Đã đến lúc hoa hậu không cần khoe mông ngực

Đ.B |

Việt Nam đang loạn các cuộc thi, danh hiệu, chuẩn mực về hoa hậu. Đã đến lúc cần có sự thay đổi và chấn chỉnh, mà bắt đầu là việc bỏ phần thi bikini.

Dù BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 khẳng định, họ sẽ tiếp tục trình diễn áo tắm trong cuộc thi năm nay thì công tác lấy ý kiến về vấn đề này vẫn được Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTT&DL tiếp tục.

Bàn về vấn đề có nên bỏ phần trình diễn áo tắm, tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái cho biết, đây là cơ hội để chấn chỉnh và thay đổi các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam.

“Hoa hậu không phải là một hoạt động truyền thống ở Việt Nam mà chỉ mô phỏng theo các cuộc thi từ phương Tây. Vì vậy, đến khi họ có chủ trương thay đổi bỏ phần thi bikini, chúng ta cũng nên cân nhắc về điều đó. Vì tôi tin, họ làm gì cũng có lý do. Trên thực tế, BTC của cuộc thi Miss World cũng đã có sự giải thích”.

Theo TS Minh Thái, thời gian qua, các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam bị loạn về các danh hiệu. Nhiều hoa hậu sau đêm đăng quang ngay lập tức bị dư luận phản ứng.

Bà viện dẫn câu chuyện về Lê Âu Ngân Anh. “Vẻ đẹp đó không thể là hoa hậu được. Hay trường hợp của Hoa hậu Kỳ Duyên, bị đề nghị nhiều lần về việc rút danh hiệu, tước vương miện. Không phải ngẫu nhiên mà công chúng phản đối. Đây là những câu chuyện đáng buồn vì BTC không tìm ra đúng người xứng đáng để trao ngôi vị hoa hậu".

Theo chuyên gia văn hóa, lâu nay, cả BTC và thí sinh các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam đều quá chú trọng vấn đề hình thể mà quên mất yếu tố trí tuệ. Vì thế, Việt Nam mãi mãi vẫn chỉ ở vòng ngoài của các cuộc thi nhan sắc mang tầm cỡ quốc tế.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái.

“Áo tắm có nên bỏ không? Theo tôi là nên. Đã đến lúc hoa hậu không cần khoe mông ngực hay các vòng đo nữa mà tập trung tôn vinh trí tuệ, nội tâm bên trong thay vì quá chú trọng hình thái bên ngoài. Nếu xem hoa hậu là một cuộc thi mang tính giải trí thì càng giải trí, hoa hậu càng phải đẹp. Cái đẹp ở đây không phải là khoe thân để làm “mát mắt” người xem mà để mang đến một tiêu chí về giá trị của người phụ nữ. Hoa hậu không chỉ cần đạt các chuẩn mực về hình thể mà còn là về trí tuệ”.

“Một chuyên gia văn hóa mới đây vừa đưa ra nhận định, cần giữ phần thi bikini để mang lại sự “mát mắt” cho công chúng. Ô hay, hoa hậu cần phải đẹp nhưng nếu quá nghiêng lệch đến mức chỉ để nhìn cho “mát mắt” thì tốt nhất là dẹp đi! Nếu nhìn hoa hậu chỉ ở những bikini, mông, ngực thì tốt nhất là đừng gọi họ là hoa hậu nữa. Theo tôi, câu nhận định đó là một sự xúc phạm. Đó là cái nhìn nghiêng lệch, phiến diện vô cùng”.

“Nếu giữ bikini chỉ để làm “mát mắt” một bộ phận khán giả thì tốt nhất là bỏ đi phần thi đó. Vì hoa hậu không phải để làm “mát mắt”. Người ta cần mát cả về tâm hồn”, TS Minh Thái cho hay. 

Đ.B
TIN LIÊN QUAN

Bỏ thi bikini, còn ai xem hoa hậu?

Nguyên Linh |

Việc bỏ phần trình diễn áo tắm trong các cuộc thi nhan sắc hiện vẫn là đề tài tranh luận nóng tại các diễn đàn. 

"Bỏ thi bikini là sự thiệt thòi cho hoa hậu"

Nguyên Linh |

Liên quan đến việc Hoa hậu Việt Nam sẽ giữ nguyên phần thi áo tắm, Lao Động đã có buổi trao đổi với bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng Ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Việt Nam 2018. 

Hoa hậu Việt Nam chắc chắn không bỏ thi bikini

Nguyên Linh |

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam khẳng định, sẽ giữ phần thi bikini bởi đây là phần thi đã có suốt 30 năm và chưa có sự chê trách nào.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bỏ thi bikini, còn ai xem hoa hậu?

Nguyên Linh |

Việc bỏ phần trình diễn áo tắm trong các cuộc thi nhan sắc hiện vẫn là đề tài tranh luận nóng tại các diễn đàn. 

"Bỏ thi bikini là sự thiệt thòi cho hoa hậu"

Nguyên Linh |

Liên quan đến việc Hoa hậu Việt Nam sẽ giữ nguyên phần thi áo tắm, Lao Động đã có buổi trao đổi với bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng Ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Việt Nam 2018. 

Hoa hậu Việt Nam chắc chắn không bỏ thi bikini

Nguyên Linh |

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam khẳng định, sẽ giữ phần thi bikini bởi đây là phần thi đã có suốt 30 năm và chưa có sự chê trách nào.