá nên ra trước từ buổi tối để có những bức ảnh sớm nhất”
Công tác bảo vệ cho lễ hội vẫn đang được thực hiện nghiêm ngặt cho đến trước giờ khai hội. Chị Nhung (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi biết lễ hội này qua facebook và biết sáng mai sẽ diễn ra. Nhưng tôi háo hức quá nên ra trước từ buổi tối để có những bức ảnh sớm nhất”
Chị Phượng cùng gia đình từ Thái Bình lên Hà Nội chơi vào dịp diễn ra lễ hội hoa anh đào. Chị chia sẻ: “Tôi tình cờ đến Hà Nội chơi và gặp lễ hội này. Tôi mong rằng sẽ có thật nhiều lễ hội kiểu như thế này để người dân Việt Nam được tiếp xúc và biết đến thật nhiều nền văn hóa. Sáng ngày mai tôi và gia đình sẽ lại ra đây để có thật nhiều ảnh đẹp mang về”
Chị Phượng cùng gia đình từ Thái Bình lên Hà Nội chơi vào dịp diễn ra lễ hội hoa anh đào. Chị chia sẻ: “Tôi tình cờ đến Hà Nội chơi và gặp lễ hội này. Tôi mong rằng sẽ có thật nhiều lễ hội kiểu như thế này để người dân Việt Nam được tiếp xúc và biết đến thật nhiều nền văn hóa. Sáng mai, tôi và gia đình sẽ lại ra đây để có thật nhiều ảnh đẹp".
 
Nhiều người dân ngóng đợi lễ hội hoa anh đào.
 
Theo BTC, các loại hoa trưng bày trong lễ hội đó là hoa anh đào hồng, hoa anh đào trắng, loại hoa anh đào cánh đơn và hoa anh đào kép. Ngoài ra, tại khu vực diễn ra lễ hội còn trưng bày nhiều loại hoa khác của Việt Nam như hoa lan hồ điệp, hoa địa lan…

Ban tổ chức lễ hội cho biết: Trong thời gian diễn ra, lễ hội sẽ có các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản gồm trưng bày cây, hoa anh đào và một số loài hoa Việt Nam; Tổ chức không gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản; Trình diễn múa Yosakoi của Nhật Bản; Tổ chức Chương trình nghệ thuật truyền thống Hà Nội và các hoạt động phụ trợ tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ; Giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam; Tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019

LƯƠNG HẠNH - THANH THANH
TIN LIÊN QUAN

30.000 cành hoa chuẩn bị khoe sắc trong lễ hội hoa anh đào tại Hà Nội

Phương Hoài Anh |

Hơn 30.000 cành hoa cho lễ hội hoa anh đào đang được trưng bày tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ - Hà Nội. Trong hai ngày 28 và 29.3, các nhân viên của ban tổ chức và công nhân đang hoàn thiện công tác chuẩn bị cuối cùng cho lễ hội năm nay.

Tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào Việt Nam

Đào Bích |

Ban tổ chức Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2019 cho biết, cuộc tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào sẽ là điểm nhấn cho lễ hội năm nay.

2 vạn cành hoa anh đào Nhật Bản sắp lên máy bay về Việt Nam

VƯƠNG TRẦN |

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội dự sẽ diễn ra từ ngày 29.3 – 31.3 tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ với khoảng 20.000 cành hoa.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

30.000 cành hoa chuẩn bị khoe sắc trong lễ hội hoa anh đào tại Hà Nội

Phương Hoài Anh |

Hơn 30.000 cành hoa cho lễ hội hoa anh đào đang được trưng bày tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ - Hà Nội. Trong hai ngày 28 và 29.3, các nhân viên của ban tổ chức và công nhân đang hoàn thiện công tác chuẩn bị cuối cùng cho lễ hội năm nay.

Tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào Việt Nam

Đào Bích |

Ban tổ chức Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2019 cho biết, cuộc tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào sẽ là điểm nhấn cho lễ hội năm nay.

2 vạn cành hoa anh đào Nhật Bản sắp lên máy bay về Việt Nam

VƯƠNG TRẦN |

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội dự sẽ diễn ra từ ngày 29.3 – 31.3 tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ với khoảng 20.000 cành hoa.