Đà Nẵng khai trương “phố Tây” An Thượng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Tối 28.4, UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng đã chính thức khai trương Phố du lịch An Thượng - nơi sẽ kết nối với biển đêm Mỹ An và chương trình Vũ hội đường phố chào đón năm du lịch 2022. Đây là khu phố được kỳ vọng sẽ là “phố Tây” của Đà Nẵng với nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí về đêm.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Nguyễn Hoà - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn - cho biết, trong nhiều năm trở lại đây, ngành du lịch Đà Nẵng đã và đang có nhiều bước phát triển nhanh, trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng của thành phố thông qua việc tạo ra nhiều việc làm mới, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất trong phát triển du lịch hiện nay vẫn là chưa có sản phẩm du lịch thật sự đặc trưng hướng tới thị trường khách quốc tế, đặc biệt là chợ đêm, phố đi bộ…

 
Người dân dạo chơi ở phố đi bộ thuộc khu phố du lịch An Thượng. Ảnh: TT

Trong bối cảnh đó, từ nhu cầu của khách du lịch nước ngoài khi đến tham quan, sinh sống và làm việc đã dần hình thành nên những con phố với tên gọi như Phố Tây Tạ Hiện - Hà Nội, Phố Tây Bùi Viện - TPHCM với đặc trưng là nơi thu hút du khách từ khắp nơi trong đó đa số là khách nước ngoài. Tại Đà Nẵng, khu vực An Thượng, Mỹ An đã trở thành một địa điểm quen thuộc của du khách ngoài nước. Họ đến lưu trú sinh hoạt nghỉ ngơi rất đông đúc và sinh động khu phố.

 
Vũ hội đường phố tại Phố du lịch An Thượng. Ảnh: TT

Xuất phát từ thực tế đó, UBND thành phố đã quyết định thực hiện Đề án Khu Phố du lịch An Thượng, phường Mỹ An với lộ trình thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025, gồm 3 giai đoạn với các hoạt động đầu tư nâng cấp hạ tầng dịch vụ, hạ tầng đô thị phục vụ hoạt động du lịch:

“Lễ khai trương Phố du lịch An Thượng kết nối hoạt động biển đêm Mỹ An và Chương trình Vũ hội đường phố chào đón Năm du lịch 2022 hôm nay là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ và thành phố để mở cửa du lịch toàn diện, phục hồi và phát triển kinh tế sau 2 năm đầy khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; đồng thời triển khai các hoạt động chào đón mùa du lịch trong dịp lễ 30.4, 1.5 và quảng bá đến du khách trong và ngoài thành phố về hình ảnh thân thiện, nồng nhiệt của ngành du lịch quận Ngũ Hành Sơn nói chung và thương hiệu du lịch Phố An Thượng nói riêng.

Đến với Phố du lịch An Thượng, người dân và du khách sẽ có dịp đi bộ khám phá, trải nghiệm các điểm vui chơi, giải trí, mua sắm ngày và đêm tại các tuyến đường đẹp và hiện đại trong khu phố náo nhiệt, sôi động” - ông Hoà cho hay.

Ngay sau lễ khai trương, chương trình "Vũ hội đường phố" cũng đã được trình diễn, các vũ công di chuyển trên các tuyến phố du lịch An Thượng với các hoạt động như: Trình diễn vũ hội đường phố, diễu hành trên các tuyến Phố du lịch An Thượng và giao lưu, chụp hình với du khách.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng kêu gọi người dân gửi ảnh, clip vi phạm giao thông để "phạt nguội"

An Thượng |

Đà Nẵng - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố vừa kêu gọi người dân khi phát hiện các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ như vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng... thì gửi ảnh, clip cung cấp cho Cơ quan Công an. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng sẽ xác minh, xử lý vi phạm nếu đủ căn cứ.

Tháng Nhân đạo 2022, Đà Nẵng vận động người dân hiến mô tạng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 28.4, Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng đã phát động Tháng Nhân đạo năm 2022. Với chủ đề "Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”, các cấp Hội sẽ tập trung vận động người dân tham gia hiến mô, hiến tạng để giúp đỡ bệnh nhân.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5, du khách đến Đà Nẵng chơi gì?

Thùy Trang - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Trong dịp lễ 30.4 - 1.5, hàng loạt các sự kiện được TP.Đà Nẵng tổ chức nhằm thu hút du khách tham quan. Hiện nay, đồng hành cùng TP.Đà Nẵng, các doanh nghiệp đã sẵn sàng đón du khách, tạo đà khôi phục lại ngành du lịch của thành phố.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đà Nẵng kêu gọi người dân gửi ảnh, clip vi phạm giao thông để "phạt nguội"

An Thượng |

Đà Nẵng - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố vừa kêu gọi người dân khi phát hiện các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ như vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng... thì gửi ảnh, clip cung cấp cho Cơ quan Công an. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng sẽ xác minh, xử lý vi phạm nếu đủ căn cứ.

Tháng Nhân đạo 2022, Đà Nẵng vận động người dân hiến mô tạng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 28.4, Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng đã phát động Tháng Nhân đạo năm 2022. Với chủ đề "Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”, các cấp Hội sẽ tập trung vận động người dân tham gia hiến mô, hiến tạng để giúp đỡ bệnh nhân.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5, du khách đến Đà Nẵng chơi gì?

Thùy Trang - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Trong dịp lễ 30.4 - 1.5, hàng loạt các sự kiện được TP.Đà Nẵng tổ chức nhằm thu hút du khách tham quan. Hiện nay, đồng hành cùng TP.Đà Nẵng, các doanh nghiệp đã sẵn sàng đón du khách, tạo đà khôi phục lại ngành du lịch của thành phố.