Công trình trái phép xâm hại Tràng An: Kiểm điểm hàng loạt cá nhân và tập thể

Đ.B |

Kết luận của Thanh tra tỉnh Ninh Bình về công trình trái phép tại di sản Tràng An đã chỉ ra sai phạm của 53 cá nhân và 14 tập thể.

Liên quan đến công trình cầu bê tông xâm phạm di sản Tràng An trên núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, thanh tra UBND tỉnh Ninh Bình vừa có kết luận.

Cụ thể, để công trình “khủng” xây dựng trái phép, xâm hại nghiêm trọng di sản Tràng An, 51 cá nhân và 11 tập thể tại Ninh Bình phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Nhiều cá nhân, tập thể trước đó chỉ nhận hình thức xin “rút kinh nghiệm” đã bị UBND tỉnh yêu cầu kiểm điểm lại.

Theo kết luận của thanh tra, 14 tập thể phải kiểm điểm vì liên quan đến công trình trái phép.

Trong đó, 3 tập thể bị khiển trách bao gồm: Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và Phòng Quản lý du lịch thuộc Sở Du lịch Ninh Bình; UBND xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.

11 tập thể bị kiểm điểm “rút kinh nghiệm”.

 
 Đến tháng 7.2018, dù lãnh đạo huyện Hoa Lư khẳng định công trình trái phép đã được tháo dỡ thì thực tế, tình trạng bê tông ngổn ngang vẫn tồn tại trên núi Cái Hạ. Ảnh: Đ.B

Để xảy ra các sai phạm liên quan đến công trình trái phép, 53 cá nhân phải kiểm điểm, trong đó 2 cá nhân gồm có: ông Bùi Việt Thắng – Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và ông Nguyễn Đức Lợi – Chủ tịch UBND xã Trường Yên (Hoa Lư) nhận hình thức kiểm điểm “khiển trách”.

51 các nhân nhận kiểm điểm “rút kinh nghiệm”.

Như vậy, 67 cá nhân và tập thể tại tỉnh Ninh Bình phải nhận các hình thức kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong việc quản lý công trình cầu bê tông xâm hại di sản Tràng An.

Trước đó, ngay sau khi báo chí phát hiện và phản ánh về công trình "khủng" trên núi Cái Hạ, thuộc khu di sản Tràng An, Bộ VHTTDL đã đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình vào cuộc.

Quá trình thanh tra cho thấy, hàng loạt giám đốc các sở thuộc tỉnh Ninh Bình đều phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, lãnh đạo của hơn 15 cơ quan cũng được yêu cầu tự kiểm điểm vì công trình trái phép này.

Tuy nhiên, trong quá làm rõ mức độ vi phạm, đề xuất hình thức xử lý, một số cá nhân và tập thể đã nhận hình thức kiểm điểm quá nhẹ so với mức độ sai phạm nghiêm trọng của công trình. Thanh tra UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản “hỏa tốc” yêu cầu các tập thể, cá nhân phải nhận lại hình thức điểm điểm, đúng với trách nhiệm liên quan đến công trình “khủng”.

Theo kết luận thanh tra, hành vi xây dựng công trình trái phép vi phạm Luật di sản văn hóa, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và Quyết định của Thủ tướng về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng quần thể danh thắng Tràng An.

 
Khó có thể khôi phục nguyên trạng vùng lõi di sản Tràng An vì bê tông cốt thép vẫn còn "án ngữ" trên lưng chừng núi Cái Hạ. Ảnh: Đ.B

Việc xử lý kỷ luật các cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm nghiêm trọng tại núi Cái Hạ, xâm hại, phá vỡ cảnh quan vùng lõi di sản nhân loại Tràng An kiểu “rút kinh nghiệm toàn tập” khiến dư luận bất bình, cho rằng đó là mức xử lý quá nhẹ, không thể chấp nhận được!

Điều đáng nói, dù chưa tháo dỡ xong công trình sai phạm, mới đây Công ty CP Du lịch Tràng An đã có tờ trình xin hoạt động lại điểm du lịch trái phép Tràng An cổ với tên gọi mới Du lịch làng Tràng An cổ.

Đ.B
TIN LIÊN QUAN

Bộ Văn hóa tiếp tục yêu cầu Ninh Bình báo cáo về vụ Tràng An

Đ.B |

Trong công văn đặt lịch làm việc cùng với UBND tỉnh Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đơn vị này tiếp tục báo cáo về công tác tháo dỡ công trình trái phép và các giải pháp phục hồi đối với di sản thiên nhiên núi Cái Hạ tại Tràng An.

Công trình trái phép Tràng An: Sai phạm liên tiếp sai phạm

Đ.B |

PGS.TS Nguyễn Lân Cường, Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam cho rằng, sai phạm của công trình trái phép tại núi Cái Hạ không chỉ dừng lại ở việc “xây dựng chui” cầu bêtông.

Khu di sản Tràng An - Ninh Bình: Sai phạm như “con voi”, trách nhiệm như “con kiến”

BÍCH ĐÀO |

723 m2 đất rừng đặc dụng bị xâm phạm với hơn 2000 bậc thang bêtông là những con số khiến người đọc phải giật mình về công trình trái phép trong khu di sản Tràng An. Sai phạm này được 1 chuyên gia di sản ví như “con voi chui lọt lỗ kim”. Tuy nhiên, một loạt các cá nhân liên quan đều chỉ nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bộ Văn hóa tiếp tục yêu cầu Ninh Bình báo cáo về vụ Tràng An

Đ.B |

Trong công văn đặt lịch làm việc cùng với UBND tỉnh Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đơn vị này tiếp tục báo cáo về công tác tháo dỡ công trình trái phép và các giải pháp phục hồi đối với di sản thiên nhiên núi Cái Hạ tại Tràng An.

Công trình trái phép Tràng An: Sai phạm liên tiếp sai phạm

Đ.B |

PGS.TS Nguyễn Lân Cường, Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam cho rằng, sai phạm của công trình trái phép tại núi Cái Hạ không chỉ dừng lại ở việc “xây dựng chui” cầu bêtông.

Khu di sản Tràng An - Ninh Bình: Sai phạm như “con voi”, trách nhiệm như “con kiến”

BÍCH ĐÀO |

723 m2 đất rừng đặc dụng bị xâm phạm với hơn 2000 bậc thang bêtông là những con số khiến người đọc phải giật mình về công trình trái phép trong khu di sản Tràng An. Sai phạm này được 1 chuyên gia di sản ví như “con voi chui lọt lỗ kim”. Tuy nhiên, một loạt các cá nhân liên quan đều chỉ nhận hình thức kỷ luật khiển trách.