Cục Xuất bản vẫn đang xem xét vụ ảnh nóng trong sách Thần thoại Hy Lạp

Đào Bích |

Đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành cho hay, đơn vị này vẫn đang xem xét các hướng xử lý đối với NXB Kim Đồng về vấn đề cuốn sách "Anh hùng Héc-quyn" có hình ảnh “nhạy cảm”.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, Cục đã nhận được các phản ánh về việc cuốn truyện tranh “Anh hùng Héc-quyn” do NXB Kim Đồng xuất bản có một số nội dung, hình ảnh chưa phù hợp với độc giả Việt Nam. “Tuy nhiên, vẫn phải xem xét, kiểm tra các thông tin để có hướng xử lý phù hợp”, ông Bảo nói.

Trước đó, nhiều độc giả đã có những phản ứng mạnh mẽ về cuốn truyện tranh "Anh hùng Héc-quyn" thuộc bộ sách Thần thoại Hy Lạp có những tranh vẽ bạo lực, nhạy cảm. Thậm chí, trong cuốn sách còn có những nội dung dành cho người lớn, hoàn toàn không phù hợp với trẻ em. Mặc dù vậy, NXB Kim Đồng, đơn vị sản xuất cuốn sách không đưa ra các giới hạn độ tuổi để cảnh báo độc giả.

"Anh hùng Hec-quyn" là bộ truyện tranh được nhiều thiếu nhi Việt Nam yêu thích và lựa chọn. Việc cuốn sách có những nội dung thiếu phù hợp đã khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Họ bày tỏ sự lo lắng nếu con mình đọc sách và nhìn thấy những hình ảnh nhạy cảm.

Trước phản ánh của báo chí, đại diện NXB Kim Đồng thừa nhận, cuốn "Anh hùng Héc-quyn" có một số nội dung chưa phù hợp. Đơn vị này cũng hứa sẽ có những thay đổi, chỉnh sửa để phù hợp với các độc giả trẻ Việt Nam.

NXB Kim Đồng là đơn vị chuyên xuất bản sách dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Nhiều người bày tỏ sự băn khoăn khi NXB này để lọt những hình ảnh, nội dung “nhạy cảm” trong một cuốn sách thú vị như “Anh hùng Héc-quyn”. 

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Xem xét, thẩm định lại cuốn sách phật pháp có nhiều từ tục tĩu

Bích Hà |

Cục Xuất bản In và Phát hành cho biết, đang thẩm định, xem xét cuốn “Những chuyện có thật về nhân quả và Phật pháp nhiệm màu” tập 1 của tác giả Hoàng Anh Sướng do NXB Hội Nhà văn ấn hành, sau khi có thông tin cho rằng, trong sách có những chi tiết dung tục.

Bắt học sinh lớp 2 học thành ngữ dị bản - NXB Giáo dục nói sáng tạo!?

KHÔI NGUYÊN |

Trước lí giải của đại diện NXB Giáo dục Việt Nam về lỗi diễn đạt trong quyển SGK lớp 2, tôi cho rằng lần này, người làm sách đã đảo ngược quy trình dạy học.

Nhà xuất bản Giáo dục lên tiếng về lỗi trong sách giáo khoa lớp 2

Huyên Nguyễn |

Theo phản ánh của một số phụ huynh mới đây, nội dung trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 2 NXB Giáo Dục Việt Nam đang được giáo viên và học sinh sử dụng mắc lỗi diễn đạt, ngữ pháp.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xem xét, thẩm định lại cuốn sách phật pháp có nhiều từ tục tĩu

Bích Hà |

Cục Xuất bản In và Phát hành cho biết, đang thẩm định, xem xét cuốn “Những chuyện có thật về nhân quả và Phật pháp nhiệm màu” tập 1 của tác giả Hoàng Anh Sướng do NXB Hội Nhà văn ấn hành, sau khi có thông tin cho rằng, trong sách có những chi tiết dung tục.

Bắt học sinh lớp 2 học thành ngữ dị bản - NXB Giáo dục nói sáng tạo!?

KHÔI NGUYÊN |

Trước lí giải của đại diện NXB Giáo dục Việt Nam về lỗi diễn đạt trong quyển SGK lớp 2, tôi cho rằng lần này, người làm sách đã đảo ngược quy trình dạy học.

Nhà xuất bản Giáo dục lên tiếng về lỗi trong sách giáo khoa lớp 2

Huyên Nguyễn |

Theo phản ánh của một số phụ huynh mới đây, nội dung trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 2 NXB Giáo Dục Việt Nam đang được giáo viên và học sinh sử dụng mắc lỗi diễn đạt, ngữ pháp.