Đà Nẵng tiếp tục trùng tu Thành Điện Hải, di dời bảo tàng

THUỲ TRANG |

Sau 2 năm di dời các hộ dân xâm lấn di tích, Thành Điện Hải nay đã có diện mạo mới, từng dấu tích của thành quách xưa cũ dần hiện lên ngay giữa phố phường. Để thực hiện cuộc đại tu bổ tiếp theo, Đà Nẵng đã quyết định chi hàng trăm tỷ đồng.

Sở Văn hoá và Thể thao Đà Nẵng cho biết, dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (giai đoạn 2) sắp được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 84 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố đã được HĐND thành phố thống nhất thông qua tại kỳ họp hồi tháng 3 vừa qua.

 
Thành Điện Hải sẽ được trùng tu lại  trong 3 năm. Ảnh: Thuỳ Trang

Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng sẽ làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp sẽ thực hiện từ năm 2019 đến 2022.

Mục tiêu của dự án nhằm bảo tồn tối đa các thành phần, dấu vết cấu thành di tích gốc, tái tạo một phần không gian cảnh quan và thành phần kiến trúc gốc trong khu vực thành nội; Bổ sung một số thành phần kiến trúc mới nhằm làm rõ hơn giá trị gốc của di tích, tôn vinh và phát huy giá trị của di tích trong cuộc sống đương đại.

Dự kiến, cổng thành phía đông, phía tây, kỳ đài, bờ tường thành sẽ được phục dựng lại. Tượng đài danh tướng Nguyễn Tri Phương cũng sẽ được tôn tạo, các công trình không liên quan đến di tích sẽ được hạ giải, di dời…

Tuy nhiên, để thực hiện cuộc đại tu bổ Thành Điện Hải giai đoạn 2, việc quan trọng không kém là phải di dời Bảo tàng Đà Nẵng – công trình đang xâm lấn nghiêm trọng di tích này.

Song song với đó, Đà Nẵng cũng phải khởi công xây dựng mới trụ sở HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH thành phố thì mới có nơi “ở” mới cho bảo tàng.

 
Bảo tàng Đà Nẵng là công trình xâm lấn di tích sẽ được di dởi ra trụ sở HĐND thành phố. Ảnh: Thuỳ Trang

Chính vì vậy, không chỉ chi hơn 185 tỷ đồng để di dời nhà dân, phục dựng Thành Điện Hải (cả hai giai đoạn), Đà Nẵng đồng thời phải chi 46,6 tỷ đồng để xây dựng trụ sở mới cho văn phòng HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH thành phố tại số 32 Bạch Đằng. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành năm 2021.

 
Trụ sở HĐND Đà Nẵng cùng các khu vực lân cận sẽ được đầu tư 500 tỷ đồng làm Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang

Khi HĐND Đà Nẵng bàn giao cơ sở 42 Bạch Đằng, Đà Nẵng tiếp tục chi 507 tỷ đồng để cải tạo, nâng nơi này cùng với địa chỉ số 44 Bạch Đằng và 31 Trần Phú để làm Bảo tàng lịch sử Đà Nẵng. Đến lúc đó, Thành Điện Hải mới thực sự được trả lại không gian thực sự.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Trả lại nền móng cho di tích lịch sử Trại Davis Sài Gòn

Việt Dương |

Theo các điều khoản của Hiệp định Paris về "Chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam", 4 bên gồm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa sẽ cử ngay đại diện để thành lập Ban Liên hợp Quân sự 4 bên.

Hải Dương: Các khu di tích, du lịch mở cửa trở lại từ 1.5

Đặng Luân |

Theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, các khu di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn được hoạt động trở lại từ ngày 1.5; các dịch vụ yoga, gym hoạt động trở lại từ ngày 4.5 nhưng đều phải bảo đảm các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19.

Miễn vé tham quan di tích Huế cho du khách trong nhiều ngày

PHÚC ĐẠT |

Du khách đến các di tích ở Huế sẽ được miễn phí hoàn toàn vé tham quan từ ngày 30.4 đến ngày 7.5.2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trả lại nền móng cho di tích lịch sử Trại Davis Sài Gòn

Việt Dương |

Theo các điều khoản của Hiệp định Paris về "Chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam", 4 bên gồm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa sẽ cử ngay đại diện để thành lập Ban Liên hợp Quân sự 4 bên.

Hải Dương: Các khu di tích, du lịch mở cửa trở lại từ 1.5

Đặng Luân |

Theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, các khu di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn được hoạt động trở lại từ ngày 1.5; các dịch vụ yoga, gym hoạt động trở lại từ ngày 4.5 nhưng đều phải bảo đảm các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19.

Miễn vé tham quan di tích Huế cho du khách trong nhiều ngày

PHÚC ĐẠT |

Du khách đến các di tích ở Huế sẽ được miễn phí hoàn toàn vé tham quan từ ngày 30.4 đến ngày 7.5.2020.