Đặc sắc lễ hội Cầu ngư tại Quảng Bình

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

Ngày 5.2, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình phối hợp với UBND xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) tổ chức lễ hội Cầu ngư và phát động lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm 2023.

Lễ hội Cầu ngư thường được ngư dân các làng biển Cảnh Dương tổ chức vào dịp tháng rằm tháng Giêng, là một lễ hội truyền thống mang đậm tính văn hoá đặc sắc và độc đáo riêng biệt so với các làng biển khác trong cả nước.

Đây là nét sinh hoạt văn hoá cộng đồng mang tính tâm linh khi mọi người, mọi nhà tự giác đóng góp tinh thần và vật chất, tưởng nhớ ơn đức của cá Ông, cá Bà để mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hoà, tôm dày cá được, làng xã ấm no, yên vui, hạnh phúc.

Lễ hội Cầu ngư Cảnh Dương mang tính chất đời sống văn hóa tâm linh của người dân Cảnh Dương có từ xa xưa. Ảnh: Đức Tuấn
Lễ hội Cầu ngư Cảnh Dương mang tính chất đời sống văn hóa tâm linh của người dân Cảnh Dương có từ xa xưa. Ảnh: Đức Tuấn

Lễ hội Cầu ngư còn cầu mùa, cầu phúc, cầu thiện, cầu an, cầu lành, cầu cho thiên nhiên thuận hoà, đất nước thanh bình, làng xã yên vui, nhà nhà hạnh phúc…

Sau 2 năm bị tạm dừng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm nay, lễ hội Cầu ngư Cảnh Dương được tổ chức sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo ngư dân và nhân dân.

Trong tiết trời mưa xuân, ngay từ sáng sớm, đông đảo chủ tàu thuyền, ngư dân và nhân dân cũng như du khách tập trung về đền thờ Ngư Linh Miếu và am Cầu Ngư phía trước làng biển Cảnh Dương để dâng hương, dâng lễ vật cúng tế Thần Ngư.

Đoàn rước truyền thống xã Cảnh Dương. Ảnh: Đức Tuấn
Đoàn rước truyền thống xã Cảnh Dương. Ảnh: Đức Tuấn

Tại đình thờ tổ, các bậc cao niên kính cáo với tổ tiên về kết quả ra khơi trong năm vừa rồi, đồng thời kính mong được phù hộ trong năm mới.

Phần lễ này kéo dài trong khoảng 20 phút. Sau đó, mọi người sẽ di chuyển đến miếu Linh Ngư nằm sát bờ biển Cảnh Dương, để làm lễ chính Cầu ngư.

Trong Ngư Linh Miếu thờ 2 bộ xương cá voi khổng lồ trong hơn 200 năm qua, người dân địa phương thường gọi là cá Ông và cá Bà được bài trí trang nghiêm.

Các bậc cao niên của làng dâng lễ vật và cùng các đại biểu dâng hương cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa biển bội thu, ngư dân đánh bắt an toàn.

Tại buổi lễ, ông Trần Trung Thành – Bí thư Đảng ủy xã Cảnh Dương cho biết, Cầu ngư ở Cảnh Dương là lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của người dân vùng biển, có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, tinh thần gắn kết cộng đồng.

Nghi lễ hò chèo cạn trong lễ cầu ngư. Ảnh: Đức Tuấn
Nghi lễ hò chèo cạn trong lễ Cầu ngư. Ảnh: Đức Tuấn

Đây cũng là dịp chính quyền địa phương động viên, khuyến khích ngư dân tích cực sản xuất, khai thác hải sản, tạo thu nhập cho gia đình và làm giàu quê hương; đồng thời tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về đánh bắt IUU để phát triển bền vững nghề cá.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch và đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Roòn, các đơn vị trên địa bàn trao đã tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các ngư dân, chủ tàu để động viên tinh thần hăng hái vươn khơi bám biển sản xuất và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

PHI LONG - ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tại sao thường có lễ hội đèn lồng vào đêm Nguyên tiêu?

Vân Hoa |

Vào ngày Rằm tháng giêng, lễ hội đèn lồng thường được tổ chức hoành tráng, như một cái kết viên mãn cho quá trình chuẩn bị và đón Tết Nguyên đán kéo dài.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội đền Trần - "Hào khí Đông A"

Trung tâm TTĐPT |

Chương trình nghệ thuật “Hào khí Đông A” khai mạc Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình diễn ra vào 20h10 ngày 3.2.2023 (tức 13 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, thỉnh Thái Bình). Đây là chương trình mở màn cho hàng loạt sự kiện văn hóa đặc sắc tại Lễ hội đền Trần Thái Bình năm nay.

Có việc lợi dụng tổ chức lễ hội vì mục đích kinh tế, thương mại hoá

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 3.2, trao đổi với PV, bà Vũ Thị Hải Yến - Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) - thông tin thêm xung quanh việc quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội...

Vụ tiền gửi bị mất tại ngân hàng: Sacombank tố ngược khách hàng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước những phản ánh của khách hàng về việc tiền gửi tại Sacombank bị mất, đại diện ngân hàng này lên tiếng, cho rằng khách hàng thông tin không đúng bản chất sự việc.

Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công tác

Hoài Luân |

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tràn lan video bẩn trên TikTok: Hệ thống kiểm duyệt có như không

Anh Vũ |

Đã có nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng về việc con mình sử dụng TikTok, nhất là khi càng ngày càng có nhiều video với nội dung "bẩn" xuất hiện trên nền tảng.

Bốc thăm tứ kết Champions League: Man City đấu Bayern Munich

Văn An |

Man City đối đầu Bayern Munich, Real Madrid đụng độ Chelsea là 2 cặp đấu đáng chú ý nhất tại tứ kết Champions League mùa giải năm nay.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh 2 đoạn tuyến

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 17.3 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Tại sao thường có lễ hội đèn lồng vào đêm Nguyên tiêu?

Vân Hoa |

Vào ngày Rằm tháng giêng, lễ hội đèn lồng thường được tổ chức hoành tráng, như một cái kết viên mãn cho quá trình chuẩn bị và đón Tết Nguyên đán kéo dài.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội đền Trần - "Hào khí Đông A"

Trung tâm TTĐPT |

Chương trình nghệ thuật “Hào khí Đông A” khai mạc Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình diễn ra vào 20h10 ngày 3.2.2023 (tức 13 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, thỉnh Thái Bình). Đây là chương trình mở màn cho hàng loạt sự kiện văn hóa đặc sắc tại Lễ hội đền Trần Thái Bình năm nay.

Có việc lợi dụng tổ chức lễ hội vì mục đích kinh tế, thương mại hoá

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 3.2, trao đổi với PV, bà Vũ Thị Hải Yến - Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) - thông tin thêm xung quanh việc quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội...