Đại Lễ Dâng y Kathina đặc biệt của đồng bào Khmer Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đối với cộng đồng người Khmer Nam bộ, chùa không những là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa. Các hoạt động trong các lễ hội của đồng bào Khmer hầu hết đều gắn chặt với ngôi chùa. Năm nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19, các ngôi chùa tại Cần Thơ tổ chức Lễ Dâng y Kathina quy mô nhỏ, song vẫn đầy đủ các nghi thức trang nghiêm, long trọng.

Hằng năm, trong khoảng thời gian từ ngày 15.9 đến 15.10 âm lịch, đồng bào Khmer Nam Bộ lại rộn ràng tổ chức Lễ Dâng y Kathina hay còn gọi là Lễ Dâng bông hoặc Lễ Dâng y cà sa tại các ngôi chùa ở địa phương.

 

Lễ Dâng y Kathina bắt nguồn từ khi Đức Phật còn tại thế, mang một ý nghĩa hết sức to lớn, vừa thể hiện thiện tâm của Phật tử đối với việc hộ trì tăng đoàn, vừa tạo nên niềm vui lớn trong mùa lễ hội cho Phật tử tại gia.

Năm nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19, các ngôi chùa tại Cần Thơ tổ chức Lễ Kathina quy mô nhỏ, song vẫn đầy đủ các nghi thức trang nghiêm, long trọng.

Tại Chùa Pitu Khôsa Răngsây (hay còn gọi là chùa Viễn Quang, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) ngày 24.10 đã long trọng tổ chức Đại lễ Dâng y Kathina đến chư tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ (thời gian 3 tháng sư, tăng tập hợp tại một ngôi chùa để chuyên tâm tu học).

 

Lễ Dâng y phải chuẩn bị kỹ càng từ rất lâu và phải được sự đồng ý, chấp thuận của sư cả trong chùa và chư tăng, phật tử khác.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, năm nay gia đình bà được làm thí chủ chính tại Lễ Dâng y Kathina ở Chùa Pitu Khôsa Răngsây. “9 năm tham dự Lễ Dâng y cũng là chừng ấy thời gian tôi mong muốn được làm thí chủ chính. Giờ mong ước thành hiện thực, tôi rất vui. Tôi cùng các thành viên trong gia đình đã chuẩn bị gần 1 năm cho buổi lễ long trọng hôm nay”, bà Linh nói.

Theo bà Linh, Lễ Dâng y đối với đồng bào Khmer là lễ rất quan trọng. Hàng năm được tổ chức rất lớn, với lượt phật tử từ vài trăm cho đến một nghìn người, năm nay do dịch chỉ vài chục phật tử tham dự.

Những vật phẩm dâng lên gồm: Áo cà sa (vật phẩm quan trọng nhất trong lễ), bình bát để sư sãi khất thực, tập, viết... Các Phật tử chuẩn bị lễ vật cúng dường rất trang trọng, dâng lễ lên đầu để tỏ lòng thành kính.

 

Bà Bành Ngọc Phương (phường An Bình, quận Nình Kiều) tham dự Lễ Dâng y Kathina chia sẻ: “Tôi được mời đến dự Lễ Dâng y này trong lòng rất là vui, tôi thấy rất đầy đủ nghi lễ và trang nghiêm, trang trọng như thường lệ mọi năm. Tôi mong muốn đại dịch sẽ hết để những năm sau được dự lễ đông hơn, long trọng hơn”.

Thượng tọa Lý Hùng - Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Cần Thơ, Trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây - cho hay, thông qua các hoạt động chính trong buổi Lễ Dâng y Kathina giúp đồng bào Khmer sống gần gũi, thân thiện, đoàn kết, trách nhiệm và luôn đùm bọc nhau. Khi Phật tử đến dâng y, một tấm áo cùng nhiều lễ vật được đội trên đầu với tất cả thành kính cùng tâm nguyện cho đi không chỉ là thiện tâm, mà còn là tấm lòng hướng thiện, đồng lòng cùng các vị chư tăng.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Nhiều ki ốt ở chợ thành ổ chuột

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động các chợ truyền thống ở Cần Thơ, đến nay nhiều ki ốt hàng hóa đã thành nơi chuột “sinh hoạt” thậm chí còn đẻ con, nhiều hàng hóa cũng đã hết hạn sử dụng.

Triều cường dâng cao, dân Cần Thơ lại bì bõm giờ tan sở

Tạ Quang |

Một số tuyến đường nằm ở khu vực trũng của TP.Cần Thơ ngập lênh láng do đợt triều cường Rằm tháng 9 dâng cao khiến người dân vất vả lưu thông giờ cao điểm.

Người bán vé số Cần Thơ “bội thu” ngày trở lại

Tạ Quang - Trần Lưu |

Ngày 22.10, hoạt động xổ số kiến thiết chính thức hoạt động trở lại, nhiều người bán vé số dạo ở TP.Cần Thơ đã mạnh tay nhập và bán ra hàng nghìn tờ thu nhập gần một triệu đồng mỗi ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Nhiều ki ốt ở chợ thành ổ chuột

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động các chợ truyền thống ở Cần Thơ, đến nay nhiều ki ốt hàng hóa đã thành nơi chuột “sinh hoạt” thậm chí còn đẻ con, nhiều hàng hóa cũng đã hết hạn sử dụng.

Triều cường dâng cao, dân Cần Thơ lại bì bõm giờ tan sở

Tạ Quang |

Một số tuyến đường nằm ở khu vực trũng của TP.Cần Thơ ngập lênh láng do đợt triều cường Rằm tháng 9 dâng cao khiến người dân vất vả lưu thông giờ cao điểm.

Người bán vé số Cần Thơ “bội thu” ngày trở lại

Tạ Quang - Trần Lưu |

Ngày 22.10, hoạt động xổ số kiến thiết chính thức hoạt động trở lại, nhiều người bán vé số dạo ở TP.Cần Thơ đã mạnh tay nhập và bán ra hàng nghìn tờ thu nhập gần một triệu đồng mỗi ngày.