Đà Nẵng sẽ đặt tên đường "ông tổ" chữ Quốc ngữ khi điều kiện chín muồi

Hoàng Văn Minh |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng sẽ xem xét việc đặt tên đường 2 "ông tổ" chữ Quốc ngữ là Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina khi điều kiện chín muồi

Như Lao Động đã thông tin, trong hai ngày 28 và 29.12 tại Đà Nẵng, Hội Khoa học lịch sử thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cty Tao Đàn Thư Quán tổ chức hội thảo khoa học “100 năm chữ Quốc ngữ ở Việt Nam”.

Có gần 40 học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên đại học ở Việt Nam và từ các nước: Australia, Bồ Đào Nha, Canada, Hoa Kỳ, Rumani, Thụy Sĩ, Trung Quốc… gửi tham luận tham gia hội thảo và hơn 120 người từ nhiều tỉnh thành ở Việt Nam và từ các nước: Thái Lan, Hàn Quốc, Pháp, Bồ Đào Nha, Australia, Thụy Sĩ, Trung Quốc… tham dự hội thảo với tư cách cử tọa.

Tượng hai người có công với chữ Quốc ngữ là giáo sĩ Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes do nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng phác họa, giới thiệu tại hội thảo. Ảnh: H.V.M
Tượng hai người có công với chữ Quốc ngữ là giáo sĩ Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes do nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng phác họa, giới thiệu tại hội thảo. Ảnh: H.V.M

Có mặt tại hội thảo, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng giải đáp thắc mắc của các đại biểu trong và ngoài nước về việc Đà Nẵng dừng đặt tên đường hai giáo sĩ có công với chữ Quốc ngữ là Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina.

Một lần nữa, ông Hùng khẳng định với tư cách cá nhân, việc nói Linh mục Alexandre de Rhodes có tội cũng như nhiều nhận định khác trong bản kiến nghị của nhóm 12 trí thức ở Huế gửi chính quyền Đà Nẵng đề nghị không đặt tên đường, là áp đặt, gán ghép, chưa thuyết phục.

Trước đó, thành phố Đà Nẵng lấy ý kiến về đặt và đổi tên đường, trong đó điểm đáng chú ý là thành phố dự kiến lấy tên 2 linh mục là Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina - 2 người được coi là "ông tổ" chữ quốc ngữ đặt tên cho 2 tuyến đường ở thành phố Đà Nẵng trong số 137 đường vào dịp này.

Tuy nhiên sau đó, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết chưa đặt tên đường 2 vị linh mục nói trên trong đợt này vì lý do: Đối với 2 linh mục nói trên, do còn nhiều ý kiến trái chiều, chưa có sự đồng thuận cao đến từ nhiều kênh thông tin khác nhau, trong đó có bản kiến nghị phản đối của nhóm PGS.TS Lê Cung từ Huế.

Ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng mong tới đây có thêm nhiều hội thảo về chữ Quốc ngữ như thế này. Ảnh: H.V.M
Ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng mong tới đây có thêm nhiều hội thảo về chữ Quốc ngữ như thế này. Ảnh: H.V.M

Trao đổi với phóng viên Lao Động bên lề hội thảo "100 năm chữ Quốc ngữ ở Việt Nam" ngày 28.12, ông Huỳnh Văn Hùng cho rằng đây là hội thảo rất hay và "đề nghị tới đây cần có thêm những cuộc hội thảo như thế này nữa để làm sáng tỏ hơn nữa những vấn đề liên quan đến chữ Quốc ngữ, đặc biệt là hai giáo sĩ Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina. Ngay bản thân tôi cũng đến sáng nay mới biết rõ là hai Giáo sĩ này là người Bồ Đào Nha và tu ở Dòng Tên Bồ Đào Nha, tức chẳng liên quan gì đến người Pháp như 12 trí thức Huế gán ghép".

Về việc đặt tên đường, ông Huỳnh Văn Hùng nói: "Theo Nghị định 91 về đặt tên đường, khi có ý kiến trái chiều thì phải tạm dừng. Tuy nhiên với 2 giáo sĩ Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina, hiện Đà Nẵng chỉ tạm dừng để chờ thêm ý kiến của các nhà sử học, nhà nghiên cứu thông qua những hội thảo như thế này. Và chắc chắn việc đặt tên đường sẽ được xem xét lại khi điều kiện chín muồi".

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ hoảng hốt trước tin "camera nhà riêng của Văn Mai Hương bị hack"

Linh Chi |

Rất nhiều người đang bày tỏ hoảng hốt và thực sự giận dữ trước hành vi của nhóm hacker khi phát tán video nhạy cảm của người được cho là ca sĩ Văn Mai Hương.

Hoa hậu Khánh Vân "rủ rê" Á hậu Kim Duyên khám phá Sài Gòn

Linh Chi |

Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Kim Duyên đã có những thước ảnh ngẫu hứng tại đường phố Sài Gòn, sau khi kết thúc lịch trình làm việc của một ngày.

Hội thảo 100 năm chữ Quốc ngữ: 12 người phản đối đặt tên đường vắng mặt

Hoàng Văn Minh |

Không có ai trong số 12 tri thức ở Huế phản đối việc đặt tên đường "ông tổ" chữ Quốc ngữ tham dự hội thảo "100 năm chữ Quốc ngữ ở Việt Nam" dù Ban tổ chức có mời.

100 năm chữ Quốc ngữ - hội thảo quốc tế tổ chức qua… mạng xã hội

Hoàng Văn Minh |

Hội thảo "100 năm chữ Quốc ngữ ở Việt Nam" diễn ra trong hai ngày 28 và 29.12 tại Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên, một hội thảo quốc tế được tổ chức chủ yếu qua mạng xã hội Facebook và thư điện tử.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nghệ sĩ hoảng hốt trước tin "camera nhà riêng của Văn Mai Hương bị hack"

Linh Chi |

Rất nhiều người đang bày tỏ hoảng hốt và thực sự giận dữ trước hành vi của nhóm hacker khi phát tán video nhạy cảm của người được cho là ca sĩ Văn Mai Hương.

Hoa hậu Khánh Vân "rủ rê" Á hậu Kim Duyên khám phá Sài Gòn

Linh Chi |

Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Kim Duyên đã có những thước ảnh ngẫu hứng tại đường phố Sài Gòn, sau khi kết thúc lịch trình làm việc của một ngày.

Hội thảo 100 năm chữ Quốc ngữ: 12 người phản đối đặt tên đường vắng mặt

Hoàng Văn Minh |

Không có ai trong số 12 tri thức ở Huế phản đối việc đặt tên đường "ông tổ" chữ Quốc ngữ tham dự hội thảo "100 năm chữ Quốc ngữ ở Việt Nam" dù Ban tổ chức có mời.

100 năm chữ Quốc ngữ - hội thảo quốc tế tổ chức qua… mạng xã hội

Hoàng Văn Minh |

Hội thảo "100 năm chữ Quốc ngữ ở Việt Nam" diễn ra trong hai ngày 28 và 29.12 tại Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên, một hội thảo quốc tế được tổ chức chủ yếu qua mạng xã hội Facebook và thư điện tử.