Dàn thí sinh “siêu vòng 3” cạnh tranh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

M.T |

Càng gần đến những ngày cuối, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 càng sôi động hơn với buổi công bố vương miện luân lưu (ngày 19.8) và cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe.

Tất cả đều đang chờ đợi một tân hoa hậu tài sắc vẹn toàn, để viết tiếp chuỗi lịch sử huy hoàng mà cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã làm được.

Đến từ Hải Phòng, quê hương của đương kim hoa hậu Phạm Hương, cô sinh viên năm 3 Học viện Bưu chính Viễn thông TPHCM Mai Anh không giấu tham vọng sẽ giúp vùng đất Hải Phòng ghi điểm tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay.

Cao 1m75, với các số đo 90-62-97, Mai Anh sở hữu hình thể khỏe khoắn, khác hẳn với hình ảnh “liễu yếu đào tơ” trong quan niệm của người Á Đông về chuẩn mực sắc đẹp.

Thí sinh Mai Anh. Ảnh: H.V

Lại Quỳnh Giang, cao 1m77, năm nay 21 tuổi, đến từ thủ đô Hà Nội là một cô gái hay cười và luôn muốn mang lại điều vui vẻ cho những người xung quanh mình.

Sau khi sinh, mẹ cô bị tật một bên mắt, rất nhiều lần chữa trị và phẫu thuật nhưng theo thời gian bệnh nặng không chữa trị được. Ba cô phải xin nghỉ hưu sớm để có thời gian chăm vợ và 2 con còn nhỏ.

Cô ấp ủ dự định đạt được tấm học bổng du học để học tập ở nền văn hoá tiên tiến của Anh quốc.

Nhằm tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Quỳnh Giang đã nỗ lực giảm 17 kg trong vòng 1 năm, với các chế độ ăn uống khoa học và tập luyện khắt khe. Hiện tại, cô có số đo là 89-63-97.

Nguyễn Thị Mỹ Trinh. Ảnh: H.V

Nguyễn Thị Mỹ Trinh cao 1m75, sở hữu chỉ số hình thể lần lượt là 85-62-90, sinh ra ở Quảng Trị, là ứng viên gây ấn tượng bởi kinh nghiệm từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ trước đó. Cô vinh dự là một trong số những người mẫu được trình diễn tại fesstival Biển năm 2017.

Những kinh nghiệm từ các cuộc thi, kỹ năng trình diễn thời trang là những hành trang quý báu cô tích lũy để đến với cuộc đua sắc đẹp khốc liệt Hoa Hậu Hoàn Vũ 2017 sắp tới. 

Là gương mặt quen thuộc với khán giả sau vai diễn đầy ấn tượng trong phim truyền hình Người phán xử, Lương Thanh Hằng (tên thật là Nguyễn Thị Hằng) là nhân tố thú vị của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay.

Tuy chỉ cao 1m68 nhưng cô có vóc dáng lý tưởng 85-62-92.

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo ở Nghệ An, cô xuất thân trong gia đình khó khăn, phải kiếm sống ngay từ nhỏ bằng những công việc như mò cua, bắt ốc để kiếm thêm bữa ăn.

Diễn viên Người phán xử Lương Thanh Hằng thi HH HV. Ảnh: H.V

Sau này học cấp 3 rồi ra Hà Nội sống, cô phải đi rửa bát, làm thêm để có tiền đi học khoá đào tạo diễn viên nhưng cuối cùng cô đành bỏ giữa chừng vì điều kiện kinh tế.

Đi lên từ 2 bàn tay trắng nên hiện giờ dù có chút thành tựu nhỏ, cô vẫn muốn giúp những học trò nghèo hiếu học. 

Huỳnh Thị Kim Thùy, cao 1m73, là ứng viên đến từ quê hương của đặc sản "gạo nàng thơm chợ Đào" - Cần Đước, Long An.

Ngay từ bé, cô đã có cơ hội tham gia nhiều chuyến từ thiện cùng gia đình đến những trại trẻ mồ côi, trại người khuyết tật hay viện dưỡng lão. Chính điều đó đã làm nên một Kim Thuỳ nhân hậu và giàu lòng yêu thương như ngày hôm nay. Cô vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và các công tác thiện nguyện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. 

Nguyễn Ngọc Anh. Ảnh: H.V

Cao 1m76 với số đo 83-62-93, Nguyễn Ngọc Anh đến từ Hà Nội là một trong những thí sinh cuối cùng xuất hiện tại Futurista Online nhưng cô không phải là đối thủ nhẹ ký với các ứng viên khác.

Từng đạt danh hiệu Á quân một cuộc thi người mẫu tiêu chuẩn quốc tế, Ngọc Anh có kinh nghiệm vững chắc trong nghề mẫu với bản lĩnh trên sàn catwalk và kỹ năng làm chủ đám đông. 

Đỗ Nguyễn Như Huỳnh, 19 tuổi đến từ Cà Mau có thành tích học tập đáng nể, với nhiều giải thưởng như: Học sinh khá giỏi liên tục suốt 12 năm liền, giải nhất kì thi viết chữ đẹp, giải ba kể chuyện, giải ba làm thơ tặng thầy cô ngày nhà giáo Việt Nam, và tham nhiều cuộc thi: Học sinh giỏi Văn, Vật Lí.

Cô mong muốn trở thành một nữ doanh nhân, được lãnh đạo và làm chủ những gì mình tạo ra. Đó cũng là lí do cô chọn quản trị kinh doanh, trường Đại học Lạc Hồng.

Như Huỳnh cao 1m74, với số đo hình thể lần lượt là 84-60-93. 

M.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.