Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”

Nhóm PV |

Phú Thọ - Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 được trình diễn đặc sắc.

Tối 9.4 (9.3 Âm lịch), tại sân khấu hồ Công viên Văn Lang (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), chương trình nghệ thuật phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 được tổ chức với 3 phần chính gồm: Linh thiêng nguồn cội, Trẩy hội Đền Hùng và Rạng ngời đất Tổ.

 
Tiết mục “Công đức Vua Hùng” mở màn cho chương trình nghệ thuật.

Chương trình nhằm quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa thời Hùng Vương gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đây cũng là dịp để giới thiệu di sản văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên, con người trên quê hương đất Tổ Vua Hùng.

 
Các tiết mục được dàn dựng công phu.

Chương trình nghệ thuật "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương" quy tụ gần 200 diễn viên đến từ Đoàn Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Trường đại học Nghệ thuật Quân đội Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Vĩnh Phúc và các em thiếu niên Trường THCS Kim Đức cùng các ca sĩ nổi tiếng: Trọng Tấn, Lương Nguyệt Anh.

Với các tiết mục ca, múa, nhạc ấn tượng, hấp dẫn, chương trình ca ngợi công đức các Vua Hùng, giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa, cảnh sắc, thiên nhiên, con người, quê hương Đất Tổ, tạo nên bức tranh sinh động, đa sắc màu.

 
Kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại.

Đặc biệt, các màn hát múa như: "Công đức Vua Hùng", “Phong Châu mở hội”, “Trống quân truyện cổ”, “Tháng ba vui hội Đền Hùng”, “Non sông ngàn năm gấm vóc”, “Bay lên nòi giống tiên rồng” đã góp phần khẳng định Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là điểm hội tụ tâm linh, hội tụ tinh thần dân tộc, nơi thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc với các bậc tiền nhân đã có công khai sơn, trị thủy, gìn giữ sơn hà.

 
Tất cả đã tạo nên bức tranh sinh động, đa sắc màu.

Chương trình nghệ thuật "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương" là dịp để mỗi người dân địa phương và đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài cảm nhận sâu sắc sức sống mãnh liệt của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hiểu thêm về mạch nguồn dân tộc đang chảy và những điều đã làm nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử đất nước.

 
Chương trình nghệ thuật đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến thưởng thức.

Ngay sau Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” là màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao lung linh, rực rỡ… tạo không khí tưng bừng, góp vào thành công chung của các hoạt động dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương: Lượng khách tăng mạnh qua các cảng hàng không

Minh Hạnh |

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, cảng hàng không Nội Bài và ga Hà Nội đã ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022: Sôi nổi cuộc đua Bơi chải TP. Việt Trì

Linh Đông |

Phú Thọ - Ngày 9.4 (tức ngày 9.3 Âm lịch), trong khuôn khổ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 đã diễn ra Giải Bơi chải thành phố Việt Trì mở rộng.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 2022

Minh Nguyễn - Khánh Linh |

Phú Thọ - Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 được tổ chức quy mô cấp tỉnh đảm bảo trang nghiêm, thành kính, lành mạnh và an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương: Lượng khách tăng mạnh qua các cảng hàng không

Minh Hạnh |

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, cảng hàng không Nội Bài và ga Hà Nội đã ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022: Sôi nổi cuộc đua Bơi chải TP. Việt Trì

Linh Đông |

Phú Thọ - Ngày 9.4 (tức ngày 9.3 Âm lịch), trong khuôn khổ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 đã diễn ra Giải Bơi chải thành phố Việt Trì mở rộng.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 2022

Minh Nguyễn - Khánh Linh |

Phú Thọ - Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 được tổ chức quy mô cấp tỉnh đảm bảo trang nghiêm, thành kính, lành mạnh và an toàn.