Cuộc đời nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh ở tuổi U90: Cả đời mang ơn khán giả

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh là một trong những ngôi sao gạo cội có nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật. Ở tuổi U90, ông nói mình có được hôm nay, tất cả đều nhờ sự yêu thương của khán giả.

Nghệ sĩ Minh Cảnh là một ngôi sao tài danh

Minh Cảnh (sinh năm 1937), tên thật là Nguyễn Văn Cảnh, là nghệ sĩ cải lương. Năm 1959, vốn mê hát cải lương, Minh Cảnh đã được ông Hai Sĩ dạy ca vọng cổ. Sau đó được nghệ sĩ vĩ cầm Văn Được hướng dẫn ca tài tử ở Đài phát thanh.

Năm 1960, ông được nghệ sĩ Văn Được và nhạc sĩ đàn cò Ngọc Sáu giới thiệu hát ở đoàn Kim Chung. Trong thời gian này Minh Cảnh được nhạc sĩ Bảy Trạch dạy thêm nhiều làn điệu, rồi được ra sân khấu trong các vở: Người nghệ sĩ mù đất Hà Tiên, Phù Kiều trường hận, Tiếng cười Bao Tự, Tuyết phủ chiều đông, Chiều thu sầu ly biệt…

Năm 1963, đoàn Kim Chung 2 được thành lập, Minh Cảnh chuyển sang đoàn 2 và nổi danh qua các vở: Manh áo quê nghèo, Bên cầu vọng thê, Lưỡi kiếm thần, Lời thơ trên tuyết, Bức hoạ da người, Bẻ kiếm bên trời, Hận đầu xanh, Bích Vân Cung kỳ án, Trinh nữ lầu xanh…

Cả cuộc đời, ông luôn tâm huyết với nghề, được bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao và công chúng ghi nhận, một Minh Cảnh tài năng trên sân khấu.

Ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Minh Cảnh. Ảnh: NSCC.
Ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Minh Cảnh. Ảnh: NSCC.

Cuộc đời Minh Cảnh ở tuổi U90

Ở tuổi U90, nghệ sĩ Minh Cảnh vẫn giữ được sức khỏe tốt và vóc dáng phong độ. Hiện nam nghệ sĩ vẫn minh mẫn, nhận sô đi hát như thường nếu điều kiện cho phép.

Chia sẻ về cuộc sống, ông nói: “Gần hai năm qua, dịch COVID-19 hoành hành. Tôi may mắn vì cuộc sống vẫn bình thường. Tôi chỉ ở nhà thôi, vì không đi làm gì được. Dịch ổn thì tôi bắt đầu đi hát lai rai, đi giao lưu cùng các anh chị em trong gia đình”.

Dù đã lớn tuổi nhưng người hâm mộ đánh giá giọng ca của nam nghệ sĩ vẫn như ngày nào. Từng câu chữ, cách xử lý bài hát đều mang đậm dấu ấn của ông khiến người hâm mộ thích thú.

Nói về nghề diễn trên sân khấu, nghệ sĩ Minh Cảnh nói trong mấy mươi năm đi diễn, ông rút cho mình nhiều bài học xương máu. Nam nghệ sĩ cho biết điều khiến nghệ sĩ được khán giả yêu thương ngoài tài năng, còn là đạo đức. Đặc biệt, với người trong nghề, nghệ sĩ càng phải biết cách đối nhân xử thế, yêu thương lẫn nhau.

NSND Lệ Thủy chụp ảnh cùng nghệ sĩ Minh Cảnh. Ảnh: NSCC.
NSND Lệ Thủy chụp ảnh cùng nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh. Ảnh: NSCC.

Dù ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Minh Cảnh vẫn không ngừng học hỏi, trau dồi vốn sống. Ông bày tỏ: “Đến bây giờ, tôi cũng phải học từ các nghệ sĩ trẻ, những người trẻ. Họ giỏi là tôi học, thậm chí, tôi học từ những đứa nhỏ”.

Theo đó, nói về lý do ở tuổi U90 vẫn mê đi diễn, nghệ sĩ Minh Cảnh tiết lộ, do ông biết ơn khán giả vẫn yêu thương, trân trọng. Ông thấy mình có trách nhiệm và mang ơn người hâm mộ cả đời.

“Tôi không bao giờ quên được sự nuôi dưỡng của khán giả. Chính họ là người nuôi dưỡng các anh em nghệ sĩ. Vì thế mỗi lần biểu diễn tôi đều ước sao, nếu có sơ suất xảy ra, mong khán giả dung thứ và chấp nhận” - ông nghẹn ngào.

Nói về sức khỏe hiện tại, ông nói mọi thứ đều là quy luật tự nhiên nên không cưỡng cầu. Ông nghĩ rằng ai rồi cũng phải chấp nhận lùi về hậu trường sau nhiều năm sống dưới ánh hào quang.

Dù là thần tượng của nhiều thế hệ, nhưng nghệ sĩ Minh vẫn có những thần tượng của riêng mình. Ông tâm sự: “Nói về bậc tiền bối, không ai phủ nhận được cậu Mười Út Trà Ôn. Thế hệ đệ tử của cậu Mười có hai danh ca là anh Thành Được và anh Hữu Phước. Hữu Phước là giọng ca truyền cảm, tôi rất mến mộ. Giọng anh Thành Được thì không mượt như anh Phước nhưng khiến người nghe phải nhớ”.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Danh ca Thanh Tuyền nghẹn ngào: "Tôi thương cho Phi Nhung"

DI PY |

Danh ca Thanh Tuyền đã dành những cầu chúc tốt đẹp gửi đến Phi Nhung. Nữ nghệ sĩ gạo cội mong giọng ca "Bông điên điển" nhanh chóng hồi phục.

Thanh Lam, Hồng Nhung và hàng chục nghệ sĩ cổ vũ cả nước vượt qua đại dịch

DI PY |

Chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến "Nối vòng tay lớn" với thông điệp "Đất nước đồng lòng, vượt qua COVID-19" do Sở VH-TT TPHCM, Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE) cùng Quỹ Trịnh Công Sơn tổ chức sẽ diễn ra vào 20h ngày 26.9, tại Nhà hát TPHCM với sự tham gia của diva Thanh Lam, Hồng Nhung và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Nỗi buồn của nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy trong thời dịch

ĐÔNG DU |

NSND Lệ Thủy nghẹn ngào khi nhắc về những kỉ niệm với các đồng nghiệp. Đồng thời, bà cũng cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh thân thiết.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Danh ca Thanh Tuyền nghẹn ngào: "Tôi thương cho Phi Nhung"

DI PY |

Danh ca Thanh Tuyền đã dành những cầu chúc tốt đẹp gửi đến Phi Nhung. Nữ nghệ sĩ gạo cội mong giọng ca "Bông điên điển" nhanh chóng hồi phục.

Thanh Lam, Hồng Nhung và hàng chục nghệ sĩ cổ vũ cả nước vượt qua đại dịch

DI PY |

Chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến "Nối vòng tay lớn" với thông điệp "Đất nước đồng lòng, vượt qua COVID-19" do Sở VH-TT TPHCM, Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE) cùng Quỹ Trịnh Công Sơn tổ chức sẽ diễn ra vào 20h ngày 26.9, tại Nhà hát TPHCM với sự tham gia của diva Thanh Lam, Hồng Nhung và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Nỗi buồn của nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy trong thời dịch

ĐÔNG DU |

NSND Lệ Thủy nghẹn ngào khi nhắc về những kỉ niệm với các đồng nghiệp. Đồng thời, bà cũng cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh thân thiết.