Đám cưới thời 4.0 quẹt thẻ thay phong bì: "Một sự ngớ ngẩn"

Nguyên Linh - Hà Phương |

Việc một cặp cô dâu chú rể cho khách mời quẹt thẻ thay vì bỏ phong bì như truyền thống hiện đang gây chú ý từ dư luận. Chuyên gia văn hóa Vũ Gia Hiền cho rằng việc này không hề đúng nếu xét theo góc độ văn hóa.

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao bởi một đoạn video ghi lại cặp đôi trẻ tổ chức đám cưới, cô dâu chú rể trực tiếp đón khách và nhận tiền mừng theo phương thức quẹt thẻ ngân hàng. Ngay sau khi chia sẻ, hành động này đã khiến dư luận dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, kẻ khen, người chê. 

Trao đổi với Lao Động, chuyên gia văn hóa Vũ Gia Hiền cho biết:  "Tôi thấy việc này là một sự ngớ ngẩn. Một món quà phải có người trao và người nhận phải cầm món quà, đó là nguyên tắc tặng quà. Mừng đám cưới cũng là tặng quà, nó thể hiện tấm lòng của người mừng, có cả một khoảng dài về cảm xúc, tình cảm hơn và nhớ nhau nhiều hơn.

Quà mừng hay phong bì đám cưới là tặng những người thân của mình chứ không phải cho, còn khi chuyển thẻ mang ý nghĩa là cho. Xét theo góc độ văn hóa việc này là không đúng, bản chất văn hóa là tình người, không có tình người không phải là văn hóa, các cụ đã có câu có câu "của cho không bằng cách cho".

Trong khi đó, chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung lại cho rằng việc chuyển tiền mừng qua thẻ ATM cũng là một sự mới mẻ và điểm sáng trong thời đại công nghệ phát triển hiện nay. "Thời đại cách mạng 4.0, người ta có thể vận dụng nhiều hình thức để chi tiêu đồng tiền của mình. Về mặt công nghệ, tôi cũng biểu dương vì nghĩ ra cách làm mới, tiện lợi và phù hợp với sự phát triển". 

Tuy nhiên, chuyên gia Phạm Ngọc Trung cũng bày tỏ băn khoăn khi xem xét hành động này dưới góc độ một chuyên gia văn hóa: "Dưới góc độ văn hóa, việc này cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ vì theo truyền thống đám cưới là thời điểm linh thiêng, mỗi người khách đến dự sẽ sử dụng vật gì đó để chúc mừng. Trước đây, việc mừng đám cưới được thể hiện bằng hiện vật, dùng hiện vật để thể hiện tình cảm.

Sau này cuộc sống phát triển, đô thị hóa người ta bắt đầu dùng tiền để vào phong bì, đến bây giờ có hình thức quẹt thẻ để chúc mừng cô dâu chú rể, đó cũng là nét mới và có lẽ chúng ta cần có những cái nhìn nhận toàn diện về việc này. Biết đâu sau này nó cũng sẽ trở thành trào lưu. Những người đi trước thời đại thường khác với truyền thống và sẽ khiến nhiều người băn khoăn".

Nguyên Linh - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.