Đàm Vĩnh Hưng nói gì về thông tin là bị hại khi bà Phương Hằng bị truy tố?

DI PY |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra ở tỉnh Bình Dương sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được xác định là bị hại. Chiều 7.9, nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng về vụ việc này.

Cụ thể, theo kết luận giám định của Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Dương, lời nói, phát ngôn trong 48 buổi livestream (phát sóng trực tiếp) của bà Nguyễn Phương Hằng trong hai năm 2021 - 2022 có chứa nội dung xúc phạm, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) là bị hại trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra ở tỉnh Bình Dương.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án tới Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố đối với bà Hằng. Các hành vi bà Phương Hằng bị một số cá nhân tố cáo gồm: đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Chiều 7.9, Đàm Vĩnh Hưng đã có phát ngôn chính thức. Theo đó, nam ca sĩ cho biết: "Sau thời gian dài hợp tác và làm việc theo đúng quy định với cơ quan điều tra thì hôm nay (7.9.2022), chúng tôi xin thông báo chính thức tôi đã được Công an Tỉnh Bình Dương giao nhận thông báo kết thúc điều tra vụ án chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương để truy tố ra toà án đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Ngoài ra, Cơ quan điều tra  Công an tỉnh Bình Dương cũng thông báo về kết luận giám định của Sở Thông tin - Truyền thông Bình Dương về các buổi livestream của bà Hằng đã chứa đựng những nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín và danh dự của tôi.

Theo đó, tôi được xác định là người bị hại, bị bà Nguyễn Phương Hằng công khai xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm trong các buổi livestream. Mọi thông tin về việc ăn chặn, chiếm đoạt tiền từ thiện hoàn toàn là lời tố cáo vô căn cứ, bịa đặt và nay đã có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra".

Nam ca sĩ nói thêm trong thời gian qua không lên tiếng về bất kỳ thông tin gì vì chờ đợi kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra. Anh nói mình bị tổn thất rất lớn về cả tinh thần lẫn vật chất khi bị bà Nguyễn Phương Hằng vu khống.

Được biết, một số cá nhân đứng đơn tố cáo bà Phương Hằng cũng đã được cơ quan điều tra gửi văn bản, mời làm việc để thông báo về nội dung kết thúc điều tra vụ án.

Bên cạnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM), bà Đặng Thị Hàn Ni (phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng) cũng được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định là bị hại.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Tình tiết mới của vụ án Nguyễn Phương Hằng

Khánh Huyền - Quỳnh Anh |

Ngày 6.9, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung đối với vụ án liên quan bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Nhịp showbiz: Đàm Vĩnh Hưng tiếc nuối cho Hoài Lâm, Việt Hương bức xúc

DI PY |

Tin giải trí ngày 20.8 gây chú ý khi Đàm Vĩnh Hưng nói điều hối tiếc về Hoài Lâm, Việt Hương bức xúc khi bị đồn làm đám tang cho Đại Nghĩa...

Đàm Vĩnh Hưng trải lòng sau ồn ào Hoài Lâm sa sút, sự nghiệp lao dốc

DI PY |

Đàm Vĩnh Hưng - thầy của Hoài Lâm trải lòng sau loạt ồn ào của giọng ca "Người mới".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tình tiết mới của vụ án Nguyễn Phương Hằng

Khánh Huyền - Quỳnh Anh |

Ngày 6.9, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung đối với vụ án liên quan bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Nhịp showbiz: Đàm Vĩnh Hưng tiếc nuối cho Hoài Lâm, Việt Hương bức xúc

DI PY |

Tin giải trí ngày 20.8 gây chú ý khi Đàm Vĩnh Hưng nói điều hối tiếc về Hoài Lâm, Việt Hương bức xúc khi bị đồn làm đám tang cho Đại Nghĩa...

Đàm Vĩnh Hưng trải lòng sau ồn ào Hoài Lâm sa sút, sự nghiệp lao dốc

DI PY |

Đàm Vĩnh Hưng - thầy của Hoài Lâm trải lòng sau loạt ồn ào của giọng ca "Người mới".